Giới hạn về tiền lương của mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) áp dụng cho giải vô địch quốc gia nước này dẫn đến việc nhiều cầu thủ ngoại đã chọn giải pháp ra đi.
CFA đưa ra các biện pháp tài chính nghiêm ngặt khi đặt ra giới hạn lương mới cho cầu thủ tại giải vô địch quốc gia (Chinese Super League). Theo quy định mới từ CFA được SCMP đăng tải, lương của cầu thủ ngoại được giới hạn ở mức 3,63 triệu USD/người (trước thuế), còn cầu thủ Trung Quốc nhận tối đa 765.000 USD/người.
Ngoài ra, mỗi đội không được chi quá 91,74 triệu USD/năm. Tiền lương cho cầu thủ nước ngoài không được vượt quá con số 12,1 triệu USD/năm. Đội bóng nào vi phạm quy định tài chính này sẽ bị trừ từ 6 đến 24 điểm. Còn cầu thủ nào nhận lương cao hơn mức trần này không được ra sân. Ngoài ra, câu lạc bộ có thể bị đánh xuống hạng, cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu 2 năm nếu CFA phát hiện họ giả mạo giấy tờ để lách luật.
“Tôi gần như chắc chắn rằng sẽ không có những tên tuổi lớn đến bóng đá Trung Quốc vào năm tới. Hoàn cảnh sẽ thay đổi trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tôi không biết năm 2022 thế nào nhưng tôi không mong đợi giải đấu tiếp theo sẽ chứng kiến những cuộc chuyển nhượng lớn”, Dusko Tosic, cựu cầu thủ Guangzhou R&F chia sẻ với hãng tin Serbia Tanjug.
Tosic đã chơi cho câu lạc bộ Trung Quốc 11 trận mùa trước. Mới đây, anh cùng với huấn luyện viên Giovanni van Bronckhorst cùng các đồng đội Renatinho, Adrian Mierzejewski và Richairo Zivkovic đã quyết định chia tay đội. Chiếc giày vàng CSL 2019 Eran Zahavi cùng người đồng hươn Israel Dia Saba cũng rời Trung Quốc ở giữa mùa trước.

Hulk, tiền đạo người Brazil đã chia tay bóng đá Trung Quốc. Anh từng là cầu thủ đắt nhất Châu Á khi chuyển đến khoác áo Shanghai SIPG với giá 55,8 triệu euro năm 2016. Theo AS, sau 4 năm thi đấu tại CSL, chân sút này đã kiếm được gần 70 triệu euro.
“Tôi đã nhận được lời mời ở lại CSL nhưng tôi phải từ chối. Việc giảm lương rồi phải cách ly của mùa bóng sau khiến tôi rơi vào tình huống khó. Một khi đã vào Trung Quốc, tôi sẽ không được đi đâu cho đến khi các giải đấu kết thúc. Vì thế, tôi quyết định trở lại Châu Âu”, Tosic nói thẳng.
Dusko Tosic, sinh năm 1986. Anh chuyển đến Guangzhou R&F năm 2018 từ Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ). Ở tuổi 32 và không phải là tên tuổi nổi bật tại Châu Âu, hậu vệ này vẫn kiếm được số tiền lương 5,8 triệu euro/năm. Giải CSL một thời là “miền đất hứa” cho những cầu thủ hết thời ở Châu Âu hoặc thực tế hơn là nơi để các ngôi sao đến để kiếm tiền. Oscar – cựu tiền vệ ngôi sao của Chelsea và tuyển Brazil thậm chí đã hy sinh cả việc lên tuyển để đến CSL thi đấu vì mục đich rất rõ ràng.
“Đó là quyết định vì gia đình tương lai của tôi. Tôi không muốn khốn khó khi về già nhưng lại "ăn mày dĩ vãng" về việc được dự World Cup”, Oscar nói thẳng về việc chuyển đến khoác áo Shanghai SIPG năm 2017, nơi anh nhận mức lương lên đến 25 triệu USD/năm.
Tuy nhiên với việc CSL bị khống chế tiền lương cho các cầu thủ ngoại, đặc biệt là những ngôi sao như Oscar, khả năng tiền vệ này gắn bó lâu dài với Shanghai SIPG là dấu hỏi lớn. Chính sách của CFA sẽ hạn chế việc đầu tư bong bóng, giúp CSL phát triển lành mạnh, nhưng trước mắt chất lượng của giải đấu có thể đi xuống, khi không có những ngôi sao đến tranh tài. Điều đó có thể diễn ra ngay ở mùa bóng 2021 này.