Hải Phòng hòa Quảng Nam 1-1, thầy Park "phí công"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ đã rất thất vọng khi dự khán trận Hải Phòng hòa Quảng Nam 1-1 ở vòng 2 LS V.League 2020.

Trận đấu sớm nhất vòng 2 LS V.League 2020 là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Quảng Nam trên sân Lạch Tray.

Ở vòng 1, đội bóng đất Cảng đã giành 3 điểm khi làm khách trên sân Thanh Hoá nên tràn đầy tự tin và khí thế. Trái ngược với chủ nhà, Quảng Nam thất thủ ở trận ra quân trước TP.HCM nên chịu nhiều áp lực.

Hải Phòng và Quảng Nam cầm chân nhau 1-1. Ảnh: VPF
Hải Phòng và Quảng Nam cầm chân nhau 1-1. Ảnh: VPF

Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt trên khán đài theo dõi, thế nên nhiều cầu thủ từng được triệu tập, khoác áo U23 hay đội tuyển quốc gia như thủ môn Văn Toản (Hải Phòng), hậu vệ Văn Cường (Quảng Nam) xác định chơi để thể hiện và cơ hội ghi điểm. 

Xét một cách toàn diện, Hải Phòng được đánh giá nhỉnh hơn nhưng thực tế, đội bóng đất Cảng lại có một trận đấu khó khăn.

Văn Toản đã có một trận đấu ổn định. Ảnh: VPF
Văn Toản đã có một trận đấu ổn định. Ảnh: VPF

Hải Phòng gia tăng sức ép ngay từ đầu nhưng Quảng Nam có bàn thắng mở tỉ số trước. Phút 18, từ pha căng ngang của Anh Hùng, bóng đi trúng người Hoàng Vissai đổi hướng vào lưới khiến thủ môn Văn Toản bó tay.

Bị dẫn bàn khiến các cầu thủ Hải Phòng dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà đội bóng đất Cảng gặp vấn đề trong khâu tổ chức, họ tấn công như "húc đầu vào tường". Sau hàng loạt các pha bỏ lỡ cơ hội, phải đến phút thứ 88, Hải Phòng mới có bàn thắng san bằng cách biệt. Trong một tình hống có bóng trong vòng cấm, Joseph Mpande khống chế bóng bằng đùi trước khi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Cường.

Tỉ số 1-1 à kết quả cuối cùng của trận đấu, Quảng Nam đã có điểm đầu tiên ở V.League 2020, trong khi đó Hải Phòng đã giành được 4 điểm sau 2 trận đấu trên sân nhà. Và người thất vọng nhất có lẽ là thầy Park, khi phải dự khán một trận đấu có chất lượng chuyên môn dưới điểm trung bình.

Lịch thi đấu vòng 2 V.League 2020.
Lịch thi đấu vòng 2 V.League 2020.
HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tạm hoãn các giải thể thao trong nước, V.League vẫn đá không khán giả

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2020 vẫn thi đấu trong sân không khán giả, trong khi các giải thể thao trong nước sẽ hoãn trong tháng 3 vì dịch COVID-19.

V.League 2020 khởi tranh: Chuyện từ một khán đài không khán giả

Đăng Huỳnh |

Trận khai mạc V.League 2020 giữa Hà Nội và Nam Định không khác một trận đấu tập khi không có khán giả. Đó là một trong nhiều hệ luỵ mà bóng đá Việt Nam phải hứng chịu giữa mùa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Lý do Quang Hải phải dự bị trận khai mạc V.League 2020

HOÀI ĐAN |

Quang Hải phải dự bị trận khai mạc V.League 2020 vì chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương gặp phải tại SEA Games 30.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm hoãn các giải thể thao trong nước, V.League vẫn đá không khán giả

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2020 vẫn thi đấu trong sân không khán giả, trong khi các giải thể thao trong nước sẽ hoãn trong tháng 3 vì dịch COVID-19.

V.League 2020 khởi tranh: Chuyện từ một khán đài không khán giả

Đăng Huỳnh |

Trận khai mạc V.League 2020 giữa Hà Nội và Nam Định không khác một trận đấu tập khi không có khán giả. Đó là một trong nhiều hệ luỵ mà bóng đá Việt Nam phải hứng chịu giữa mùa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Lý do Quang Hải phải dự bị trận khai mạc V.League 2020

HOÀI ĐAN |

Quang Hải phải dự bị trận khai mạc V.League 2020 vì chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương gặp phải tại SEA Games 30.