Hà Nội có 3 điểm đầu tiên ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đã giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng tại vòng 3 LS V.League 2021.

Hà Nội làm khách trước Hải Phòng tại vòng 3 LS V.League 2021 với mục tiêu giành 3 điểm. Ở 2 trận khởi đầu mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm toàn thua và đang đứng trước áp lực lớn.

Trận đấu này, Hà Nội không có sự phục vụ của Quang Hải do chấn thương. Đây cũng là trận đấu mà Đình Trọng, Tấn Tài không được đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, Hà Nội chào đón sự trở lại của Moses. Tấn Trường là sự lựa chọn số 1 của Hà Nội trong khung gỗ. Ở trận giao hữu với Phú Thọ, thủ thành của Hà Nội đã chia sẻ rằng, họ đã có được cảm giác thi đấu và chiến thắng để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này.

Tấn Trường là điểm tựa vững chắc cho Hà Nội. Ảnh: Minh Hiếu
Tấn Trường là điểm tựa vững chắc cho Hà Nội. Ảnh: Minh Hiếu

Tấn Trường cũng đã mang lại sự tin tưởng cho chính các đồng đội khi đứng trong khung gỗ ở mùa giải vừa qua. Anh đã thể hiện phong độ xuất sắc và lấy vị trí bắt chính của Văn Công.

Hà Nội đã tiếp cận trận đấu với thế chủ động và chơi lấn lướt trước Hải Phòng. Họ là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1. Tuy nhiên, Hải Phòng mới là đội bóng có cơ hội mở tỉ số khi được hưởng phạt đền ở phút 24.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã phạm lỗi với Lynch trong vòng cấm nhưng trên chấm 11m, tiền đạo người Jamaica đã không thể đánh bại được sự xuất sắc của Tấn Trường. Đó là tình huống mà Tấn Trường đã cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của mình.

Sau tình huống này, tinh thần của các cầu thủ Hà Nội lên cao và họ đã gia tăng sức ép về phía khung thành của Văn Toản. Phút 41, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của Hải Phòng, Văn Toản đẩy bóng ra, Hùng Dũng có mặt kịp thời băng vào dứt điểm mở tỉ số cho Hà Nội.

Hải Phòng đã gặp thất bại đầu tiên ở V.League 2021. Ảnh: Minh Hiếu
Hải Phòng đã gặp thất bại đầu tiên ở V.League 2021. Ảnh: Minh Hiếu

Trong hiệp 2, Hà Nội vẫn giữ được lối chơi chủ động. Họ có được bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 72, từ tình huống tấn công bên cánh trái, Văn Xuân tạt bóng vào vòng cấm địa đến đúng vị trí để Văn Đại dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội.

Đây là trận đấu mà Moses đã cho thấy vai trò trong vai trò đánh chặn giúp hàng thủ Hà Nội có được sự tập trung tốt nhất. Trong khi đó, hai ngoại binh là Geovane và Bruno vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Nhìn vào 2 bàn thắng của Hà Nội, đó đều là những tình huống chớp cơ hội chứ không phải là các pha phối hợp mang phong cách của đội bóng này. Đây là điều khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có cơ sở để lo lắng. Có thể thấy, ngoài đường biên, ông Nghiêm liên tục hò hét căng thẳng và không hài lòng với nhiều tình huống mà các cầu thủ Hà Nội tạo ra.

Hùng Dũng là cầu thủ đã mở ra chiến thắng cho Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Hùng Dũng là cầu thủ đã mở ra chiến thắng cho Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu

Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên của Hà Nội ở V.League 2021 cũng mang đến cú hích cho các cầu thủ ở những trận đấu tới. Điểm nhấn tích cực là trong các thời điểm khó khăn, Hà Nội vẫn có những ngôi sao biết toả sáng đúng lúc.

Trận đấu này, Tấn Trường chính là điểm sáng. Tình huống cản phá 11m không chủ giúp Hà Nội thoát 1 bàn thua mà còn làm thay đổi cục diện. Hà Nội có chiến thắng và không để thủng lưới, đó là một điểm tích cực.

Ở vòng đấu thứ 4, Hà Nội sẽ đón tiếp Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải không thi đấu, ông Park Hang-seo dự khán trận Hải Phòng - Hà Nội

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Quang Hải không có trong danh sách đăng ký thi đấu trận Hải Phòng - Hà Nội vòng 3 LS V.League 2021.

Cổ động viên Hải Phòng đổ xô mua vé trận tiếp đón Hà Nội

AN NGUYÊN |

Rất đông cổ động viên đã có mặt từ rất sớm trên sân Lạch Tray để mua vé xem trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội tại vòng 3 LS V.League 2021.

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn nhận nhiệm vụ mới ở Hà Nội

THANH XUÂN |

Cựu thủ môn tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội từ ngày 11.3.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Quang Hải không thi đấu, ông Park Hang-seo dự khán trận Hải Phòng - Hà Nội

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Quang Hải không có trong danh sách đăng ký thi đấu trận Hải Phòng - Hà Nội vòng 3 LS V.League 2021.

Cổ động viên Hải Phòng đổ xô mua vé trận tiếp đón Hà Nội

AN NGUYÊN |

Rất đông cổ động viên đã có mặt từ rất sớm trên sân Lạch Tray để mua vé xem trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội tại vòng 3 LS V.League 2021.

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn nhận nhiệm vụ mới ở Hà Nội

THANH XUÂN |

Cựu thủ môn tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội từ ngày 11.3.