Hai phương án dự phòng khi dịch COVID-19 ảnh hưởng đến V.League 2022

MINH PHONG |

VPF đề xuất 2 phương án dự phòng về kế hoạch tổ chức V.League 2022 trong trường hợp giải đấu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Guồng quay V.League 2022 sắp sửa trở lại sau một năm đầy biến động của bóng đá Việt Nam. Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành Hội thảo công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022.

Theo kế hoạch, V.League 2022 sẽ quay lại với thể thức cũ gồm 26 vòng đấu lượt đi và lượt về, bắt đầu từ ngày 19.2 đến 12.11. Giải hạng Nhất cũng tương tự như vậy với 22 vòng đấu, diễn ra từ ngày 5.3 đến 11.11. Trong khi đó, Cúp Quốc gia thi đấu vòng loại, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết từ ngày 6.4 đến 20.11.

Tại Hội thảo, đại diện VPF cũng trình bày hai phương án dự phòng đặc biệt liên quan đến kế hoạch tổ chức V.League và giải hạng Nhất trong trường hợp các giải đấu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

VPF đề ra hai phương án dự phòng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2022. Ảnh: VPF
VPF đề ra hai phương án dự phòng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2022. Ảnh: VPF

Phương án dự phòng thứ nhất: 

Nếu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia phải tạm dừng ngay trong tháng 2 và tháng 3.2022 thì V.League sẽ chuyển sang tổ chức từ tháng 2.7.2022 đến tháng 13.11.2022.

Khi đó, V.League sẽ áp dụng thể thức thi đấu theo 2 giai đoạn tương ứng với 20 vòng đấu (tương tự mùa giải 2020). Cụ thể, các câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Sau đó ban tổ chức tiến hành tách nhóm, hoặc là 7 đội tranh vô địch và 6 đội đua trụ hạng, hoặc là 5 đội tranh vô địch và 8 đội đua trụ hạng.

Giải hạng Nhất sẽ diễn ra tương tự như vậy, bao gồm 2 giai đoạn với tổng cộng 16 vòng đấu, diễn ra từ 9.7 đến 6.11.

Phương án dự phòng thứ hai:

Trường hợp 1: Nếu V.League và giải hạng Nhất đều đã hoàn thành giai đoạn 1 (13 vòng V.League và 11 vòng hạng Nhất) thì ban tổ chức sẽ tiến hành tách nhóm để thi đấu giai đoạn 2 theo thể thức giống như phương án dự phòng thứ nhất.

Trường hợp 2: Nếu V.League và giải hạng Nhất chưa thi đấu xong giai đoạn 1, lúc đó sẽ căn cứ vào điểm số và xếp hạng của câu lạc bộ cho đến thời điểm giải hoãn để tiến hành xác định nhánh đấu trực tiếp ở giai đoạn 2. Khi đó, điểm số chỉ mang tính chất căn cứ chia nhóm chứ không tích luỹ sang giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 sẽ được tổ chức theo thể thức thi đấu loại trực tiếp. Chỉ tiêu lên, xuống hạng do Ban chấp hành VFF quyết định sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Còn lại, Cúp Quốc gia 2022 vẫn giữ nguyên thể thức thi đấu và được ban tổ chức tính toán phù hợp theo tình hình thực tiễn diễn ra giải đấu.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Guồng quay V.League trở lại

MINH PHONG |

Trong những ngày đầu năm mới 2022, guồng quay V.League bắt đầu trở lại với những hoạt động quan trọng trước thềm mùa giải mới.

Các câu lạc bộ lên lịch đá giao hữu trước thềm V.League 2022

MINH PHONG |

Các câu lạc bộ như Viettel, Thanh Hoá, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai hay Bình Dương, Bình Định đang tích cực thi đấu các trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho V.League 2022.

Câu lạc bộ Viettel có "bom tấn" mùa giải V.League 2022

MINH PHONG |

Tiền đạo Geovane chính thức đầu quân cho Câu lạc bộ Viettel với bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Guồng quay V.League trở lại

MINH PHONG |

Trong những ngày đầu năm mới 2022, guồng quay V.League bắt đầu trở lại với những hoạt động quan trọng trước thềm mùa giải mới.

Các câu lạc bộ lên lịch đá giao hữu trước thềm V.League 2022

MINH PHONG |

Các câu lạc bộ như Viettel, Thanh Hoá, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai hay Bình Dương, Bình Định đang tích cực thi đấu các trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho V.League 2022.

Câu lạc bộ Viettel có "bom tấn" mùa giải V.League 2022

MINH PHONG |

Tiền đạo Geovane chính thức đầu quân cho Câu lạc bộ Viettel với bản hợp đồng kéo dài 2 năm.