Hải Phòng còn bao nhiêu cơ hội vô địch V.League 2022?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ phải thắng Sông Lam Nghệ An trận cuối và chờ Hà Nội FC sảy chân mới có cơ hội lên ngôi vô địch V.League 2022.

Sau vòng 24 V.League 2022, câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng quan trọng trước Viettel và coi như chạm một tay vào chức vô địch. Họ có 47 điểm, hơn Hải Phòng 2 điểm và còn 2 trận chưa đấu. Hai vòng đấu cuối, Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (vòng 25) và Hoàng Anh Gia Lai (vòng 26), chỉ cần giành 1 điểm họ sẽ lên ngôi vô địch.

Với Hải Phòng, họ chỉ còn trận đấu duy nhất gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu cuối. Để giành chức vô địch, ngoài nhiệm vụ phải thắng, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ phải chờ Hà Nội thua cả 2 trận đấu cuối. Họ đã không còn quyền tự quyết danh hiệu.

Sau vòng 22, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói Hải Phòng có 30% cơ hội vô địch. Nhưng sau trận hoà Hà Tĩnh ở vòng 23, cơ hội gần như khép lại với Hải Phòng. Chỉ đến khi Hà Nội tiếp tục bị Thanh Hoá chia điểm, cơ hội mới thắp lại.

Cho đến thời điểm mà V.League chỉ còn 2 vòng đấu cuối, cơ hội của Hải Phòng đang là 1%. Bởi lẽ, việc Hà Nội thua cả 2 trận cuối sẽ là kịch bản "không tưởng".

Đối thủ của Hà Nội là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khó có cơ hội giành 3 điểm trước đội chủ nhà được đánh giá mạnh hơn. Và như huấn luyện viên Chun Jae-ho chia sẻ thì: "Tôi và câu lạc bộ Hà Nội đặt mục tiêu giành nốt chiến 2 thắng". 

Với Hải Phòng, đây là mùa giải đã chứng kiến những thay đổi mang tính tích cực của đội bóng đất Cảng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã mang đến làn gió mới trong lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ. 

Ngay cả trong lúc Hải Phòng thăng hoa nhất thì ông vẫn có sự khiêm tốn. Ông luôn chọn Hà Nội là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Bởi nhìn vào lợi thế và thực lực của đội bóng cũ, ông Nghiêm hiểu rằng, gió sẽ khó đảo chiều ở phút cuối.

Việc hướng đến danh hiệu á quân có lẽ là mục tiêu thiết thực nhất dành cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khi V.League 2022 sắp hạ màn.

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên kế hoạch trao cúp cho đội bóng giành chức vô địch V.League 2022 theo 2 kịch bản. Trong đó, kịch bản trao cúp ở Hàng Đẫy sau vòng 25 có thể xảy ra.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

VPF chốt hai phương án trao chức vô địch V.League 2022

HOÀNG HUÊ |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lên kế hoạch trao cúp cho đội bóng giành chức vô địch V.League 2022 theo 2 kịch bản.

CLB Hải Phòng tạm vươn lên ngôi đầu bảng V.League sau trận thắng Nam Định

AN NGUYÊN |

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Hải Huy giúp câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Nam Định, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2022.

CLB Hải Phòng bị phạt vì cổ động viên xúc phạm trọng tài

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì cổ động viên xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 23 V.League 2022 vừa qua.

Thái Bình: Bắt giam giám đốc đăng kiểm đường thủy nội địa cùng 3 thuộc cấp

TRUNG DU |

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11 - Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên dưới quyền vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

VPF chốt hai phương án trao chức vô địch V.League 2022

HOÀNG HUÊ |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lên kế hoạch trao cúp cho đội bóng giành chức vô địch V.League 2022 theo 2 kịch bản.

CLB Hải Phòng tạm vươn lên ngôi đầu bảng V.League sau trận thắng Nam Định

AN NGUYÊN |

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Hải Huy giúp câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Nam Định, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2022.

CLB Hải Phòng bị phạt vì cổ động viên xúc phạm trọng tài

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì cổ động viên xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 23 V.League 2022 vừa qua.