Gặp khó về tài chính, bóng đá nữ Sơn La có nguy cơ giải tán

ĐĂNG HUỲNH |

Đội bóng đá nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán khi gặp những khó khăn về tài chính.

Đội bóng đá nữ Sơn La được thành lập năm 2012, từng được xem là một "cơn gió lạ" của giải vô địch quốc gia nữ 2016. Những cô gái đến từ vùng núi Tây Bắc là đội bóng đá nữ thứ 7 của Việt Nam, đội được huấn luyện bởi huấn luyện viên Lường Văn Chuyên. 

Sau 4 năm chơi chuyên nghiệp, bóng đá nữ Sơn La vốn yếu và thiếu đứng trước nguy cơ xoá sổ. Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Lường Văn Chuyên cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với những vấn đề hậu trường, đối tác tài trợ cho đội nữ Sơn La đã kết thúc hợp đồng sớm.

Đội nữ Sơn La đang gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: Hoài Thu
Đội nữ Sơn La đang gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: Hoài Thu

Hiện tại bóng đá nữ Sơn La có 3 tuyến, đội 1 tham dự giải vô địch quốc gia có 10 cầu thủ, đội U16 có 18 cầu thủ và U13 có 18 cầu thủ. Các đội bóng trực thuộc sự quản lý của Trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao, Sở Văn hoá - Thể thao Sơn La.

Cầu thủ bóng đá nữ Sơn La đều là dân địa phương và 100% là người dân tộc thiểu số, vì vậy mà trong công tác huấn luyện, xây dựng đội bóng cũng có những nét đặc thù riêng. 

Trước đây, nhà tài trợ hỗ trợ cho các cầu thủ mỗi tháng từ 3-4 triệu đồng/tháng, thêm lương của Trung tâm, mỗi cầu thủ nhận từ 6-7 triệu đồng/tháng sau khi đã trừ tiền ăn. Tuy nhiên, nhà tài trợ rút, các cầu thủ chỉ nhận tiền công tập luyện 40.000 đồng/ngày. Nếu trừ tiền ăn, cầu thủ nhận khoảng hơn 1 triệu đồng.

Kết thúc mùa giải 2019, do xếp bét bảng ở vị trí thứ 7, đội nữ Sơn La bị hạ suất ăn từ 150.000 đồng xuống còn 120.000 đồng.

Dù Trung tâm đã chi trả chế độ của các vận động viên theo đúng quy định của Nhà nước nhưng do tiền công thấp nên không thể duy trì cuộc sống. Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên cho biết, nếu tình trạng này kéo dài, đội 1 có thể sẽ giải tán. Ban huấn luyện đội nữ Sơn La đang phải làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ để cầm cự đến khi có nhà tài trợ mới.

Nếu giải tán đội 1, các cầu thủ trẻ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đây là điều sẽ ảnh hưởng lớn đến việc phát triển các thế hệ kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.

Còn nhớ tại Cúp Quốc gia nữ 2019, do thiếu quân nên khi tham sự giải, đội nữ Sơn La đã phải xuống Hà Nội mượn quân để thi đấu. Để có thể tham dự giải vô địch quốc gia nữ 2020, họ cần đến 1 tỉ đồng cho các chi phí liên quan.

Theo huấn luyện viên Lường Văn Chuyên, vấn đề khó khăn mà bóng đá nữ Sơn La đang đối mặt là tỉnh này chưa có Liên đoàn bóng đá. Kế hoạch đại hội đã có nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa thể tổ chức nên việc kêu gọi tài trợ vướng nhiều khâu.

Được biết, đã có doanh nghiệp liên hệ để tài trợ cho bóng đá nữ Sơn La nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch này chưa thể được triển khai.

Cuối năm 2019, khi bóng đá nữ Việt Nam nhận gói tài trợ 100 tỉ đồng trong 5 năm, huấn luyện viên Mai Đức Chung từng nói sẽ đề xuất VFF chuyển một phần tài trợ xuống các câu lạc bộ để hỗ trợ đào tạo trẻ. Đây sẽ là những nơi cung cấp nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia.


ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Bầu Hiển kể chuyện phát hiện tài năng Văn Hậu, thưởng U22 và đội nữ 4 tỷ

HOÀI ĐAN |

Tại cuộc gặp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cầu thủ U22 Việt Nam và đội tuyển nữ, bầu Hiển đã kể lại câu chuyện xúc động về việc phát hiện Đoàn Văn Hậu khi còn nhỏ.

Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

HOÀI THU |

Sau câu chuyện của đội bóng nữ Thái Nguyên thì đội bóng đá nữ Sơn La cũng đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền.

Đội nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30

ĐÔNG ĐÔNG |

Chiều nay (9.10), HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Bầu Hiển kể chuyện phát hiện tài năng Văn Hậu, thưởng U22 và đội nữ 4 tỷ

HOÀI ĐAN |

Tại cuộc gặp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cầu thủ U22 Việt Nam và đội tuyển nữ, bầu Hiển đã kể lại câu chuyện xúc động về việc phát hiện Đoàn Văn Hậu khi còn nhỏ.

Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

HOÀI THU |

Sau câu chuyện của đội bóng nữ Thái Nguyên thì đội bóng đá nữ Sơn La cũng đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền.

Đội nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30

ĐÔNG ĐÔNG |

Chiều nay (9.10), HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2019.