Gần 300 VĐV tham dự giải 3 môn phối hợp ở Đồng Nai

Thanh Vũ |

Giải thể thao 3 môn phối hợp TRI-Factor Đồng Nai diễn ra tại Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai với sự tham gia của gần 300 vận động viên thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý khi cự ly thi đấu của SEA Games là Standard (Bơi 1,5km – Đạp xe 40km – Chạy bộ 10km) có sự góp mặt của VĐV từng đạt HCV ở các kỳ SEA Games 2015 và 2017 Nikko Huelgas (Philippines), tranh tài cùng nhà vô địch quốc gia là Lâm Quang Nhật.

Dù Lâm Quang Nhật đã hoàn thành phần bơi tốt hơn so với đối thủ người Philippines, tuy nhiên điểm yếu trên đường đạp xe và chạy bộ đã không thể giúp anh tạo nên bất ngờ ở nội dung này. Nikko Huelgas giành chiến thắng với tổng thời gian 2 giờ 14 phút 41 giây, Lâm Quang Nhật về vị trí thứ 2, trong khi vị trí thứ 3 thuộc về Trịnh Vũ Anh Huy.
Các vận động viên tranh tài ở nội dung bơi. Ảnh: TFT
Các vận động viên tranh tài ở nội dung bơi. Ảnh: TFT

Các nội dung thi đấu còn lại, Philippines chiếm ưu thế khi lần lượt giành vị trí cao nhất ở các cự ly Enduro và Sprint dành cho nam và nữ.

TRI-Factor thuộc hệ thống giải đấu Châu Á được tổ chức tại Việt Nam trong suốt 3 năm qua, ngoài Vũng Tàu thì đây là lần đầu tiên giải thể thao 3 môn phối hợp này được tổ chức tại Đồng Nai với sự phối hợp giữa Sở văn hoá – thể thao và du lịch, Huyện Vĩnh Cửu, Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai và Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series.

Do có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, công tác an toàn đường đua đã được đảm bảo tốt nhất trong suốt quá trình thi đấu của các vận động viên. Đặc biệt hơn khi đây là lần đầu tiên những vận động viên 3 môn phối hợp được tranh tài trên cung đường tuyệt đẹp xuyên suốt rừng Mã Đã, Chiến khu Đ và được bơi trong hồ Bờ Hào thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá.
Giải đấu quy tụ nhiều vận động viên trong và ngoài nước. Ảnh: TFT
Giải đấu quy tụ nhiều vận động viên trong và ngoài nước. Ảnh: TFT

Trước đó, 31 vận động viên nhí cũng đã hào hứng tham gia nội dung 2 môn phối hợp của TRI-Factor Kid với cự ly chạy bộ 1,5km, đạp xe 5km và chạy bộ lần hai 750m.

Kết thúc TRI-Factor Đồng Nai lần thứ I năm 2022, đây sẽ là tiền đề để địa phương và đơn vị tổ chức hướng đến những sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc tế quy mô hơn nữa trong thời gian tới. Dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 1 năm 2023 khi các vận động viên sẽ một lần nữa được trải nghiệm những cung đường của rừng Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

HLV Kiatisak lý giải nguyên nhân tung cầu thủ trẻ vào sân dù đang thua

Minh Dân |

Huấn luyện viên Kiatisak cho rằng đây là trận cầu lớn và các cầu thủ trẻ cần được học hỏi để tích luỹ kinh nghiệm.

Văn Thanh điểm sáng hiếm hoi trong trận HAGL thua Hà Nội

Minh Dân |

Văn Thanh có thể coi là điểm sáng hiếm hoi của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội.

Vòng 7 giải hạng Nhì Quốc gia: Trẻ Quảng Nam và Đồng Nai giữ vững vị thế

MINH PHONG |

Kết thúc lượt đi tại giải hạng Nhì Quốc gia - Cúp Alpha 2022 đội Trẻ Quảng Nam và Đồng Nai tiếp tục giữ vững ngôi đầu ở bảng A và bảng B.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

HLV Kiatisak lý giải nguyên nhân tung cầu thủ trẻ vào sân dù đang thua

Minh Dân |

Huấn luyện viên Kiatisak cho rằng đây là trận cầu lớn và các cầu thủ trẻ cần được học hỏi để tích luỹ kinh nghiệm.

Văn Thanh điểm sáng hiếm hoi trong trận HAGL thua Hà Nội

Minh Dân |

Văn Thanh có thể coi là điểm sáng hiếm hoi của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội.

Vòng 7 giải hạng Nhì Quốc gia: Trẻ Quảng Nam và Đồng Nai giữ vững vị thế

MINH PHONG |

Kết thúc lượt đi tại giải hạng Nhì Quốc gia - Cúp Alpha 2022 đội Trẻ Quảng Nam và Đồng Nai tiếp tục giữ vững ngôi đầu ở bảng A và bảng B.