HLV Chung Hae-seong dạy cầu thủ Việt Nam về sự chuyên nghiệp

HOÀI ĐAN |

HLV Chung Hae-seong đã thẳng thắn đánh giá các đội bóng tại V.League và cầu thủ Việt Nam chưa chuyên nghiệp.

Sau khi cùng TPHCM thua Hà Nội tại Hàng Đẫy tối 27.4, HLV Chung Hae-seong đã chia sẻ rất nhiều điều về mong muốn hướng đội bóng mà ông đang dẫn dắt đi đến tính chuyên nghiệp.

Ông nói: "Tôi muốn đội bóng chuyên nghiệp hơn, không chỉ việc cầu thủ thi đấu đạt kết quả tốt. Tất cả phải vì đội bóng, mỗi người là một mắt xích giúp HLV trưởng. Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo CLB và có thay đổi từ những sự chuẩn bị trước ngày thi đấu, hậu cần, nhiều thứ khác nữa.

Tôi luôn muốn một đội bóng thực sự chuyên nghiệp. Các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Khi không mặc đồng phục, họ cũng phải nghĩ rằng 'mình là cầu thủ của CLB và không được làm tổn hại đến hình ảnh đội".

Đây là vấn đề đã từng được ông Chung nói đến nhiều lần. Trước đó, khi trả lời tờ DongA Hàn Quốc, ông đã nói rằng: "Tôi muốn cầu thủ có sự chuyên nghiệp từ trong sân tới ngoài cuộc sống. Công việc của tôi là tạo nên ý thức về sự chuyên nghiệp thực sự.

Hầu hết cầu thủ Việt Nam dường như không biết thế nào là chuyên nghiệp. Tôi cũng nghĩ mình tạo ra hình ảnh đẹp về một HLV người Hàn Quốc, thì sẽ tốt cho tương lai. Đó là những nhiệm vụ của tôi".

 
Huỳnh Kesley Alves đang là đàu tầu của TPHCM. Ảnh: Hải Đăng

Thế nên mới có chuyện, một cầu thủ đã 38 tuổi và bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp như Huỳnh Kesley Alves vẫn được ông Chung trọng dụng. Anh không những là trụ cột mà còn được ông trao chiếc băng đội trưởng.

HLV người Hàn Quốc đánh giá: "Cậu ấy chuyên nghiệp từ việc sinh hoạt, tập luyện hết mình và cả thái độ chuẩn bị trận đấu nữa. Huỳnh Kesley giúp đỡ các cầu thủ trẻ rất nhiều và điều đó cũng giúp ban huấn luyện tạo nên một đội bóng chuyên nghiệp, hướng đến thành công".

Thực tế, không chỉ ông Chung mà nhiều huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam đều nhận thấy điều này. Chúng ta đã mất gần 20 năm để đưa bóng đá lên chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa thể vượt ngưỡng nghiệp dư. Đấy là điều mà những người làm bóng đá cần suy ngẫm.

HLV Park Hang-seo đã nói rằng, muốn có một ĐTQG mạnh, phải có một giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp. Về điều này, chúng ta đang thua Thái Lan. Do đó, vấn đề cốt lõi đặt ra cho mỗi đội bóng trong nước hiện nay là cần xây dựng ý thức chuyên nghiệp từ con người.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Chung Hae-seong: "Ở HAGL giúp tôi hiểu văn hoá, bóng đá Việt Nam"

HOÀI ĐAN |

TPHCM đã thua Hà Nội ở vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019, tuy nhiên đây vẫn là khoảng thời gian thành công của HLV Chung Hae-seong so với giai đoạn dẫn dắt HAGL.

13.000 khán giả chứng kiến Hà Nội hạ gục TPHCM tại Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã vượt qua TPHCM 1-0 tại vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019 và chiến thắng này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành ngôi đầu bảng từ chính đối thủ.

Quang Hải được khán giả tặng hoa trước đại chiến Hà Nội - TPHCM

HOÀI ĐAN |

Trước trận đấu giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 7 Wake-up V.League 2019, tiền vệ Quang Hải đã được các cổ động viên tặng hoa khích lệ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

HLV Chung Hae-seong: "Ở HAGL giúp tôi hiểu văn hoá, bóng đá Việt Nam"

HOÀI ĐAN |

TPHCM đã thua Hà Nội ở vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019, tuy nhiên đây vẫn là khoảng thời gian thành công của HLV Chung Hae-seong so với giai đoạn dẫn dắt HAGL.

13.000 khán giả chứng kiến Hà Nội hạ gục TPHCM tại Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã vượt qua TPHCM 1-0 tại vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019 và chiến thắng này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành ngôi đầu bảng từ chính đối thủ.

Quang Hải được khán giả tặng hoa trước đại chiến Hà Nội - TPHCM

HOÀI ĐAN |

Trước trận đấu giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 7 Wake-up V.League 2019, tiền vệ Quang Hải đã được các cổ động viên tặng hoa khích lệ.