Vé trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản "cháy hàng", trận Việt Nam - Saudi Arabia bán chậm

NHÓM PV |

Trong khi vé xem trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản sớm bán hết sau khoảng 20 phút, thì vé xem trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn còn khá nhiều sau 1 tiếng mở bán.

11h00: Sau 1 tiếng mở bán, vé xem trận đấu tuyển Việt Nam - Nhật Bản (11.11) đã sớm "hết hàng". Trong khi đó, trận đấu tuyển Việt Nam - Saudi Arabia (16.11) dường như ít nhận được sự quan tâm hơn khi mới chỉ hết vé hạng mức 1.200.000 VNĐ. Người hâm mộ có thể tiếp tục mua vé trận đấu này cho đến 24h00 ngày 4.11 hoặc đến khi hết vé trước thời hạn nêu trên.

10h50: Một số cổ động viên khoe trên trang cá nhân đã mua thành công vé của 2 trận đấu tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Cũng tại thời điểm này, vé trận đấy tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn còn đủ 4 mệnh giá.

 

10h40: Sau hơn nửa tiếng mở bán, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia vẫn còn đủ các mệnh giá vé cho người hâm mộ. Thời gian bán vé trận đấu này sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 4.11 hoặc hết vé trước thời hạn nêu trên.

 

10h33: Ghi nhận có một số trường hợp người hâm mộ đã lựa chọn vé thành công nhưng không thể thanh toán.

 

10h30: So với đợt bán vé năm 2019, ít thấy những tình huống "tắc nghẽn" mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự hài lòng với tốc độ truy cập hệ thống.

10h25: Những vé xem trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản hạng mức 500.000 VNĐ cũng đã bán hết. Trong khi đó, vé xem trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn còn nguyên cả 4 mệnh giá.

Vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn còn đủ cả 4 mệnh giá.
Vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Saudi Arabia vẫn còn đủ cả 4 mệnh giá.

10h20: Ghi nhận tại thời điểm này, lượng vé trận Việt Nam gặp Nhật Bản ở hạng mức 700.000 VNĐ cũng đã bán hết, chỉ còn lại vé giá 500.000 VNĐ.

 

10h10: Ghi nhận tại thời điểm này, rất nhiều cổ động viên đã mua được vé với các mệnh giá khác nhau. Không còn tình trạng "cháy vé" như cách đây 2 năm. Lượng vé ở hạng mức 900.000 VNĐ - 1.200.000 VNĐ đã hết, chỉ có lại số ít vé 500.000 -700.000 VNĐ.

 

10h00: Ứng dụng VinID chính thức mở hệ thống bán vé. Ghi nhận tại thời điểm này, tình trạng truy cập bình thường. Tuy nhiên, vẫn có một số người hâm mộ không thể mua vé do không sự chuẩn bị trước (nạp tiền vào ví VinID, không liên kết thành công với ngân hàng...).

 
Nhiều cổ động viên không thể mua vé vì không liên kết trước với tài khoản ngân hàng. Ảnh: PT 
BTV thể thao Quang Việt là một trong những người may mắn sở hữu tấm vé xem tuyển Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: ĐH
BTV thể thao Quang Việt là một trong những người may mắn sở hữu tấm vé xem tuyển Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: ĐH

9h55: Trên các diễn đàn bóng đá, tình trạng mua bán vé vẫn khá im ắng. Chỉ số ít cổ động viên cuồng nhiệt tỏ ra hào hứng với việc "tìm đường" vào xem đội tuyển thi đấu. Một phần nguyên nhân do tình hình dịch bệnh ở nhiều nơi còn phức tạp, các cổ động viên ngoài địa bàn Hà Nội gặp khó khăn trong vấn đề đi lại. Một cổ động viên ở Thanh Hóa chia sẻ: "Do khoảng cách địa lý và tình hình dịch bệnh, tôi quyết định xem qua trực tuyến chứ không ra Hà Nội như mọi năm".

Hệ thống đã sẵn sàng.
Hệ thống đã sẵn sàng.

9h45: Người hâm mộ đã truy cập vào ứng dụng VinID để sẵn sàng mua vé khi hệ thống bắt đầu mở. Nhiều người lo ngại sẽ không mua được vé vào sân xem tuyển Việt Nam thi đấu khi số lượng bán ra chỉ giới hạn 7.000 vé.

