Gia thế “trâm anh thế phiệt” của nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan

MINH PHONG |

Nualphan Lamsam hay còn được gọi là Madam Pang - nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan thuộc gia tộc Lamsam giàu có hàng đầu xứ chùa Vàng.

Madam Pang tên thật là Nualphan Lamsam, một trong những nữ tỷ phú nổi danh cùng bóng đá Thái Lan. Bà không chỉ được biết đến với những đóng góp cho nền bóng đá nước nhà, mà còn gây ấn tượng với sự nghiệp kinh doanh và gia thế "khủng".

Xuất thân "trâm anh thế phiệt"

Madam Pang sinh năm 1966, thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam, một trong những gia tộc giàu có nhất xứ Chùa Vàng. Lamsam là những người sáng lập và vận hành ngân hàng lớn thứ 4 ở Thái Lan – Kasikornbank.

Gia tộc của nữ tỷ phú này sở hữu khối tài sản đồ sộ, mỗi thành viên đều là những gương mặt có tên tuổi trong ngành ngân hàng, bảo hiểm.

 
Madam Pang - trưởng đoàn U23 Thái Lan xuất thân từ gia đình danh giá. Ảnh: Thanh Vũ

Lamsam được biết đến là một gia đình người Thái gốc Hoa, với thế hệ đầu tiên di cư đến xứ Chùa vàng vào thế kỷ 19. Theo thống kê từ Bangkok Post vào tháng 2.2022, gia đình của Madam Pang đang sở hữu khối tài sản gần 117 tỉ USD.

Hiện tại, người đứng đầu của gia tộc là ông Banthoon Lamsam (sinh năm 1953). Theo Forbes, Banthoon đứng thứ 31 trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan, giá trị tài sản cá nhân lên tới 1 tỉ USD

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh, nhiều thành viên trong gia tộc Lamsam cũng theo đuổi sự nghiệp thể thao. Trong đó có thể kể đến vận động viên bơi lội Robyn Lamsam (sinh năm 1977), vận động viên cricket Roy Lamsam (sinh năm 1980).

“Người đàn bà thép” của bóng đá Thái Lan

Madam Pang là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất của bóng đá Thái Lan. Trong nhiều năm qua, bà đảm nhận chức danh Trưởng đoàn, đồng hành và góp công sức lớn giúp tuyển nữ Thái Lan trong 2 lần dự World Cup. Đáng chú ý, bà cũng là người được nhắc đến nhiều trong thời điểm tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Theo Siam Sport, Madam Pang đã đầu tư gần 3 triệu USD cho bóng đá Thái Lan trong những năm qua. Khát vọng hàng đầu của “người đàn bà thép” chính là đưa đội bóng nước nhà dự World Cup.

Mới đây, Madam Pang lọt top 50 phụ nữ trên 50 tuổi quyền lực nhất Châu Á do Forbes bình chọn.

Madam Pang là người có ảnh hưởng lớn đến U23 Thái Lan và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Đăng
Madam Pang là người có ảnh hưởng lớn đến U23 Thái Lan và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Đăng

Bên cạnh công việc kinh doanh thành công, bà còn được biết đến với vai trò chủ tịch Port FC. Trước đó, nữ tỉ phú từng giữ vai trò trưởng đoàn của đoàn thể thao khuyết tật Thái Lan.

Madam Pang có một cô con gái độc nhất là Nuanwan Phanchet. Cô nàng con chung của Madam Pang và tiến sĩ Vachara Phanchet. Cả hai đã “đường ai nấy đi” vào năm 2005.

Nuanwan Phanachet,  24 tuổi, có bằng cử nhân Tâm lý học tại Đại học Queensland, Australia. Sau đó, cô tiếp tục theo học lấy bằng thạc sĩ (chương trình Tiếng Anh) tại Đại học Chulalongkorn, ngôi trường mà mẹ cô từng theo học.

Năm 2021, Madam Pang đã bổ nhiệm con gái của mình vào trị trí Phó Chủ tịch Port FC. Theo truyền thông Thái Lan, con gái Madam Pang sẽ nối nghiệp mẹ, trở thành "người đàn bà thép" mới của bóng đá.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

U23 Thái Lan thay đổi huấn luyện viên sau SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 31, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ thôi dẫn dắt đội U23 Thái Lan để trở lại làm việc cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Báo Thái Lan thất vọng khi U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Thái Lan đều rất thất vọng khi U23 Thái Lan thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Thái Lan buồn bã nhận huy chương bạc tại SEA Games 31

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mano Polking và các cầu thủ U23 Thái Lan buồn bã, rơi nước mắt sau thất bại trước U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 31.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

U23 Thái Lan thay đổi huấn luyện viên sau SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 31, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ thôi dẫn dắt đội U23 Thái Lan để trở lại làm việc cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Báo Thái Lan thất vọng khi U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Thái Lan đều rất thất vọng khi U23 Thái Lan thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Thái Lan buồn bã nhận huy chương bạc tại SEA Games 31

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mano Polking và các cầu thủ U23 Thái Lan buồn bã, rơi nước mắt sau thất bại trước U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 31.