Giải mã kiểu ăn mừng theo phong cách “ma sói” của Hoàng Anh Gia Lai

THANH XUÂN |

Tiền đạo Văn Toàn, Huỳnh Tuấn Linh giải đáp thắc mắc về kiểu ăn mừng theo phong cách "ma sói" và “mãi bên nhau bạn nhé” của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau khi ghi bàn.

V.League 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hữu Tuấn, Tuấn Linh... đang khiến người hâm mộ bóng đá “phát sốt” với những chiến thắng liên tiếp, nổi lên là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Sau 11 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang có tới 9 trận thắng, ghi 21 bàn thắng và chỉ nhận 7 bàn thua, con số thống kê quá ấn tượng. Chơi hay, chơi đẹp và hiệu quả, đội bóng phố Núi còn khiến các khán đài bùng nổ bởi những pha ghi bàn tuyệt đẹp.

Niềm vui chiến thắng và những pha ăn mừng khác biệt, Hoàng Anh Gia Lai "gây sốt" trên mạng xã hội và truyền thông. Mở màn cho phong cách ăn mừng bàn thắng độc lạ này không ai khác chính là tiền đạo Công Phượng. Trong trận đấu làm khách Viettel tại vòng 5 V.League, sau khi sút tung lưới của thủ thành Nguyên Mạnh góp công vào chiến thắng 3-0, Công Phượng đã chạy ra giơ tay lên kiểu “dân thường”.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ai cũng muốn làm "bảo vệ", chỉ Văn Thanh ăn mừng là "sói". Ảnh: TX

“Ăn mừng kiểu này đầu tiên là Công Phượng ở trận gặp Viettel, tự nhiên cậu ấy chạy ra ăn mừng kiểu nhân vật trong ma sói. Không ai biết Phượng làm như thế là có ý gì đâu. Sau cả đội biết rồi thì cứ làm theo thành quen, mà đặc biệt cứ ăn mừng ma sói là đội thắng”, Văn Toàn tiết lộ.

Được biết người mang về trò chơi này cho đội bóng phố Núi là đội trưởng Xuân Trường, sau khi bị chấn thương và phục hồi tại Trung tâm PVF.

“Sau khi điều trị chấn thương tại PVF, Trường mang trò chơi này về đội cho anh em. Chơi cảm thấy rất vui và hay, trò này tạo tinh thần thoải mái, đoàn kết cho toàn đội”, Văn Toàn chia sẻ.

Ngay lập tức, thủ môn Tuấn Linh "đáp trả": “Không đoàn kết lắm đâu. Cãi nhau nhiều lắm, khi chơi thì không còn anh em gì nữa mà cỏ lúa bằng nhau hết”.

Minh Vương ăn mừng kiểu "dân thường" khi chiến thắng. Ảnh: TX

Linh và Toàn kể, trước mỗi trận đấu họ đều cùng nhau chơi. Thời gian bắt đầu từ 21h00 buổi tối, có những buổi trưa cũng chơi rồi ra sân thi đấu.

"Ma sói" là trò chơi rất thịnh hành thời gian qua với giới trẻ, thích hợp với nhóm đông người. Trò chơi sử dụng thẻ bài để xác định nhân vật. Mỗi quân bài có một tính năng, trong đó nổi bật nhất là lá bài "dân thường" và "ma sói".

“Tôi rất muốn làm sói, không ai muốn làm dân thường đâu vì dân sẽ bị phát hiện ra rất nhanh. Điều quan trọng nhất của trò chơi là sói lừa dân, gây ra sự ức chế và tò mò. Nhưng mỗi lần ăn mừng không phân vai trước đâu, ai thích làm gì thì làm, có khi 4 người muốn làm bảo vệ.

Tôi nghĩ ra chức năng cho anh Tuấn Linh rồi, đó là... đần độn. Mãi bên nhau, bạn nhé!”, Văn Toàn thích thú trêu đùa.

Có thể thấy, ở mùa giải này tinh thần của Hoàng Anh Gia Lai đang lên rất cao. Như phong cách mới mà Kiatisak mang đến, các cầu thủ cũng thân thiện, cởi mở và thoải mái hơn khi chia sẻ với truyền thông.

Hoàng Anh Gia Lai đang đem đến cho bóng đá Việt Nam một làn gió mới, với tinh thần mới mẻ, mạnh mẽ, hiện đại và rất đẹp cả trong và ngoài sân cỏ.

Thật hay và chúc mừng thầy trò Kiatisak!

THANH XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trận Hoàng Anh Gia Lai – Bình Dương tổ chức trên sân không khán giả

NGUYỄN ĐĂNG |

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch COVID-19, trận Hoàng Anh Gia Lai – Bình Dương tại vòng 12 LS V.League 2021 diễn ra trên sân không khán giả.

"Có tiền cũng không mua được cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai"

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Petrovic khẳng định các đội bóng ở Việt Nam khó có thể so sánh với Hoàng Anh Gia Lai ở thời điểm hiện tại.

Huấn luyện viên Kiatisak: "Tôi và bầu Đức chưa nói chuyện vô địch"

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kiatisak cho biết Hoàng Anh Gia Lai chưa nghĩ đến chức vô địch và cần phải cố gắng hơn nữa trong những trận đấu sắp tới.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Trận Hoàng Anh Gia Lai – Bình Dương tổ chức trên sân không khán giả

NGUYỄN ĐĂNG |

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch COVID-19, trận Hoàng Anh Gia Lai – Bình Dương tại vòng 12 LS V.League 2021 diễn ra trên sân không khán giả.

"Có tiền cũng không mua được cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai"

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Petrovic khẳng định các đội bóng ở Việt Nam khó có thể so sánh với Hoàng Anh Gia Lai ở thời điểm hiện tại.

Huấn luyện viên Kiatisak: "Tôi và bầu Đức chưa nói chuyện vô địch"

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kiatisak cho biết Hoàng Anh Gia Lai chưa nghĩ đến chức vô địch và cần phải cố gắng hơn nữa trong những trận đấu sắp tới.