Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chờ đón khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang chờ đón khán giả được vào sân Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu kế tiếp gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang hoàn tất kế hoạch để chuẩn bị cho việc đón khán giả vào sân Mỹ Đình trong trường hợp được các cơ quan chức năng cho phép. Theo đó, các trận đấu đều phải được đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19, do đó người hâm mộ cần đáp ứng yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine và có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 mới được vào sân. 

Trước đó, ngày 11.10, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác tổ chức hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trong công văn đã nêu: "Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép khán giả vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi, cổ vũ đội tuyển, lượng khán giả vào sân không quá 50% (theo khuyến cáo của Liên đoàn bóng đá Châu Á).

Ban tổ chức sẽ bố trí ngồi giãn cách trên sân vận động theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và Liên đoàn bóng đá Châu Á; khán giả xuất trình vé và các giấy tờ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội".

Nếu được vào sân trực tiếp cổ vũ thầy trò ông Park Hang-seo là tin mừng đối với người hâm mộ và các cổ động viên Việt Nam sau thời gian dài các giải đấu trong nước "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trận đấu giữa Việt Nam và Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình hôm 7.9 đã thi đấu không khán giả.

Mới nhất, ở trận đấu giữa tuyển Oman và tuyển Việt Nam trên sân Sultan Qaboos diễn ra hôm 12.10 đã mở cửa cho khoảng 17.000 khán giả vào sân, tương đương 50% sức chứa của sân vận động này.

Hà Nội đang thực hiện việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình phù hợp. Từ ngày 14.10, Hà Nội đã cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.

Hiện VFF đang chờ ý kiến chính thức từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để sớm triển khai các kế hoạch tổ chức hai trận đấu nêu trên.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc vào nhóm hết cơ hội ở vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Các trận đấu vòng loại trong tháng 10.2021 đã làm rõ cơ hội dự World Cup 2022 của nhiều đội bóng trên thế giới. Tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc bị xếp vào nhóm những đội gần như không còn bất cứ hy vọng góp mặt tại Qatar sang năm.

Các trận đấu tuyển Việt Nam sẽ không tổ chức tại Lạch Tray

KHÁNH AN |

Theo tìm hiểu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã từ chối nguyện vọng đăng cai các trận đấu tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng.

Sân Mỹ Đình có thể đón khán giả vào sân trận Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Sân Mỹ Đình dự kiến đón khán giả đến sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc vào nhóm hết cơ hội ở vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Các trận đấu vòng loại trong tháng 10.2021 đã làm rõ cơ hội dự World Cup 2022 của nhiều đội bóng trên thế giới. Tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc bị xếp vào nhóm những đội gần như không còn bất cứ hy vọng góp mặt tại Qatar sang năm.

Các trận đấu tuyển Việt Nam sẽ không tổ chức tại Lạch Tray

KHÁNH AN |

Theo tìm hiểu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã từ chối nguyện vọng đăng cai các trận đấu tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng.

Sân Mỹ Đình có thể đón khán giả vào sân trận Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Sân Mỹ Đình dự kiến đón khán giả đến sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.