HAGL "chết" vì ai?

HOÀI THU |

Với chiến thắng 3-0 trên sân Thanh Hóa, Hải Phòng đã đẩy HAGL xuống thứ 13, vị trí phải đá play-off. Đâu là nguyên nhân của sự sa sút của đội bóng phố Núi?

Wake-up 247 V-League 2019 là mùa giải thứ 5 những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy... đá chuyên nghiệp. Và mùa này cũng giống nhiều năm trước, HAGL vẫn cứ lo trụ hạng...

Hàng công "vô hại"

Trong trận thua 0-3 trước Bình Dương, đội bóng phố Núi tung ra tới 6 cú sút trúng đích nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Pha dứt điểm có "sát thương" cao nhất thuộc về Văn Toàn ở phút 70 của trận đấu, khi sút trúng cầu môn và vị trí thủ môn đứng. Ở chiều ngược lại, đội bóng đất Thủ cũng tung ra 6 cú sút trúng đích nhưng có tới 3 bàn thắng được ghi.

Trở lại trận đấu trước đó trên sân Thiên Trường, HAGL cầm bóng lên tới 62%, áp đảo so với đội chủ nhà. Cơ hội mà các học trò HLV Lee Tae-hoon tạo ra cũng hoàn toàn nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên, lại lỗi và sự non nớt như nhiều lần mất điểm khác, "những đứa trẻ của bầu Đức" phải ngậm ngùi rời Nam Định với chỉ 1 điểm trong tay.

Hiệu quả trong các tình huống dứt điểm cuối cùng rõ ràng là điều mà các cầu thủ HAGL cần phải cải thiện nếu không muốn xuống chơi ở hạng Nhất mùa sau.

Hàng thủ hào phóng

Hàng thủ vẫn luôn là nỗi đau đầu ở HAGL trong suốt thời gian qua. Họ đã nhận tới 39 bàn thua sau 21 vòng đấu (1,8 bàn thua/1 trận). Số bàn thua mà họ nhận được thậm chí còn cao hơn cả đội đang đứng cuối BXH là S. Khánh Hòa BVN (36 bàn).

Trong trận đấu với B. Bình Dương, ngoại trừ bàn thua thứ 2 ghi từ vị trí việt vị, 2 bàn còn lại xuất phát từ sự ngờ nghệch từ hàng thủ đội bóng phố Núi. Đầu tiên là bàn mở tỷ số, Tiến Linh thoải mái đánh đầu cận thành mà không hề bị ai theo kèm, trong khi thủ môn chỉ biết đứng xem.

Trước đó, Tiến Linh cũng đã có một tình huống đánh đầu cắt mặt tương tự. Trương Trọng Sáng là người theo kèm nhưng tiền đạo đối phương vẫn hoàn toàn thoải mái chạy cắt mặt đánh đầu ngang khung thành thủ môn Lê Văn Trường.

Trong bàn thắng thứ 3 của B. Bình Dương, hàng thủ HAGL mất tập trung, hoàn toàn "đứng hình" nhìn lưới rung theo cách bất lực.

Sẽ có rất nhiều người nói về bàn thắng việt vị trên sân Gò Đậu như một bào chữa cho trận thua có thể là bước ngoặt ở mùa giải này của HAGL. Thế nhưng, trước khi tìm cách đổ lỗi thì HAGL phải tự trách mình, khi với những gì thể hiện thì vị trí cuối bảng cùng việc lo trụ hạng là xứng đáng...

HOÀI THU
TIN LIÊN QUAN

Trọng Hoàng, Hoàng Đức mang "hung tin" cho HLV Park Hang-seo

Hoài Thu |

Trận thua 0-1 ở vòng 21 Wake-up 247 V.League 2019 trước Sài Gòn, Viettel mất bộ đôi Trọng Hoàng - Hoàng Đức vì chấn thương.

“Trọng tài sai rồi, HAGL bị bàn thua oan trước B. Bình Dương"

ĐÌNH THẢO |

Đích thân Trưởng ban trọng tài ông Dương Văn Hiền thừa nhận trọng tài đã sai lầm khi công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Sỹ Giáp bên phía B. Bình Dương, nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với HAGL ở vòng 21 diễn ra chiều 16.8.

Nhận bàn thua... oan, “sếp” HAGL bức xúc với trọng tài

ĐÌNH THẢO |

CLB HAGL đã để thua B. Bình Dương ở vòng 21 V.League 2019 với tỉ số đậm 0-3, trong đó có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 gây nhiều tranh cãi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trọng Hoàng, Hoàng Đức mang "hung tin" cho HLV Park Hang-seo

Hoài Thu |

Trận thua 0-1 ở vòng 21 Wake-up 247 V.League 2019 trước Sài Gòn, Viettel mất bộ đôi Trọng Hoàng - Hoàng Đức vì chấn thương.

“Trọng tài sai rồi, HAGL bị bàn thua oan trước B. Bình Dương"

ĐÌNH THẢO |

Đích thân Trưởng ban trọng tài ông Dương Văn Hiền thừa nhận trọng tài đã sai lầm khi công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Sỹ Giáp bên phía B. Bình Dương, nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với HAGL ở vòng 21 diễn ra chiều 16.8.

Nhận bàn thua... oan, “sếp” HAGL bức xúc với trọng tài

ĐÌNH THẢO |

CLB HAGL đã để thua B. Bình Dương ở vòng 21 V.League 2019 với tỉ số đậm 0-3, trong đó có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 gây nhiều tranh cãi.