Các giải chuyên nghiệp của Hàn Quốc (K.League) đã mở hạn ngạch cho cầu thủ Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở mùa bóng năm nay gần như chắc chắn không có cầu thủ Việt Nam và Thái Lan nào góp mặt.
K.League mở ra hạn ngạch cho phép các đội ở K.League 1 và K.League 2 được phép đăng ký cầu thủ từ các quốc gia Đông Nam Á từ năm 2020. Điều này xuất phát từ mong muốn mở rộng ảnh hưởng tại khu vực có hơn 600 triệu dân của các đội K.League, cũng như hiệu ứng lớn về truyền thông khi Công Phượng tạo ra khi khoác áo Incheon United năm 2019.
Tuy nhiên, trong mùa bóng 2020, không có cầu thủ nào ở khu vực Đông Nam Á sang Hàn Quốc thi đấu. Bước sang mùa bóng 2021, hậu vệ người Indonesia Asnawi đã chuyển sang khoác áo Ansan Greeners ở K.League 2. Tờ Newsis nhận định rằng nhiều khả năng Asnawi là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất thi đấu tại K.League mùa này.
Họ tiết lộ cuối năm ngoái, Jeonbuk Hyundai đã muốn chiêu mộ hậu vệ Sasalak của tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, số tiền chuyển nhượng quá lớn khiến họ e dè. Con số mà Buriram United, đội bóng sở hữu Sasalak đưa ra lên đến gần 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng).
“Phí chuyển nhượng và mức lương hàng năm của các tuyển thủ Thái Lan đều ở mức cao. Việt Nam cũng được biết đến là nền bóng đá có phí chuyển nhượng cầu thủ cao, lớn hơn nhiều so với dự đoán của các đội K.League”, tờ Newsis bình luận.
Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc khuyến khích các câu lạc chi tiền cho các ngôi sao tuyển Thái Lan và Việt Nam, bởi họ cho rằng Đông Nam Á là thị trường bóng đá rất tiềm năng, nơi có hàng triệu người đam mê bóng đá.
“Nếu Jeonbuk có thể chiêu mộ cầu thủ Thái Lan, nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á và Ulsan chiêu mộ một cầu thủ Việt Nam, mối quan tâm về trận “derby Hyundai” có thể lan rộng khắp Đông Nam Á”, tờ Newsis chia sẻ.
Jeonbuk là câu lạc giàu thành tích nhất K.League. Ulsan Hyundai là đội đương kim vô địch AFC Champions League. 2 câu lạc bộ hùng mạnh này có cùng chung một công ty mẹ đỡ đầu, vốn rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Bản thân huấn luyện viên đội Ulsan – Hong Myung-bo cũng có quan hệ thân thiết với ông Park Hang-seo tuyển Việt Nam.
Thế nên nếu viễn cảnh mà truyền thông Hàn Quốc mong đợt xảy ra, K.League sẽ được đón nhận mạnh mẽ tại Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam, 2 quốc gia có nền bóng đá được đánh giá cao nhất khu vực.