Hà Nội và chức vô địch V.League không có "hoa hồng"

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội sẽ lên ngôi nếu thắng Sông Lam Nghệ An ở vòng 24 Wake-up 247 V.League diễn ra chiều nay (19.9) và bất kỳ trường hợp nào, lễ đăng quang của đội bóng Thủ đô cũng không trọn vẹn...

Hà Nội sẽ có chức vô địch thứ 5   

Trước vòng đấu thứ 24 Wake - up 247 V.League 2019, CLB Hà Nội có 49 điểm, bỏ cách đội bám đuổi xếp thứ 2 là CLB TPHCM những 7 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vô địch sớm 2 vòng đấu.

Chức vô địch V.League 2019 cũng đang trong tầm tay của Hà Nội, do chính họ quyết định, ở tình cảnh khá oái oăm.

Trong trường hợp Hà Nội vô địch sớm thì Ban điều hành V.League 2019 cũng chưa có kế hoạch trao Cúp tại sân Vinh. Theo Chủ tịch kiêm TGĐ VPF, ông Trần Anh Tú thì trong trường hợp Hà Nội vô địch, Cúp sẽ trao ở vòng 25 trên sân Hàng Đẫy sau trận đấu với Quảng Nam, hoặc vòng cuối cùng với Than Quảng Ninh trên sân Cửa Ông.

Hà Nội đứng trước chức vô địch V.League thứ 5. Ảnh: HNFC
Hà Nội đứng trước chức vô địch V.League thứ 5. Ảnh: HNFC

Nếu trường hợp cúp vô địch được trao ở Hàng Đẫy tại vòng 25, Hà Nội sẽ đăng quang mà không có khán giả trên sân. Còn nếu nhận Cúp trên sân Cửa Ông, khán giả Hà Nội sẽ phải vượt hàng trăm km để chứng kiến giây phút đội bóng lần thứ 5 vô địch V.Legue.

Những điều đánh mất từ khán đài  

Khoảng lặng ở đoạn kết V.League 2019 của CLB Hà Nội nằm ở chỗ nhà vô địch nhận Cúp trong cảnh "vườn không, nhà trống", do bị phạt thi đấu 2 trận thi đấu không khán giả do sự cố pháo sáng trận gặp Nam Định. Thế nhưng, cái họ mất mát nhiều hơn, không chỉ là 1,2 trận đấu không khán giả...

Giá trị của hơn 10 năm lên chơi chuyên nghiệp của Hà Nội là việc kéo được khán giả đến sân. Trong  2 mùa giải trở lại đây, sân Hàng Đẫy mới đông vui, và chứng kiến cảnh “vỡ sân” vì khán giả sau gần 20 năm. Với hiệu ứng U23 Việt Nam rồi những thành công của bóng đá Việt Nam, những cầu thủ như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy… đã giúp Hà Nội thuyết phục, kéo khán giả đến sân.

Hội CĐV Contras Hà Nội đã mang lại sức sống trên các khán đài Hàng Đẫy. Ảnh: MT
Hội CĐV Contras Hà Nội đã mang lại sức sống trên các khán đài Hàng Đẫy. Ảnh: MT

Còn nhớ, ngày Hà Nội đăng quang chức vô địch V.League 2018 trên sân Hàng Đẫy, bầu Hiển đã mở đầu cho bài phát biểu đầy cảm xúc bằng việc gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, người dân Thủ đô đã ủng hộ đội bóng.

Bầu Hiển cũng không quên nhắc đến những cầu thủ Hà Nội đã mang đến vinh quang cho Tổ quốc trong màu áo U23 Việt Nam và giờ là cho đội bóng Thủ đô, họ xứng đáng được tôn vinh.

Đó cũng là mùa giải mà sân Hàng Đẫy được ghi nhận có lượng khán giả vào loại đông nhất V.League, điều mà những người làm bóng đá đều ao ước và cũng là những giá trị cần gìn giữ.

Còn tại V.League 2019, nếu vô địch Hà Nội sẽ không thể nâng Cúp trên sân nhà trước sự chứng kiến, chia vui của cổ động viên.  của số đông khán giả như mùa trước. Đó là hậu quả của những kẻ đốt pháo sáng mang tính phá hoại nhưng cũng là bài học cho việc buông lỏng quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu.

Hà Nội sẽ còn đứng trước mục tiêu lớn hơn tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. và giá trị mà đội bóng Thủ đô cần gìn giữ chính là khán giả, tài sản quý giá nhất đã mất công gây dựng cả thập kỷ...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải lập cú đúp, Hà Nội ngược dòng ấn tượng trước Viettel

HOÀI ĐAN |

Quang Hải, Văn Quyết chơi xuất sắc giúp CLB Hà Nội có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Viettel ở vòng 23 Wake-up 247 V.League 2019.

CLB Hà Nội bị cấm sân, khán giả "tiếp lửa" bên ngoài sân Hàng Đẫy

SƠN TÙNG - ĐĂNG HUỲNH |

Trận đấu giữa Hà Nội và Viettel ở vòng 23 V.League 2019 đã diễn ra trên sân không có khán giả. Đây là án phạt dành cho ban tổ chức sân Hàng Đẫy do để xảy ra sự cố pháo sáng ở trận đấu bù vòng 22.

CLB Hà Nội nhận án phạt thi đấu trên sân nhà không khán giả 2 trận

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội nhận án phạt thi đấu 2 trận trên sân nhà không có khán giả do để xảy ra sự cố pháo sáng ở Hàng Đẫy tại trận đấu bù vòng 22 V.League 2019.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Quang Hải lập cú đúp, Hà Nội ngược dòng ấn tượng trước Viettel

HOÀI ĐAN |

Quang Hải, Văn Quyết chơi xuất sắc giúp CLB Hà Nội có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Viettel ở vòng 23 Wake-up 247 V.League 2019.

CLB Hà Nội bị cấm sân, khán giả "tiếp lửa" bên ngoài sân Hàng Đẫy

SƠN TÙNG - ĐĂNG HUỲNH |

Trận đấu giữa Hà Nội và Viettel ở vòng 23 V.League 2019 đã diễn ra trên sân không có khán giả. Đây là án phạt dành cho ban tổ chức sân Hàng Đẫy do để xảy ra sự cố pháo sáng ở trận đấu bù vòng 22.

CLB Hà Nội nhận án phạt thi đấu trên sân nhà không khán giả 2 trận

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội nhận án phạt thi đấu 2 trận trên sân nhà không có khán giả do để xảy ra sự cố pháo sáng ở Hàng Đẫy tại trận đấu bù vòng 22 V.League 2019.