Giải K.League 2021 Hàn Quốc ưu tiên Văn Hậu, Quang Hải

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K.League) 2021 tiếp tục mở cửa cho cầu thủ Việt Nam, trong đó Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Quang Hải được xem là ưu tiên hàng đầu.

Từ mùa giải 2020, Hàn Quốc đã cho phép các đội bóng K.League được phép đăng ký một ngoại binh từ các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời là thành viên của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Ban tổ chức K.league sau đó thậm chí cũng sàng lọc để ngăn chặn việc cầu thủ Châu Âu hoặc Nam Mỹ nhập tịch, sang Hàn Quốc thi đấu.

Mục đích của K.League rất rõ ràng là mở rộng kinh doanh và tiếp thị tại khu vực Đông Nam Á – thị trường vốn có hơn 600 triệu dân.

Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm, đặc biệt khi huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo thu được thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam.

Việc mở rộng hạn ngạch được tiếp nối sau khi Xuân Trường khoác áo Incheon United, Gangwon FC trong năm 2016, 2017 và Công Phượng thi đấu cho Incheon United năm 2019.

Tuy được mở đường như thế, nhưng các đội bóng Hàn Quốc không mặn mà với việc chiêu mộ cầu thủ Việt Nam. Trong năm 2020, không có ngôi sao tuyển Việt Nam nối gót Công Phượng, Xuân Trường.

Vì sao?

Công Phượng khoác áo Incheon United năm 2019 nhưng anh chỉ thi đấu trong nửa mùa giải, sau đó rời sang Bỉ. Ảnh: Incheon United.
Công Phượng khoác áo Incheon United năm 2019 nhưng anh chỉ thi đấu trong nửa mùa giải, sau đó rời sang Bỉ. Ảnh: Incheon United

“Lý do chính là mối tương quan giữa kỹ năng và mức lương hàng năm, hiệu suất không cao so với chi phí bỏ ra. Các cầu thủ tuyển Việt Nam đều có mức phí chuyển nhượng cao. Nhưng tỉ trọng sử dụng của Công Phượng, Xuân Trường đều không bằng Piyapong trước đây, nên các đội bóng không có được nhiều lợi ích về thương mại so với chi phí bỏ ra”, cây bút Ho Seong-jeo binh luận trên Navers.

Xuân Trường khoác áo Incheon United theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai năm 2016 với chi phí ước tính 300.000 USD/năm. Con số cho Công Phượng tại đội bóng này năm 2019 cũng không hề rẻ.

Navers Sports nhấn mạnh, chi phí cho một cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam không kém một cầu thủ Hàn Quốc, trong khi trình độ không bằng, giá trị sử dụng thấp. Nhìn chung, chi phí vẫn là nguyên nhân lớn nhất khiến các đội K.League “ngó lơ” cầu thủ Việt Nam trong năm 2020

Các câu lạc bộ Hàn Quốc phải tự thử thách bản thân

Sang mùa giải 2021, K.League vẫn để hạn ngạch cho cầu thủ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

“Mùa giải 2021 là cơ hội để các đội K.League tìm kiếm các cầu thủ Đông Nam Á. Về vấn đề chi phí, đòi hỏi phải thay đổi tư duy mạnh mẽ, các đội bóng hàng đầu giải đấu phải mạnh dạn thử thách bản thân”, Navers Sports bình luận.

Theo truyền thông xứ kim chi, các đội bóng Hàn Quốc cần bắt tay với những công ty lớn để giảm gánh nặng chi phí, đồng thời có kế hoạch chi tiết để sử dụng hợp lý cầu thủ được đưa về.

Xuân Trường thi đấu tại K.League 2 năm nhưng số lần ra sân của anh cho Incheon United và Gangwon FC không nhiều. Ảnh: Gangwon FC.
Xuân Trường thi đấu tại K.League 2 năm nhưng số lần ra sân của anh cho Incheon United và Gangwon FC không nhiều. Ảnh: Gangwon FC

Jeonbuk Hyundai – đội bóng hùng mạnh của K.League muốn có một hậu vệ cánh ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đoàn Văn Hậu của Việt Nam và Kevin Deeromram (câu lạc bộ Port FC, Thái Lan) là mục tiêu của họ. Ulsan Hyundai – đội vừa vô địch AFC Champions League 2020 rất xem trọng thị trường Việt Nam.

Công ty mẹ của đội bóng đang rất tích cực tham gia các dự án kinh doanh tại Việt Nam. Câu lạc bộ này cũng đã 3 lần sang Việt Nam đá giao hữu với đội U23 Việt Nam, câu lạc bộ TPHCM. Việc chiêu mộ một ngôi sao tuyển Việt Nam sẽ giúp họ khuếch trương thương hiệu.

Đặc biệt, huấn luyện viên mới của đội – ông Hong Myung-bo lại có quan hệ rất thân với Park hang-seo, nên có được rất nhiều thông tin về cầu thủ Việt Nam. Hong Myung-bo vốn là thủ quân tuyển Hàn Quốc đứng hạng 4 World Cup 2002.

“Nếu Ulsan Hyundai chiêu mộ được những cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, hiệu quả thương mại sẽ rất lớn”, Navers Sports chia sẻ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các công ty mẹ hoặc các nhà tài trợ lớn của đội bóng sẽ quyết định việc có đưa Quang Hải, Văn Hậu hay một ngôi sao khác của tuyển Việt Nam sang K.League trong năm 2021 cũng như trong tương lai gần.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng, Hùng Dũng vắng mặt trong danh sách rút gọn QBV Việt Nam 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Công Phượng đều không có tên trong danh sách rút gọn 5 cầu thủ có số phiếu bình chọn cao nhất.

Sao tuyển Malaysia nhận kết cục tệ hơn Công Phượng, Văn Hậu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngôi sao tuyển Malaysia Rafawi Rasid đã trở lại Johor Darul Ta’zim sau quãng thời gian không được thi đấu ở Bồ Đào Nha. Kết cục của anh thậm chí còn tệ hơn cả Công Phượng, Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu nghỉ chấn thương dài hạn

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn Văn Hậu mất 4 tháng để điều trị chấn thương, đồng nghĩa với việc nghỉ nửa giai đoạn lượt đi V.League 2021.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công Phượng, Hùng Dũng vắng mặt trong danh sách rút gọn QBV Việt Nam 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Công Phượng đều không có tên trong danh sách rút gọn 5 cầu thủ có số phiếu bình chọn cao nhất.

Sao tuyển Malaysia nhận kết cục tệ hơn Công Phượng, Văn Hậu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngôi sao tuyển Malaysia Rafawi Rasid đã trở lại Johor Darul Ta’zim sau quãng thời gian không được thi đấu ở Bồ Đào Nha. Kết cục của anh thậm chí còn tệ hơn cả Công Phượng, Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu nghỉ chấn thương dài hạn

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn Văn Hậu mất 4 tháng để điều trị chấn thương, đồng nghĩa với việc nghỉ nửa giai đoạn lượt đi V.League 2021.