Filip Nguyễn có thực sự cần cho đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu có Filip Nguyễn, đội tuyển Việt Nam sẽ thêm lựa chọn mới, thế nhưng thầy Park cũng không thiếu lựa chọn cho vị trí thủ môn.

Đầu năm 2019, trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo từng có trong tay hồ sơ của một loạt các cầu thủ Việt kiều để theo dõi, tìm hiểu. Ngoài Filip Nguyễn, còn có Schmidt, Martin Lo, Alexander Đặng, Jason, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi...

Đặc biệt, ông Park đã sang tận Châu Âu để "xem giò" những cầu thủ nằm trong tầm ngắm. Sau chuyến đi đó, ông Park đã đưa ra kết luận rằng: "Tôi vẫn trao đổi thường xuyên với VFF về việc các cầu thủ Việt kiều. Các cầu thủ đó có thực sự mong muốn mang Quốc tịch Việt Nam không? Họ cần thời gian hoàn thiện.

Sau khi đi Na Uy về, tôi có suy nghĩ như thế này. Các cầu thủ Việt kiều không nói được tiếng Việt dù có bố hoặc mẹ người Việt. Họ sinh ra ở nước ngoài, không hiểu văn hoá Việt Nam. Họ còn dòng máu Việt Nam nhưng suy nghĩ, thói quen là công dân nước ngoài.

Từ cách tư duy, suy nghĩ không phải của người Việt Nam mà là nước ngoài khiến tôi cũng hơi nghi ngờ. Nếu ngôn ngữ bất đồng, tư duy khác biệt thì hoà nhập thế nào?

Và vấn đề quan trọng ở đây là nếu cầu thủ thực sự tài năng, vượt trội hơn cầu thủ Việt Nam thì chúng ta cần họ nhưng nếu trình độ chỉ ngang ngang thì chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo".

Thủ môn Filip Nguyễn. Ảnh: Sloven Liberec
Thủ môn Filip Nguyễn. Ảnh: Sloven Liberec

Tuy nhiên, ông Park đặc biệt lưu ý vị trí thủ môn, vì "thủ môn là vị trí khá đặc biệt, không phải giao tiếp quá nhiều. Còn các cầu thủ thi đấu trên sân chúng ta phải suy nghĩ nhiều khi đặt tiêu chí giao tiếp để lựa chọn họ".

Cũng chính vì thế mà thủ môn Filip Nguyễn nhận được nhiều sự chú ý và "sáng cửa" khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Park vẫn không quá quan tâm nhiều đến thủ môn này.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, khi được hỏi về Filip Nguyễn, ông Park nói rằng: "Tôi nghe nói cậu ấy đang làm thủ tục nhập tịch nhưng tôi chưa biết khi nào hoàn thành. Tôi chưa trực tiếp xem Filip Nguyễn thi đấu nhưng đã xem qua băng hình. Khi nào anh ta có quốc tịch Việt Nam, chúng tôi mới chính thức đánh giá. Việc đánh giá Filip sẽ do huấn luyện viên thủ môn của tuyển Việt Nam phụ trách. Chúng ta cần thời gian với trường hợp này".

Nhìn vào tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện tại, vị trí thủ môn đang có sự ổn định nhất. Ngoài Đặng Văn Lâm, ông Park cũng có nhiều phương án. Ví dụ mới đây, trong danh sách 36 cầu thủ đội tuyển Việt Nam, ông Park đã gọi đến 4 thủ môn gồm Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Phạm Văn Phong (Sài Gòn), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Trần Bửu Ngọc (Hoàng Anh Gia Lai), trong khi những cầu thủ đã khẳng định được vị trí ông không cần triệu tập .

Trong trường hợp Filip Nguyễn được nhập tịch, đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì cũng phải trải qua nhiều thử thách. Việc phải cạnh tranh trực tiếp với thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm là điều không dễ dàng. Đó là điều dễ hiểu cho động thái của ông Park và VFF chưa vội vàng với trường hợp này.

Tối 6.9, Filip Nguyễn đã xác nhận sẽ khoác áo đội tuyển Czech, điều này đồng nghĩa với việc khép lại cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Thực tế, chuyện nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là nguyện vọng cá nhân của Filip Nguyễn. Và khi có cơ hội cầu thủ Việt kiều này chọn khoác áo đội tuyển Czech cũng là điều bình thường.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến Filip Nguyễn khó xin quốc tịch Việt Nam?

MAI PHƯƠNG |

Một cựu lãnh đạo của câu lạc bộ Thanh Hoá cho biết việc xin quốc tịch cho Filip Nguyễn ở thời điểm anh từng thử việc tại Việt Nam gần như là không thể.

Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính cho đội tuyển CH Séc

NGUYỄN ĐĂNG |

Cơ hội để Filip Nguyễn bắt chính tại tuyển CH Séc rất cao khi anh được triệu tập khẩn cấp cho trận gặp Scotland tại Nations League.

Filip Nguyễn bối rối giữa việc chọn đội tuyển Việt Nam và Czech

PHẠM ĐÌNH |

Sau khi nhận quyết định triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Czech, thủ môn Filip Nguyễn đã tham vấn luật sư để xác định cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Điều gì khiến Filip Nguyễn khó xin quốc tịch Việt Nam?

MAI PHƯƠNG |

Một cựu lãnh đạo của câu lạc bộ Thanh Hoá cho biết việc xin quốc tịch cho Filip Nguyễn ở thời điểm anh từng thử việc tại Việt Nam gần như là không thể.

Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính cho đội tuyển CH Séc

NGUYỄN ĐĂNG |

Cơ hội để Filip Nguyễn bắt chính tại tuyển CH Séc rất cao khi anh được triệu tập khẩn cấp cho trận gặp Scotland tại Nations League.

Filip Nguyễn bối rối giữa việc chọn đội tuyển Việt Nam và Czech

PHẠM ĐÌNH |

Sau khi nhận quyết định triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Czech, thủ môn Filip Nguyễn đã tham vấn luật sư để xác định cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.