"Hãy bước cùng chúng tôi" chưa chính thức trở thành bài hát SEA Games 31

HOÀI MINH |

Tuy được chọn trình để diễn trong lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 nhưng ca khúc "Hãy bước cùng chúng tôi" vẫn chưa chính thức được ban tổ chức chọn làm bài hát chủ đề.

Sáng 21.11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm 1 năm (theo thông lệ của các Đại hội thể thao quốc tế) trước khai mạc SEA Games 31 cũng như ASEAN Para Games 11 năm 2021 diễn ra tại Việt Nam.

Trong buổi lễ, ban tổ chức đã chính thức công bố biểu tượng "Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V" và linh vật Sao la. Khẩu hiệu SEA Games 31 cũng đã được ngành thể thao thống nhất lựa chọn đề xuất "For a stronger South East Asia" (tạm dịch: Vì một Đông Nam Á mạnh hơn). Duy chỉ có bài hát chính thức vẫn chưa được chốt.

Bài hát "Hãy bước cùng chúng tôi" của nhạc sĩ Quang Vinh cũng đã được chọn biểu diễn tại lễ khởi động. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải lựa chọn cuối cùng.

Ca khúc "Hãy bước cùng chúng tôi" được trình diễn tại lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Video: VTV

Trước đó, Tổng cục TDTT và Ủy Ban Olympic đã phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31, từ tháng 8.2019. Ca sĩ Đen Vâu được chọn làm đại sứ và hy vọng, nhiều bạn trẻ sẽ dùng sức sáng tạo để sáng tác ra những bài hát rất hay. Tuy nhiên, cuộc thi cuộc thi không thực sự có sức lan toả để thu hút nhiều người tham gia.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ được chọn đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Phú Thọ sẽ là địa phương đăng cai một bảng đấu tại SEA Games 31.

Việt Nam đếm ngược đến SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sự kiện khởi động và lễ đếm ngược SEA Games 31 đã đánh dấu 1 năm trước Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021.

Chính thức: Sao la trở thành linh vật SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sao la đã chính thức được chọn là linh vật của SEA Games 31.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phú Thọ được chọn đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Phú Thọ sẽ là địa phương đăng cai một bảng đấu tại SEA Games 31.

Việt Nam đếm ngược đến SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sự kiện khởi động và lễ đếm ngược SEA Games 31 đã đánh dấu 1 năm trước Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021.

Chính thức: Sao la trở thành linh vật SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sao la đã chính thức được chọn là linh vật của SEA Games 31.