Hải Phòng khó chối bỏ trách nhiệm trả nợ cho ngoại binh Mpande

AN NGUYÊN |

Vấn đề lớn nhất của câu lạc bộ Hải Phòng không phải là án phạt tiền của FIFA, không phải chuyện phản biện với VFF, VPF mà là câu chuyện từ chính nội tại của họ.

FIFA chỉ quan tâm đội bóng, không quan tâm lãnh đạo 

Không phải đến bây giờ, chuyện các câu lạc bộ thích “xé rào” mới được nhắc đến. Trong quá khứ, rất nhiều vụ kiện xảy ra và phần thắng thường nghiêng về cầu thủ. Chỉ mới đầu mùa giải 2021, tân Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hoá Cao Tiến Đoan đã phải thanh toán nhiều tỉ đồng tiền phạt của FIFA với đội bóng này.

Thực ra, cả 2 vụ việc này đều xảy ra dưới thời cựu chủ tịch Nguyễn Văn Đệ. Bầu Đệ sa thải huấn luyện viên Fabio Lopez và thanh lý cầu thủ Idrissa Cisse là quyết định đúng dưới góc độ chuyên môn, nhưng những kẽ hở về pháp lý và cách làm có phần cảm tính khiến ông bầu này gặp vạ.

Câu lạc bộ Thanh Hoá từng bị FIFA xử thua trong 2 vụ kiện tụng với huấn luyện viên Fabio Lopez và ngoại binh. Ảnh: VPF
Câu lạc bộ Thanh Hoá từng bị FIFA xử thua trong 2 vụ kiện tụng với huấn luyện viên Fabio Lopez và ngoại binh Idrissa Cisse. Ảnh: VPF

Sau đó, câu lạc bộ Thanh Hoá được bàn giao về cho tỉnh, từ tỉnh bàn giao lại cho doanh nghiệp mới, cam kết khi chuyển giao là chỉ nhận các khoản nợ phát sinh từ ngày chuyển giao. Nhưng khi FIFA ra án phạt, họ không quan tâm ai là chủ tịch, mã số thuế của doanh nghiệp có thay đổi hay chưa... Án phạt được dành cho đội bóng Thanh Hoá đang chơi tại giải V.League.

Nếu không giải quyết ổn thoả câu chuyện này, suất dự V.League sẽ bị “phong toả”, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá cũng phải ngồi ngoài. Tương tự như vậy, khi bầu Hoàn nói rằng ông không liên quan đến khoản phí kiện tụng dưới thời cựu chủ tịch Trần Mạnh Hùng, lí luận ấy chỉ có thể được dư luận trong nước chấp nhận, với lý do không thể “bắt vạ” người mới.

Trong các vụ việc có tính chất quốc tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ là đơn vị có nhiệm vụ chấp hành, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thi hành án phạt. Phòng pháp lý của VFF thường xuyên có những tư vấn, cảnh báo các đội bóng nhưng nhiều khi tư vấn ấy bị… phớt lờ. Đến khi có chuyện, chẳng ai chịu nhớ rằng VFF đã từng nhắc nhở họ ra sao.

Câu chuyện của Hải Phòng là nội tại

Khoảng 1 tháng vừa qua, khi bóng đá trong nước dường như đã đóng băng, câu chuyện về bầu Hoàn và câu lạc bộ Hải Phòng “chiếm sóng” khắp nơi. Từ các văn bản qua lại giữa đội bóng và VPF, VFF, đến chuyện tranh cãi hợp đồng với cầu thủ thừa hưởng từ “thời chủ tịch cũ” khiến Hải Phòng chưa thoát ra khỏi mớ bòng bong.

Vấn đề của đội bóng đất Cảng chính là từ nội tại. Câu lạc bộ Hải Phòng cần có sự thống nhất về quyền điều hành đội bóng và quyền đại diện phần vốn ở VPF, xây dựng lại sự kết nối với VFF vốn đã đứt gãy rất nhiều trong những năm ông Trần Mạnh Hùng điều hành đội bóng.

Chủ tịch Văn Trần Hoàn cần giải quyết ổn thoả mọi việc, nhất là vấn đề nội tại của câu lạc bộ Hải Phòng. Ảnh: FBNV
Chủ tịch Văn Trần Hoàn cần giải quyết ổn thoả mọi việc, nhất là vấn đề nội tại của câu lạc bộ Hải Phòng. Ảnh: FBNV

Vì nhiều lý do mà Công ty cổ phần Sông Hồng của ông Văn Trần Hoàn vẫn chưa thể tiếp quản số cổ phần, quyền đại diện phần vốn ở VPF cũng như quyền biểu quyết. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi cũng như trách nhiệm của câu lạc bộ Hải Phòng và cá nhân bầu Hoàn.

Tình trạng 1 đội bóng nhưng có đến 2 luồng ý kiến không thể tiếp tục diễn ra. Bầu Hoàn cũng không thể chỉ dành thời gian lên truyền thông để nói rằng “tôi không biết về văn bản ấy”. Chỉ khi chịu trách nhiệm tuyệt đối với từng phát ngôn, từng văn bản và từng quyết định của mình, bầu Hoàn mới là ông chủ tuyệt đối của câu lạc bộ Hải Phòng.

Đây là thử thách đầu tiên trong chuỗi nhiều thử thách để doanh nhân Văn Trần Hoàn chứng minh rằng, ông đã vượt qua được khoảng cách từ chiếc ghế trên khán đài đến chiếc ghế chủ tịch 1 đội bóng.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng “đổ lỗi” cho VFF sau khi thua kiện ngoại binh

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng có nguy cơ bị cấm dự V.League 2022 và các giải đấu khác do vướng vào một vụ tranh chấp liên quan đến tài chính với ngoại binh cũ Joseph Mpande.

Tổng cục Thể dục Thể thao chưa nhận được công văn của Câu lạc bộ Hải Phòng

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao tiết lộ vẫn chưa nhận được công văn của Câu lạc bộ Hải Phòng xin đăng cai tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hải Phòng gửi đơn xin đăng cai trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc

AN NGUYÊN |

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng chính thức có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc xin đăng cai tổ chức 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Câu lạc bộ Hải Phòng “đổ lỗi” cho VFF sau khi thua kiện ngoại binh

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng có nguy cơ bị cấm dự V.League 2022 và các giải đấu khác do vướng vào một vụ tranh chấp liên quan đến tài chính với ngoại binh cũ Joseph Mpande.

Tổng cục Thể dục Thể thao chưa nhận được công văn của Câu lạc bộ Hải Phòng

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao tiết lộ vẫn chưa nhận được công văn của Câu lạc bộ Hải Phòng xin đăng cai tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hải Phòng gửi đơn xin đăng cai trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc

AN NGUYÊN |

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng chính thức có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc xin đăng cai tổ chức 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.