 

Người hâm mộ đăng nhập vào hệ thống chờ mua vé. Ảnh: ĐH
Người hâm mộ đăng nhập vào hệ thống chờ mua vé. Ảnh: ĐH

9h30: Cách đây 2 năm (2019), ngoài việc bán vé online, VFF cũng dành 500 vé cho thương binh. Tuy nhiên, ở đợt bán vé này, không có ưu tiên tương tự. Ghi nhận lúc 9h30 sáng 27.10, không có tình trạng chen lấn xếp hàng đòi mua vé tại trụ sở VFF (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trụ sở VFF vắng vẻ, không còn tình trạng chen lấn mua vé như những năm trước.
Trụ sở VFF vắng vẻ, không còn tình trạng chen lấn mua vé như những năm trước.

VFF được phép mở cửa đón khán giả vào sân Mỹ Đình trong các trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mỗi trận đấu, VFF sẽ được đón 12.000 khán giả (tương đương 70% sức chứa sân Mỹ Đình). Trong đó, ngoại trừ 2.000 vé dành cho các đối tác tài trợ, VFF sẽ bán ra 7.000 vé cho người hâm mộ thông qua ứng dụng VinID, số lượng 3.000 vé còn lại phục vụ cho nhu cầu mua thêm của các đối tác.

Đối với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24h00 ngày 30.10 hoặc đến khi hết vé trước thời hạn nêu trên. Đối với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24h00 ngày 4.11 hoặc khi hết vé trước thời hạn nêu trên.

Người hâm mộ sẽ mua vé trực tiếp
Người hâm mộ sẽ mua vé 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trên qua ứng dụng VinID. Ảnh: Minh Đức

Có 4 mệnh giá vé mà người hâm mộ có thể lựa chọn: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Khách hàng sẽ thanh toán tiền vé thông qua ví điện tử của VinID hoặc các loại thẻ nội địa, thẻ thanh toán quốc tế. Sau đó, VFF sẽ tiến hành trả vé qua đường chuyển phát nhanh, phụ thuộc vào thời điểm chốt vé trên hệ thống.

Cách thức mua vé:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VinID, vào mục "Tất cả", chọn mục "Mua vé"

Bước 2: Chọn sự kiện "Vòng loại World Cup 2022"

Bước 3: Chọn loại vé bạn muốn mua

Bước 4: Chọn số lượng vé bạn muốn mua. Lưu ý: Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 02 vé

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn "Thanh toán"

Bước 6: Chọn nguồn tiền để thanh toán  và tiến hành thanh toán

Hướng dẫn mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu trên ứng dụng trực tuyến VinID
Hướng dẫn mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu trên ứng dụng trực tuyến VinID
Hướng dẫn mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu trên ứng dụng trực tuyến VinID

Người hâm mộ có thể sẽ gặp một số trở ngại trong lúc mua vé, chẳng hạn như việc vé được bán hết sớm trong khoảng thời gian ngắn hoặc không thể truy cập vào hệ thống mua vé do có nhiều người đăng nhập vào cùng một thời điểm.

Trước đó, phía VFF cho biết đã làm việc với đơn vị điều hành ứng dụng bán vé của VinID để hoàn thiện hệ thống và hạn chế thấp nhất tình trạng "nghẽn" mạng khi mua vé.

Điều kiện để khán giả có thể được vào sân là tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (từ 14 ngày trở lên), có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, thực hiện nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế.

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình vào ngày 11.11. Sau đó 5 ngày, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp lại đối thủ Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, VFF mở bán vé trực tuyến 2 trận đấu của Tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được phép mở đón 12.000 khán giả (tương đương 30% sức chứa) vào sân Mỹ Đình trong 2 trận đấu của Tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.

VFF chỉ bán ra 7.000 vé cho người hâm mộ xem tuyển Việt Nam thi đấu

MINH PHONG |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ bán ra khoảng 7.000 vé xem tuyển Việt Nam cho người hâm mộ thông qua hình thức trực tuyến.

Những trở ngại có thể xảy ra khi mua vé xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

VFF đã xây dựng phương án hạn chế vấn đề bất cập trong việc bán vé online xem  hai trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hôm nay, VFF mở bán vé trực tuyến 2 trận đấu của Tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được phép mở đón 12.000 khán giả (tương đương 30% sức chứa) vào sân Mỹ Đình trong 2 trận đấu của Tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.

VFF chỉ bán ra 7.000 vé cho người hâm mộ xem tuyển Việt Nam thi đấu

MINH PHONG |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ bán ra khoảng 7.000 vé xem tuyển Việt Nam cho người hâm mộ thông qua hình thức trực tuyến.

Những trở ngại có thể xảy ra khi mua vé xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

VFF đã xây dựng phương án hạn chế vấn đề bất cập trong việc bán vé online xem  hai trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam.