Hai cầu thủ đội Sài Gòn dự giải bóng đá giao lưu Nhật Việt tại Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 1.5, hai cầu thủ đội Sài Gòn đang khoác áo Azul Claro Numazu theo dạng cho mượn Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn đã được mời tham dự Giải bóng đá giao lưu Nhật Việt Enshu Fukuroi do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.

Giải bóng đá giao lưu Nhật Việt Enshu Fukuroi 2022 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, phối hợp cùng Hội người Việt Nam tỉnh Shizuoka và các đơn vị liên quan đứng ra tổ chức. Tổng cộng có 16 đội tham dự, thi đấu theo thể thức bóng đá 8 người. Các đội được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết, bán kết, chung kết.

Giải đấu giao lưu văn hoá Nhật Việt Enshu Fukuroi là hoạt động bên lề nhằm chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào năm 2023, được tổ chức ngay thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn lúc này đang khoác áo câu lạc bộ Azul Claro Numazu, đội bóng đang thi đấu tại J.League 3 và có trụ sở tại tỉnh Shizuoka. Họ được kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Shizuoka chào đón nhiệt liệt. Mới đây, Bùi Ngọc Long đã có trận ra mắt cho đội Azul Claro Numazu tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Anh cùng đồng đội đã thắng trận bán kết, để vào chung kết tranh vé đại diện cho tỉnh Shizuoka.

Đội Sài Gòn đưa nhiều cầu thủ sang Nhật Bản, đóng góp một phần công sức để củng cố mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn
Đội Sài Gòn đưa nhiều cầu thủ sang Nhật Bản, đóng góp một phần công sức để củng cố mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn

Ngoài ra, Bùi Ngọc Long cũng có 2 lần được đăng ký thi đấu 2 trận tại J.League 3. Trong khi đó, Nguyễn Văn Sơn vẫn đang nỗ lực tập luyện để chờ cơ hội ra sân. Mới đây, để tiếp tục củng cố chương trình hợp tác phát triển giữa 2 bên, đội Sài Gòn đã tiếp tục đưa tiền đạo Nguyễn Ngọc Hậu sang Azul Claro Numazu thi đấu. Dự kiến trong tháng 5, đội Sài Gòn sẽ hoàn tất thủ tục xin thị thực nhập cảnh vào Nhật Bản cho Nguyễn Ngọc Hậu.

Tổng cộng trong năm 2022, đội Sài Gòn đã đưa 5 cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu. Ngoài 3 cầu thủ của đội Azul Claro Numazu, bầu Bình còn đưa Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân sang FC Ryukyu ở J.League 2. Mục tiêu của Sài Gòn là giúp các cầu thủ trẻ có môi trường tốt để rèn luyện, phát triển bản thân để sau này về đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Với những hoạt động hợp tác phát triển chiến lược toàn diện của đội Sài Gòn cùng các đối tác đến từ Nhật Bản, đội Sài Gòn tự hào khi được góp một phần nhỏ sức lực trong việc củng cố và phát triển cầu nối Việt - Nhật ở lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đội Sài Gòn đưa tiền đạo U23 Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo trẻ vừa khoác áo U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Hậu sẽ là cầu thủ tiếp theo của Sài Gòn FC gia nhập FC Azul Claro Numazu tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác phát triển chiến lược toàn diện giữa 2 bên.

Tiền vệ đội Sài Gòn có trận đấu chính thức cho CLB Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 24.4, tiền vệ Bùi Ngọc Long đã có trận đấu chính thức đầu tiên cho câu lạc bộ Azul Claro Numazu sau khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ đội Sài Gòn.

HLV đội Sài Gòn không bàn với học trò về việc thay thủ môn bắt luân lưu

NGUYỄN ĐĂNG |

Được tung vào sân để bắt phạt đền, thủ môn Phạm Văn Phong của đội Sài Gòn đã trở thành người hùng khi cản phá được cú đá của đội TPHCM ở loạt sút thứ 6, qua đó giúp đội nhà vào tứ kết Cúp Quốc gia 2022.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đội Sài Gòn đưa tiền đạo U23 Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo trẻ vừa khoác áo U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Hậu sẽ là cầu thủ tiếp theo của Sài Gòn FC gia nhập FC Azul Claro Numazu tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác phát triển chiến lược toàn diện giữa 2 bên.

Tiền vệ đội Sài Gòn có trận đấu chính thức cho CLB Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 24.4, tiền vệ Bùi Ngọc Long đã có trận đấu chính thức đầu tiên cho câu lạc bộ Azul Claro Numazu sau khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ đội Sài Gòn.

HLV đội Sài Gòn không bàn với học trò về việc thay thủ môn bắt luân lưu

NGUYỄN ĐĂNG |

Được tung vào sân để bắt phạt đền, thủ môn Phạm Văn Phong của đội Sài Gòn đã trở thành người hùng khi cản phá được cú đá của đội TPHCM ở loạt sút thứ 6, qua đó giúp đội nhà vào tứ kết Cúp Quốc gia 2022.