Hai phương án tổ chức V.League 2022

KHÁNH AN |

Hai phương án tổ chức V.League đã được VPF đề xuất và trao đổi với các câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới 2022.

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 như V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia đều bị huỷ bỏ. Theo đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không được công nhận vô địch V.League, đồng thời Sông Lam Nghệ An cũng không phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Trong Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đề xuất và trao đổi với các câu lạc bộ về 2 phương án tổ chức mùa giải mới, nhằm hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất và chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo tính toán của các nhà tổ chức, sau khi trừ hết những khoảng thời gian thi đấu của đội tuyển quốc gia và một số câu lạc bộ tại các giải đấu lớn (AFF Cup 2022, SEA Games 31, AFC Champions League, ASIAD 2022,...) thì quỹ thời gian để tổ chức mùa giải 2022 còn khoảng 145 ngày. 

Phương án thứ 1, cả V.League và hạng Nhất thi đấu 20 vòng (tối đa là 110 ngày) với 2 giai đoạn (giống mùa giải 2020). Theo đó, V.League dự kiến khởi tranh từ ngày từ ngày 19.2.2022 đến 16.10.2022. Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 20.2.2022 đến 15.10.2022. Trong khi đó, Cúp Quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 16.4.2022 đến 29.10.2022. Ngoài ra, trận tranh play-off giành suất thăng hạng V.League 2023 diễn ra vào ngày 22.10.2022.

VPF đưa ra 2 phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022. Ảnh: VPF
VPF đưa ra 2 phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022. Ảnh: VPF

Phương án thứ 2, V.League và hạng Nhất thi đấu 26 vòng (tối đa 140 ngày) với thể thức lượt đi, lượt về. Ở phương án này, VPF tính đến 2 khả năng tổ chức, bao gồm:

- Khả năng 1: V.League 2022 bắt đầu từ ngày 17.2.2022 đến 5.11.2022. Giải hạng Nhất Quốc gia bắt đầu từ ngày 18.2.2022 đến 4.11.2022. Bên cạnh đó, Cúp Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 12.2.2022 đến 13.11.2022. Trận play-off diễn ra vào ngày 10.11.2022.

- Khả năng 2: V.League 2022 bắt đầu từ ngày 12.2.2022 đến 22.10.2022. Giải hạng Nhất Quốc gia diễn ra từ ngày 13.2.2022 đến 21.10.2022. Trong khi đó, Cúp Quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 17.4.2022 đến 30.10.2022. Trận play-off diễn ra vào ngày 27.10. 2022.

Trong khoảng 1-2 tháng tới đây sẽ là khoảng thời gian để các đội bóng cân nhắc xem xét và đóng góp phương án để VPF sớm hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Top 5 ứng viên vô địch V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đua Viettel, Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và dàn cầu thủ chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Hà Nội là những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V.League 2022.

CLB Bình Định, Đà Nẵng rục rịch hội quân chuẩn bị cho V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Bình Định, Đà Nẵng đã tích cực chiêu mộ lực lượng, lên lịch hội quân ngay trong tháng 10 để chuẩn bị tốt nhất cho V.League 2022.

Cựu trọng tài V.League “nói thẳng” về những quả phạt đền của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Cựu trọng tài V.League Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng những tình huống tuyển Việt Nam bị thổi 11m tại vòng loại World Cup dù là bất lợi ở sân chơi này nhưng về lâu dài sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam rút ra những bài học đắt giá.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Top 5 ứng viên vô địch V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đua Viettel, Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và dàn cầu thủ chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Hà Nội là những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V.League 2022.

CLB Bình Định, Đà Nẵng rục rịch hội quân chuẩn bị cho V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Bình Định, Đà Nẵng đã tích cực chiêu mộ lực lượng, lên lịch hội quân ngay trong tháng 10 để chuẩn bị tốt nhất cho V.League 2022.

Cựu trọng tài V.League “nói thẳng” về những quả phạt đền của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Cựu trọng tài V.League Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng những tình huống tuyển Việt Nam bị thổi 11m tại vòng loại World Cup dù là bất lợi ở sân chơi này nhưng về lâu dài sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam rút ra những bài học đắt giá.