Hết suất ngoại binh, TPHCM chia tay tiền đạo Amido Balde

BÍCH THÙY |

Câu lạc bộ TPHCM đã chia tay tiền đạo Amido Balde, để chốt danh sách ngoại binh thi đấu ở giai đoạn còn lại của mùa bóng 2020.

Trong 2 buổi tập gần đây nhất của TPHCM, tiền đạo Amido Balde đều không tham gia tập luyện. Tối 13.8, đội chủ sân Thống Nhất xác nhận chia tay chân sút này, trên trang chủ của đội bóng. Với việc thị trường chuyển nhượng V.League đang tạm đóng cửa, việc Balde có gắn bó với đội bóng khác tại Việt Nam hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Việc TPHCM chia tay Amido Balde là chuyện tất yếu, sau khi đội chiêu mộ cặp tiền đạo được đánh giá rất cao của Costa Rica Jose Ortiz và Ariel Rodriguez. Với việc chỉ được đăng ký tối đa 4 ngoại binh trong đội hình, đội chủ sân Thống Nhất bắt buộc phải loại 1 người. Ngoài cặp tiền đạo Costa Rica, tiền vệ Seo Yong-duk và trung vệ Pape Diakite sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội.

Amido Balde sinh năm 1991 là mẫu trung phong cắm đặc trưng. Anh có chiều cao lên đến 1m93 và rất giỏi trong các pha không chiến. Tuy nhiên, kỹ năng xử lý bóng bằng chân của anh vẫn còn hạn chế. Từ đầu mùa, Balde thường đá cặp cùng Công Phượng trên hàng tấn công nhưng hay bị rút ra cuối hiệp 2.

Theo thống kê, chân sút này đã ghi 6 bàn cho TP.HCM từ đầu giải, trong đó có 3 bàn tại V.League, 3 bàn tại AFC Cup. Về thành tích, Balde chỉ kém mỗi Công Phượng (7 bàn). Tuy nhiên với việc thể hiện không quá ấn tượng, cũng như đội có thay đổi nhân sự, Balde buộc phải chia tay đội.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam nghỉ thi đấu, đơn vị sở hữu bản quyền ứng phó ra sao?

ĐĂNG HUỲNH |

Next Media - đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 và 3 trận đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 phải xoay sở khi 2 giải đấu phải tạm dừng.

Thầy Park triệu tập 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam

MINH PHONG |

Với mục tiêu thử nghiệm và đánh giá lực lượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam trong đợt tập trung thứ 2.

HLV Chung Hae-seong: "Tôi quyết định trở lại TPHCM là vì các học trò"

THANH VŨ |

Chia sẻ trong buổi tập đầu tiên khi trở lại dẫn dắt TPHCM, huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết, ông không muốn bị lãnh đạo can thiệp quá sâu vào công việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Việt Nam nghỉ thi đấu, đơn vị sở hữu bản quyền ứng phó ra sao?

ĐĂNG HUỲNH |

Next Media - đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 và 3 trận đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 phải xoay sở khi 2 giải đấu phải tạm dừng.

Thầy Park triệu tập 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam

MINH PHONG |

Với mục tiêu thử nghiệm và đánh giá lực lượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam trong đợt tập trung thứ 2.

HLV Chung Hae-seong: "Tôi quyết định trở lại TPHCM là vì các học trò"

THANH VŨ |

Chia sẻ trong buổi tập đầu tiên khi trở lại dẫn dắt TPHCM, huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết, ông không muốn bị lãnh đạo can thiệp quá sâu vào công việc.