Hải Phòng đua trụ hạng V.League: Đâu rồi "Ban chống xuống hạng"?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng đua trụ hạng tại V.League 2020 khiến nhiều người nhớ về "Ban chống xuống hạng" từng nổi tiếng một thời.

Câu lạc bộ Hải Phòng đang là đội gặp bất lợi thứ 2 sau Quảng Nam trong cuộc đua trụ hạng V.League 2020. Họ đang có 14 điểm, nếu không thắng Thanh Hoá (vòng 3) và Nam Định (vòng 4) thì trận đấu cuối với Quảng Nam sẽ là “chung kết”. Đến lúc đó, Hải Phòng chỉ còn 50% quyền tự quyết. Chính vì vậy, họ sẽ buộc phải giành chiến thắng 2 trận đấu kế tiếp.

Nhìn cách mà Hải Phòng đua trụ hạng khiến nhiều người nhớ đến "Ban chống xuống hạng" của đội bóng này từng xuất hiện ở mùa giải 2011. Ở thời điểm mà Hải Phòng rơi vào tình cảnh khó khăn, đội bóng chia tay huấn luyện viên Vương Tiến Dũng. Cùng với đó là một "Ban chống xuống hạng" được thành lập với một số kinh phí lớn.

Không ai rõ hoạt động cụ thể của ban này nhưng đã có không ít những ý kiến trái chiều được đưa ra thời điểm đó. Và cuối cùng, hiệu quả thấy rõ là Hải Phòng đã trụ hạng thành công với nhiều những tranh cãi.

Tuy nhiên, đó là thời điểm mà Hải Phòng giàu có với Xi măng Hải Phòng. Đó cũng là thời kỳ mà bóng đá Việt Nam vẫn sôi động bởi yếu tố kim tiền nên câu chuyện của Hải Phòng như một hệ quả tất yếu.

Hải Phòng cần thêm 2 chiến thắng để trụ hạng. Ảnh: VPF
Hải Phòng cần thêm 2 chiến thắng để trụ hạng. Ảnh: VPF

Bây giờ, Hải Phòng dưới thời Chủ tịch Trần Mạnh Hùng đã không còn hùng mạnh về tài chính. Do đó mà sẽ chẳng thể có một "Ban chống xuống hạng" như trước đây. Thế nhưng dư luận đang đặt ra câu hỏi, liệu rằng có một "Ban liên kết trụ hạng" hay không?

Sở dĩ dư luận có câu hỏi như vậy là vì dựa vào mối quan hệ giữa ông Hùng với các lãnh đạo đội bóng khác ở V.League.

Câu chuyện điển hình nhất là việc Chủ tịch của Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng đã cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ tốt nhất để đua trụ hạng là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan. Điều này đã khiến cho nhiều cổ động viên Than Quảng Ninh thất vọng và quay lưng với đội bóng. Họ phản đối hành động được cho là thiếu tôn trọng người hâm mộ. Phần còn lại của V.League không thể không đặt nghi vấn về việc cho mượn cầu thủ không bình thường này.

Khi V.League 2020 tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có 4 đội bóng gây xôn xao dư luận khi đồng loạt có công văn xin kết thúc sớm giải là Quảng Nam, Thanh Hoá, Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Ai cũng biết đó là những đội bóng "con nhà nghèo" ở nhóm cuối, phải đua trụ hạng.

Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An - ông Nguyễn Hồng Thanh sau đó đã đưa ra thông tin gây sốc khi thừa nhận, ông không phải là người có đề xuất đầu tiên mong V.League 2020 kết thúc sớm. Người đầu tiên đưa ý kiến đó là anh Trần Mạnh Hùng của đội Hải Phòng: "Anh Hùng có nói với tôi là đã thăm dò và biết có không ít CLB đồng tình với phương án kết thúc sớm mùa giải V.League năm nay".

Đến đây, rất nhiều người đặt dấu hỏi về động cơ của ông Hùng. Và quan trọng hơn là mối quan hệ giữa ông Hùng và ông Thanh có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện V.League?

Ở trận đấu cuối tuần trước, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng trước Hải Phòng để chính thức trụ hạng. Đó là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An chỉ cần hoà cũng đủ điểm an toàn, thế nhưng họ lại thắng. Đây là kết quả có thể trả lời cho những hoài nghi của dư luận, thế nhưng đó lại là kết quả cho thấy, cuộc đua trụ hạng đang khó lường hơn bao giờ hết.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Thanh Hoá tại V.League 2020 trên kênh nào?

Như Thuỳ |

Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp Hải Phòng vs Thanh Hoá tại vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2020.

Cuộc đua trụ hạng V.League 2020: Quảng Nam chờ Hải Phòng

PHẠM ĐÌNH |

Quảng Nam đang là đội gặp nhiều bất lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng LS V.League 2020.

Đà Nẵng vất vả thắng Hải Phòng trong trận "thủy chiến" ở sân Hòa Xuân

Thanh Vũ |

Đà Nẵng giành chiến thắng tối thiếu trước Hải Phòng trong ngày điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trận đấu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Thanh Hoá tại V.League 2020 trên kênh nào?

Như Thuỳ |

Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp Hải Phòng vs Thanh Hoá tại vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2020.

Cuộc đua trụ hạng V.League 2020: Quảng Nam chờ Hải Phòng

PHẠM ĐÌNH |

Quảng Nam đang là đội gặp nhiều bất lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng LS V.League 2020.

Đà Nẵng vất vả thắng Hải Phòng trong trận "thủy chiến" ở sân Hòa Xuân

Thanh Vũ |

Đà Nẵng giành chiến thắng tối thiếu trước Hải Phòng trong ngày điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trận đấu.