HAGL đang "nâng cấp" Xuân Trường cho tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không nóng vội khi sử dụng Xuân Trường để từng bước tìm lại cảm giác chơi bóng và tiền vệ này chơi tốt hơn sau mỗi trận đấu.

5 trận ra sân, trong đó có 3 trận đá chính với 218 phút, đó là thống kê của tiền vệ Lương Xuân Trường cho đến hết vòng 10 LS V.League 2020. Những con số khô khan đó chưa lột tả hết những dấu hiệu khởi sắc mà Xuân Trường đã thể hiện, trên hành trình tìm lại phong độ, cũng như đóng góp nhiều nhất cho HAGL.

Phải nhìn nhận, huấn luyện viên Lee Tae-hoon cùng ban lãnh đạo HAGL đã có kế hoạch sử dụng Xuân Trường hợp lý, để vừa giữ cho đôi chân mới phải phẫu thuật đầu gối, vừa giúp tìm lại cảm giác chơi bóng. Từ đầu tháng 6, tiền vệ này đã tập luyện bình thường đội bóng phố Núi nhưng mãi đến vòng 6 gặp Đà Nẵng trên sân khách hôm 24.6, anh mới được tung vào sân trong 20 phút cuối.

Xuân Trường mới thi đấu 218 phút cho HAGL, sau thời gian dài rời xa sân cỏ vì chấn thương. Ảnh: VPF.
Xuân Trường mới thi đấu 218 phút cho HAGL, sau thời gian dài rời xa sân cỏ vì chấn thương. Ảnh: VPF.

Đến trận gặp Hải Phòng sau đó, Xuân Trường vào sân phút bù giờ và chưa có pha chạm bóng nào. Thời điểm đó, HAGL không mạo hiểm với tiền vệ này cũng như Tuấn Anh.

Khi Xuân Trường đã bắt nhịp trở lại, huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã xếp anh đá chính 3 trận gần đây. Trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trường thi đấu 45 phút, in dấu giày vào bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của đội nhà. 2 trận gặp Bình Dương và Quảng Nam, cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu trọn vẹn, tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn cho đồng đội và suýt có cho mình một siêu phẩm ở trận thắng Quảng Nam.

Trở lại sau phẫu thuật, Xuân Trường vẫn giữ được nhãn quan chiến thuật sắc bén, sở hữu những pha chuyền bóng chính xác cao, đặt đồng đội ở tư thuận lợi. Nhưng thay đổi đáng mừng nhất là việc anh rất tích cực tham gia phòng ngự, lao vào những điểm nóng để tranh bóng. Hiệp 1 trận gặp Quảng Nam, Xuân Trường có 2 pha xoạc bóng chính xác, điều ít thấy ở tiền vệ này.

Ngoài nhãn quan chiến thuật sắc bén, Xuân Trường còn tích cực tham gia nhiệm vụ phòng ngự cho HAGL. Ảnh: VPF.
Ngoài nhãn quan chiến thuật sắc bén, Xuân Trường còn tích cực tham gia nhiệm vụ phòng ngự cho HAGL. Ảnh: VPF.

Cách chơi rất thực dụng của HAGL mùa này đòi hỏi Xuân Trường phải tự nâng cấp bản thân. Đội bóng phố Núi không còn quá quan trọng việc kiểm soát bóng. Thống kê hiệp 1 trận với đội cuối bảng Quảng Nam, HAGL chỉ kiểm soát 49% thời gian bóng lăn. Đổi lại, các cầu thủ luôn phải đề cao nhiệm vụ phòng ngự từ xa, tận dụng tối đa các pha lên bóng nhanh. Khi dẫn bàn, HAGL sẵn sàng chơi với đội hình lùi sâu, trực chờ cơ hội phản công.

“Đối với tôi, thứ hạng hiện tại của HAGL không quan trọng. Cái tôi muốn là các cầu thủ phải luôn nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt. Chúng tôi cũng luôn nỗ lực để phát triển cầu thủ hơn nữa, rồi mới nghĩ đến thứ hạng khi mùa bóng kết thúc”, huấn luyện viên Lee Tae-hoon cho biết.

Phát triển cầu thủ là khái niệm không mới của HAGL dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Đồng hường của thầy Park mạnh dạn sử dụng cầu thủ mới 20 tuổi Dụng Quang Nho ở vị trí “mỏ neo” trước hàng hậu vệ 4 trận gần đây và tiền vệ này đã chơi hiệu quả. Hay như Tuấn Anh, một nghệ sĩ sân cỏ cũng ra sân đến 23 trận mùa trước, thi đấu lăn xả như một chiến binh.

Xuân Trường tự ý thức bản thân vẫn còn yếu về thể lực để kèm người tốt hơn, lấp khoảng trống hiệu quả hơn. Với những tín hiệu đáng mừng từ HAGL cũng như Xuân Trường, tiền vệ này sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới, không chỉ cấp độ câu lạc bộ mà còn ở tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Malaysia nhận "gáo nước lạnh" trước trận gặp Việt Nam

BÍCH THÙY |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe muốn tuyển Malaysia có hơn 1 tuần tập trung để chuẩn bị cho trận gặp UAE và Việt Nam nhưng không thể.

Bất bại 10 trận, Sài Gòn đã chính thức... trụ hạng để sẵn sàng đua vô địch

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn là đội đầu tiên trụ hạng ở LS V.League 2020, sau chiến thắng 3-0 trước Nam Định tại vòng 10.

Huấn luyện viên Lee Tae-hoon mừng gì, lo gì khi bầu Đức chiêu mộ Anh Đức?

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau trận thắng Quảng Nam 3-1, huấn luyện viên Lee Tae-hoon của Hoàng Anh Gia Lai đã chia sẻ về tiền đạo Anh Đức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Huấn luyện viên Malaysia nhận "gáo nước lạnh" trước trận gặp Việt Nam

BÍCH THÙY |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe muốn tuyển Malaysia có hơn 1 tuần tập trung để chuẩn bị cho trận gặp UAE và Việt Nam nhưng không thể.

Bất bại 10 trận, Sài Gòn đã chính thức... trụ hạng để sẵn sàng đua vô địch

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn là đội đầu tiên trụ hạng ở LS V.League 2020, sau chiến thắng 3-0 trước Nam Định tại vòng 10.

Huấn luyện viên Lee Tae-hoon mừng gì, lo gì khi bầu Đức chiêu mộ Anh Đức?

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau trận thắng Quảng Nam 3-1, huấn luyện viên Lee Tae-hoon của Hoàng Anh Gia Lai đã chia sẻ về tiền đạo Anh Đức.