Guồng quay V.League trở lại

MINH PHONG |

Trong những ngày đầu năm mới 2022, guồng quay V.League bắt đầu trở lại với những hoạt động quan trọng trước thềm mùa giải mới.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị VPF

Ngày 6.1 tới đây, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ được diễn ra. Trước đó, trong cuộc họp tổng kết mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021, các đội bóng V.League và hạng Nhất đã đi đến thống nhất việc sẽ bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị VPF vào đợt này.

Kết thúc mùa giải vừa qua, hội đồng quản trị VPF phải chia tay 2 thành viên do không còn giữ các chức danh ở đội bóng của mình, đó là ông Lê Minh Dũng (câu lạc bộ Phố Hiến) và ông Trần Mạnh Hùng (câu lạc bộ Hải Phòng). Do vậy, việc bổ sung thành viên vào hội đồng quản trị là phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông VPF sẽ bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, cũng theo điều lệ của công ty VPF và Luật Doanh nghiệp, đơn vị không cần thiết phải tiến hành đại hội bất thường cũng như thay thế các vị trí lãnh đạo công ty như yêu cầu trước đó của một số đội bóng.

Trước mắt, ông Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ Phố Hiến), ông Văn Trần Hoàn (câu lạc bộ Hải Phòng) là những cái tên đang có tham vọng xuất hiện trong hội đồng quản trị công ty VPF. "Đối thủ" của họ sẽ là các ứng viên đến từ một số đội bóng như TPHCM, Bình Định hay Sông Lam Nghệ An.

Bốc thăm lịch thi đấu V.League

Ngày 7.1, hoạt động vô cùng quan trọng của công ty VPF chính là việc bốc thăm lịch thi đấu V.League và giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Năm nay, bóng đá Việt Nam tiếp tục tham dự nhiều giải đấu đặc biệt quan trọng như AFF Cup 2022, SEA Games 31, vòng chung kết U23 Châu Á và một số trận giao hữu khác.

Đồng thời, tuyển Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng 3, trong đó có chuyến làm khách tại Nhật Bản. Do vậy, việc có lịch thi đấu sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các đội bóng chuyên nghiệp lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

V.League 2022 dự kiến khai mạc vào ngày 19.2. Ảnh: Hoài Thu
V.League 2022 dự kiến khai mạc vào ngày 19.2. Ảnh: Hoài Thu

Việc V.League 2021 không thể về đích sẽ là bài học không thể nào quên với các nhà tổ chức. Mùa giải 2022 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 19.2 và quay lại thể thức cũ, đá vòng tròn 2 lượt đi và về để tìm ra nhà vô địch, các suất dự cúp Châu Á và có 1 suất duy nhất xuống hạng.

Hiện nay, các đội bóng đang tích cực bổ sung lực lượng và tham dự các giải đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau BTV Cup tại Bình Dương, các giải đấu hấp dẫn khác như cúp Hoàng Đế Quang Trung, cúp giao hữu Viettel và một giải đấu khác do câu lạc bộ Công An Nhân Dân làm chủ nhà tại Ninh Bình sẽ liên tục diễn ra, báo hiệu V.League sắp trở lại một cách mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tuyển điền kinh Việt Nam phải tập trung dài hơi đến tháng 9.2022?

MINH PHONG |

Sau giải điền kinh vô địch quốc gia, đội tuyển điền kinh Việt Nam bước vào đợt tập huấn dài hơi (từ ngày 1.1 đến ngày 30.9) để chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 31 trên sân nhà và ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Các câu lạc bộ lên lịch đá giao hữu trước thềm V.League 2022

MINH PHONG |

Các câu lạc bộ như Viettel, Thanh Hoá, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai hay Bình Dương, Bình Định đang tích cực thi đấu các trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho V.League 2022.

Câu lạc bộ Viettel có "bom tấn" mùa giải V.League 2022

MINH PHONG |

Tiền đạo Geovane chính thức đầu quân cho Câu lạc bộ Viettel với bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao tuyển điền kinh Việt Nam phải tập trung dài hơi đến tháng 9.2022?

MINH PHONG |

Sau giải điền kinh vô địch quốc gia, đội tuyển điền kinh Việt Nam bước vào đợt tập huấn dài hơi (từ ngày 1.1 đến ngày 30.9) để chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 31 trên sân nhà và ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Các câu lạc bộ lên lịch đá giao hữu trước thềm V.League 2022

MINH PHONG |

Các câu lạc bộ như Viettel, Thanh Hoá, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai hay Bình Dương, Bình Định đang tích cực thi đấu các trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho V.League 2022.

Câu lạc bộ Viettel có "bom tấn" mùa giải V.League 2022

MINH PHONG |

Tiền đạo Geovane chính thức đầu quân cho Câu lạc bộ Viettel với bản hợp đồng kéo dài 2 năm.