Vấn đề xung quanh cầu thủ nhập tịch tiếp tục được các cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá của Malaysia bình luận sôi nổi. Trong đó, ý kiến của danh thủ Datuk M.Karathu, người từng khoác áo tuyển Malaysia giai đoạn từ năm 1960-1970, là sốc nhất. Theo ông, việc các cầu thủ nhập tịch thi đấu kém, xuất phát từ thực tế giải vô địch quốc gia Malaysia (M.League) không thu hút được những ngoại binh giỏi về thi đấu.
"Nhiều cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại M.League vốn là những người không thể thi đấu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu và Nam Mỹ. Thay vì chọn những cầu thủ như thế, tốt hơn hết hãy mua toàn bộ các cầu thủ Việt Nam về thi đấu.
Hãy nhìn bản lĩnh và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á vừa qua, còn cầu thủ Malaysia đi bộ trên sân, nhận thẻ vàng và chẳng thể hiện được gì. Bất cứ cầu thủ được trao cơ hội khoác áo tuyển quốc gia cũng phải thi đấu hết mình trong 90 phút" - ông Kurathu cho biết trên hãng thông tấn Bernama.
Tuyển Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch (không có gốc Malaysia) gồm Liridon Krasiqi (gốc Kosovo), Sumareh (gốc Gambia) và Guilherme de Paula (gốc Brazil). Những cầu thủ này đều có ít nhất 5 năm sinh sống và thi đấu tại Malaysia, trải qua sàng lọc kỹ càng trước khi nhập tịch. Chuyên môn tốt nhưng họ chơi khá tệ ở 3 trận vòng loại vừa qua. Ở trận thua Việt Nam 1-2, tiền đạo Krasniqi vừa vào sân đã nhận thẻ vàng và tranh cãi dữ dội với huấn luyện viên Park Hang-seo.
Theo ông Kurathu, việc nhập tịch những cầu thủ đã lớn tuổi là ý tưởng tồi của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Thay vào đó, FAM cũng nên chú trọng hơn đến công tác đào tạo trẻ. Ngoài ra, ông cũng khuyên các cầu thủ hậu bối nên sang Nhật Bản, Hàn Quốc - những nền bóng đá cao thi đấu thay vì ở lại M.League và nhận mức lương cao ngất ngưỡng.