Hàng thủ mắc sai lầm, Hoàng Anh Gia Lai bại trận 2-4 trước Hà Nội FC

NHÓM PV |

Chiến thắng 4-2 trước Hoàng Anh Gia Lai giúp Hà Nội vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 lượt trận tại giải Tứ hùng cúp 2022.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Hà Nội với tỉ số 4-2. Đây là kết quả xứng đáng khi đội bóng Thủ đô thi đấu tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và lối chơi tấn công hiệu quả hơn đối thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại Tứ hùng cúp 2022. Ảnh: Minh Đức
Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại Tứ hùng cúp 2022. Ảnh: Minh Đức

Phút 85: Brandao bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Tiền đạo Văn Toàn có pha tạt bóng chuẩn xác nhưng ngoại binh này lại sút bóng đi vọt xà.

Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực dâng cao tấn công trong những phút vừa qua. Ảnh: Minh Đức
Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực dâng cao tấn công trong những phút vừa qua. Ảnh: Minh Đức

Phút 82: Liên tiếp là những tình huống đôi công của Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng của cầu thủ 2 đội không mang lại hiệu quả.

Phút 78: Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà. Điểm yếu của họ ngay lúc này là thủ môn Văn Lợi khi anh cho thấy sự non kinh nghiệm trong một số tình huống xử lý bóng. Rất may hàng phòng ngự đã kịp về hỗ trợ đồng đội.

Sau khi thủ môn Tấn Trường vào sân thay cho đàn em Minh Hiếu, khung thành của Hà Nội trở nên chắc chắn hơn. Thủ thành sinh năm 1986 thi đấu chủ động và cản phá nhiều tình huống nguy hiểm bên phía đối thủ.

Sau những phút thi đấu bùng nổ, câu lạc bộ Hà Nội có phần chững lại khi đội hình có sự thay đổi nhân sự và những sai lầm đến từ hàng phòng ngự. Trước đó, thủ môn Minh Hiếu và hậu vệ Văn Vĩ bị chuột rút nên không đảm bảo thể lực.

Bên kia "chiến tuyến", kể từ khi Văn Toàn, Bảo Toàn vào sân cùng sự phối hợp với Công Phượng trên hàng công, đội bóng phố Núi thi đấu tốt hơn bằng những pha tấn công rõ nét và phối hợp nhịp nhàng.

Phút 59: Đến lượt hàng phòng ngự Hà Nội mắc sai lầm khi trung vệ Thành Chung và thủ môn Minh Hiếu không hiểu ý nhau. Văn Toàn ngay lập tức tận dụng cơ hội lập công cho Hoàng Anh Gia Lai rút ngắn tỉ số 2-4.

Tiền đạo Văn Toàn tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội để lập công cho đội bóng phố Núi. Ảnh: Minh Đức
Tiền đạo Văn Toàn tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội để lập công cho đội bóng phố Núi. Ảnh: Minh Đức

Phút 49: Trần Bảo Toàn ghi bàn thắng rút gọn tỉ số xuống 1-4 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Trần Bảo Toàn ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Đức
Trần Bảo Toàn ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Đức

Trước đó, Công Phượng giành bóng từ chân Thành Chung rồi chuyền vào cho Bảo Toàn dứt điểm đẹp mắt.

Công Phượng kiến tạo cho Bảo Toàn ghi bàn. Ảnh: Minh Đức
Công Phượng kiến tạo cho Bảo Toàn ghi bàn. Ảnh: Minh Đức
Bảo Toàn (số 20) ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: TX
Bảo Toàn (số 20) ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: TX

Phút 46: Hà Nội ngay lập tức ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Siladji băng lên dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Văn Lợi. Một lần nữa hàng thủ đội bóng phố Núi cho thấy sự lỏng lẻo khi không bọc lót cho nhau, tạo khoảng trống lớn trước khung thành.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Hà Nội FC. Đây là hiệp đấu mà đội bóng Thủ đô cho thấy, sự bùng nổ khi các ngoại binh thi đấu khởi sắc cùng lối chơi tấn công hiệu quả.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai khiến huấn luyện viên Kiatisak lo lắng khi chơi bóng bế tắc, những pha phối hợp thiếu nét và đội hình thi đấu khá rời rạc.

Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bế tắc trước Hà Nội. Ảnh: Minh Đức
Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bế tắc trước Hà Nội. Ảnh: Minh Đức

Phút 42: Công Phượng chưa để lại nhiều dấu ấn kể từ khi được tung vào sân.

Ngoài ra, các trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai là Xuân Trường, Brandao, Văn Thanh hay Hồng Duy gặp khó trong việc triển khai tấn công khi Hà Nội kiểm soát bóng khá tốt.

Phút 34: Hà Nội vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-0. Từ đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Siladji đón bóng rồi xoay người dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Lợi. Hoàng Anh Gia Lai cho thấy lỗ hổng lớn khi thiếu vắng trung vệ Kim Dong-su.

