Giữa dịch COVID-19, đội tuyển Malaysia chốt kế hoạch đối đầu Việt Nam

MINH PHONG |

Đội tuyển Malaysia đã chốt lịch tập trung vào tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Malaysia vừa công bố kế hoạch của đội tuyển quốc gia nước này nhằm chuẩn bị cho sự trở lại tại vòng loại World Cup 2022. Theo đó, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe và các học trò sẽ hội quân vào ngày 24.9 tới đây để luyện tập trước trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Đây là lần tập trung đầu tiên của Malaysia sau 9 tháng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chia sẻ với truyền thông Malaysia, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết: “Tôi sẽ gọi khoảng 26 - 27 cầu thủ cho đợt tập trung sắp tới. Tôi không chắc rằng các học trò có thể nắm rõ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra hay không, bởi khoảng thời gian luyện tập rất ít, chỉ có khoảng 2 tuần trước khi có trận đấu giao hữu với Bahrain ngày 2.10.

Tôi hy vọng rằng các cầu thủ sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ,  làm quen với cường độ thi đấu cao và không gặp bất cứ chấn thương nào đáng tiếc khi giải chuyên nghiệp Malaysia trở lại trong thời gian tới”.

 
Đội tuyển Malaysia chốt lịch tập trung trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF

Trên bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, Malaysia hiện đang đứng thứ 2 với 9 điểm sau 5 lượt trận, chỉ kém thầy tròhuấn luyện viên Park Hang Seo 2 điểm. Nếu đánh bại đội tuyển Việt Nam trong lượt trận sắp tới dự kiến diễn ra vào ngày 13.10 trên sân Bukit Jalil, họ sẽ lên ngôi đầu bảng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 chỉ là kế hoạch dự kiến. Chủ tịch FIFA cho biết sẽ cùng với AFC theo dõi và bám sát tình hình thực tế để đưa các giải pháp tối ưu nhất.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Trọng tài: Sai sót của trọng tài chỉ vô tình rơi vào Nam Định

MAI PHƯƠNG |

Trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền cho biết các sai sót trong những trận đấu của câu lạc bộ Nam Định chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

VFF, VPF quyết tâm tổ chức V.League, đề nghị dừng giải là tiêu cực

THANH XUẤN |

Theo ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF thì V.League và hạng Nhất vẫn sẽ tổ chức và chỉ dừng lại khi Chính phủ không cho phép hoạt động thể thao diễn ra.

VFF sẵn sàng thuê chuyên gia tâm lý cho trọng tài V.League

MAI PHƯƠNG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tài chính để đầu tư và thuê các chuyên gia tâm lý cho các trọng tài đang điều hành các giải đấu chuyên nghiệp 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trưởng Ban Trọng tài: Sai sót của trọng tài chỉ vô tình rơi vào Nam Định

MAI PHƯƠNG |

Trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền cho biết các sai sót trong những trận đấu của câu lạc bộ Nam Định chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

VFF, VPF quyết tâm tổ chức V.League, đề nghị dừng giải là tiêu cực

THANH XUẤN |

Theo ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF thì V.League và hạng Nhất vẫn sẽ tổ chức và chỉ dừng lại khi Chính phủ không cho phép hoạt động thể thao diễn ra.

VFF sẵn sàng thuê chuyên gia tâm lý cho trọng tài V.League

MAI PHƯƠNG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tài chính để đầu tư và thuê các chuyên gia tâm lý cho các trọng tài đang điều hành các giải đấu chuyên nghiệp 2020.