Tiền đạo Siladji ghi bàn thắng thứ 3 cho Hà Nội. Ảnh: M.D
Tiền đạo Siladji ghi bàn thắng thứ 3 cho Hà Nội. Ảnh: M.D

Phút 30: Đội bóng phố Núi có thêm những tình huống phản công rõ nét. Tuy nhiên, chỉ có một mình Brandao trên hàng công là không đủ để thực hiện những cú dứt điểm cuối cùng. Anh tỏ ra đơn độc khi các đồng đội không kịp hỗ trợ từ xa.

Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bế tắc. Ảnh: Minh Đức
Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bế tắc. Ảnh: Minh Đức

Phút 24: Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi người. Huấn luyện viên Kiatisak tung Công Phượng vào sân thay cho cầu thủ trẻ Hữu Phước thi đấu chưa hiệu quả.

Phút 22: Hoàng Anh Gia Lai có 2 tình huống phá phạt góc liên tiếp nhưng các cầu thủ lại không thể tận dụng cơ hội.

Phút 18: Hà Nội vẫn đang chơi lấn lướt trước đối thủ với những phương án tấn công hợp lý. Trong khi đó, đội bóng phố Núi cho thấy sự lúng túng trong các tình huống phối hợp ở tuyến giữa.

Hà Nội thi đấu tập trung trước đối thủ. Ảnh: Minh Đức
Hà Nội thi đấu tập trung trước đối thủ. Ảnh: Minh Đức

Phút 12: Từ quả đá phạt góc của Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn băng lên dứt điểm từ tuyến hai, bóng đi không mạnh nhưng khó chịu và tỉ số là 2-0 cho đội bóng Thủ đô.

Vũ Minh Tuấn ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Đức
Vũ Minh Tuấn ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Đức

Phút 10: Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh nhờ phong độ ổn định của Tuấn Hải. Cầu thủ mang áo số 9 cùng các ngoại binh Siladji và Zec tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Lợi.

Phút 3: Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng mở tỉ số cho câu lạc bộ Hà Nội sau pha phối hợp đẹp mắt với Phạm Tuấn Hải. Sai lầm của Mauricio khiến Hoàng Anh Gia Lai phải nhận bàn thua từ khá sớm.

Vũ Minh Tuấn ghi bàn mở tỉ số cho Hà Nội. Ảnh: Minh Đức
Vũ Minh Tuấn ghi bàn mở tỉ số cho Hà Nội. Ảnh: Minh Đức

16h00: Trận đấu bắt đầu.

15h45: Rất đông người hâm mộ đã đến sân Lạch Tray để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai tại Tứ hùng cúp 2022.

Người hâm mộ đến có mặt tại sân Lạch Tray. Ảnh: Minh Đức
Người hâm mộ đến có mặt tại sân Lạch Tray. Ảnh: Minh Đức
Người hâm mộ đến có mặt tại sân Lạch Tray. Ảnh: Minh Đức
Các cổ động viên trên khán đài sân Lạch Tray (Hải Phòng). Ảnh: Minh Đức
Các cổ động viên trên khán đài sân Lạch Tray (Hải Phòng). Ảnh: Minh Đức

Tại đây, khán giả sẽ nhận vé mời ở quầy phát vé trước khi xếp hàng vào sân.

Ban tổ chức yêu cầu tất cả người hâm mộ khi đến sân phải mặc áo đỏ để tạo hiệu ứng trên các khán đài.

Công Phượng và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khởi động kỹ lưỡng. Ảnh: Minh Đức
Công Phượng và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khởi động kỹ lưỡng. Ảnh: Minh Đức
Công Phượng và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khởi động kỹ lưỡng. Ảnh: Minh Đức
Hậu vệ Văn Hậu vẫn chưa thể ra sân thi đấu cùng Hà Nội FC. Ảnh: Minh Đức
Hậu vệ Văn Hậu vẫn chưa thể ra sân thi đấu cùng Hà Nội FC. Ảnh: Minh Đức
Câu lạc bộ Hà Nội khởi động trước trận đấu. Ảnh: Minh Đức
Câu lạc bộ Hà Nội khởi động trước trận đấu. Ảnh: Minh Đức

Theo quy định, cổ động viên phải mặc áo đỏ đến sân. Do đó, rất nhiều dịch vụ bán áo trước sân.

Cổ động viên đã đến sân.
Cổ động viên đã đến sân.
Cổ động viên đã đến sân.
Cổ động viên đã đến sân. Ảnh: Minh Đức
Đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai.
Đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai.
Đội hình xuất phát của Hà Nội FC.
Đội hình xuất phát của Hà Nội FC.

Giải giao hữu Tứ hùng cúp 2022 là cơ hội để các đội bóng thi đấu cọ xát và đánh giá quá trình chuẩn bị hướng đến sự trở lại của V.League 2022. Thông qua các trận đấu với những đối thủ vừa sức, các huấn luyện viên cũng như cầu thủ sẽ có cái nhìn thực tế để đưa ra những sự điều chỉnh cần thiết.

Ở lượt trận đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà Hải Phòng. Hàng phòng ngự và tiền vệ của đội bóng phố Núi liên tục mắc lỗi, tạo cơ hội cho đối phương tấn công ghi bàn.

 
Hoàng Anh Gia Lai còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện. Ảnh: Hoài Thu

Hoàng Anh Gia Lai cũng cho thấy rằng, họ quá phụ thuộc và trung vệ Kim Dong-su. Nhưng khi cầu thủ này trở về nước vì nghĩa vụ quân sự, hàng phòng ngự để lộ khoảng trống chưa thể lấp lại. Ngoài ra, một số cầu thủ trụ cột như Xuân Trường, Văn Toàn... cũng như có được phong độ tốt nhất.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội lại cho thấy, sự ổn định về mặt chiến thuật và lối chơi. Đặc biệt, các ngoại binh của đội bóng Thủ đô đã dần bắt nhịp với lối đá và cường độ thi đấu. Bằng chứng là Siladji hay Ivavcic đều nổ súng giúp đội nhà có chiến thắng trước Viettel ở lượt trận mở màn.

Các ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội đang dần bắt nhịp với lối chơi của đội bóng. Ảnh: Hoài Thu
Các ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội đang dần bắt nhịp với lối chơi của đội bóng. Ảnh: Hoài Thu

Trong chỉ đội hình chính mà các cầu thủ ít ra sân, cầu thủ trẻ của Hà Nội cũng cho thấy, sự đồng đều, sớm hoà nhập với triết lý chiến thuật của tân huấn luyện viên Chun Jae-ho.

Tương quan lực lượng

Ở trận đấu này, nhiều khả năng huấn luyện viên Kiatisak sẽ đưa ra một vào sự thay đổi trong cách vận hành nhân sự. Ngoài những trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn hay Hồng Duy, Hữu Tuấn, chiến lược gia người Thái Lan có thể xe thử nghiệm một số vị trí của các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, việc chắp vá và điều chỉnh hàng phòng ngự khi thiếu vắng Kim Dong-su cũng rất quan trọng. Mục tiêu chính của Hoàng Anh Gia Lai vẫn là cọ xát và thử nghiệm.

Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai ở giải đấu này vẫn là cọ xát và thử nghiệm. Ảnh: Hoài Thu
Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai ở giải đấu này vẫn là cọ xát và thử nghiệm. Ảnh: Hoài Thu

Ngược lại, câu lạc bộ Hà Nội lại không có được đội hình mạnh nhất của họ. Theo đó, Việt Anh đang bận thi đấu giải U23 Châu Á, Văn Xuân gặp chấn thương, còn Văn Hậu, Đức Huy, Văn Dũng thì đang trong quá trình điều trị. Riêng tiền vệ Thành Lương không xuất hiện trong buổi tập gần nhất của đội bóng Thủ đô.

Huấn luyện viên Chun Jae-ho có thể sẽ tiếp tục sử dụng đội hình như ở trận đấu trước, đồng thời sẽ có sự điều chỉnh ở một số vị trí tuỳ từng thời điểm khác nhau.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng Tứ hùng cúp 2022: Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng

MINH PHONG |

Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng xếp hạng tại giải Tứ hùng cúp 2022 sau thất bại 0-4 trước Hải Phòng ở lượt trận khai mạc.

Hải Phòng thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai ở trận ra quân Cúp tứ hùng 2022

NHÓM PV |

Hoàng Anh Gia Lai liên tục mắc sai lầm phòng ngự và để thua đậm 0-4 trước đội chủ nhà Hải Phòng ở trận ra quân Cúp tứ hùng 2022.

Câu lạc bộ Viettel thua đậm Hà Nội tại giải Tứ hùng 2022

MINH PHONG |

Trong một ngày thi đấu mờ nhạt, câu lạc bộ Viettel nhận thất bại 2-4 trước Hà Nội trong trận mở màn tại giải giao hữu Tứ hùng 2022.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bảng xếp hạng Tứ hùng cúp 2022: Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng

MINH PHONG |

Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng xếp hạng tại giải Tứ hùng cúp 2022 sau thất bại 0-4 trước Hải Phòng ở lượt trận khai mạc.

Hải Phòng thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai ở trận ra quân Cúp tứ hùng 2022

NHÓM PV |

Hoàng Anh Gia Lai liên tục mắc sai lầm phòng ngự và để thua đậm 0-4 trước đội chủ nhà Hải Phòng ở trận ra quân Cúp tứ hùng 2022.

Câu lạc bộ Viettel thua đậm Hà Nội tại giải Tứ hùng 2022

MINH PHONG |

Trong một ngày thi đấu mờ nhạt, câu lạc bộ Viettel nhận thất bại 2-4 trước Hà Nội trong trận mở màn tại giải giao hữu Tứ hùng 2022.