FIFA đánh giá trình độ của bóng đá Việt Nam đang gần thế giới

HOÀI ĐAN |

Ông Mattias Gragstrom - Phó Tổng Thư ký FIFA đánh giá trình độ bóng đá Việt Nam đang gần hơn với thế giới.

Phó Tổng thư ký FIFA Mattias Gragstrom đang có mặt tại Việt Nam để tham dự lễ trao giải  AFF Awards 2019 vào tối 8.11. Nhân dịp này, ông dành thời gian để gặp gỡ báo chí để đánh giá về sự phát triển của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á trong suốt thời gian qua.

Ông Mattias Gragstrom nói: “Tôi đã từng có mặt trong trận chung kết AFF Cup 2018 và chứng kiến không khí tuyệt vời trên sân Mỹ Đình, khi đội tuyển Việt Mam đánh bại đội tuyển Malaysia. Khoảng cách từ sân Mỹ Đình đến khách sạn chúng tôi ở rất ngắn nhưng chúng tôi phải mất 30-40 phút mới có thể về đến nơi. Không khí cổ động viên Việt Nam rất tuyệt vời, cuồng nhiệt".

Ông Mattias Grafstrom - Phó Tổng thư ký FIFA. Ảnh: VFF
Ông Mattias Grafstrom - Phó Tổng thư ký FIFA. Ảnh: VFF

Phó Tổng Thư ký của FIFA cũng đánh giá cao sự đầu tư toàn diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không chỉ đối với cấp độ đội tuyển mà còn ở các đội tuyển nữ và đội tuyển trẻ. Ông Mattias cho rằng Việt Nam đã và đang nỗ lực làm việc và những thành tích đạt được là hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt là thành tích bất bại tại vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á.

ÔngMattias Grafstrom đánh giá: "Nhìn chung bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á đang phát triển tốt. Sức mạnh của bóng đá Việt Nam đang xích lại gần hơn với các đội trên thế giới".

FIFA cũng dành sự quan tâm và những kế hoạch đầu tư cho Đông Nam Á trong tương lai. Ông  Mattias Grafstrom nhấn mạnh: "FIFA cũng có những kế hoạch đầu tư, chương trình hỗ trợ cụ thể với bóng đá Asean. Như các bạn đã biết, sắp tới đây, Indonesia sẽ đăng cai U20 FIFA World Cup 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng. Chúng tôi sẽ cố gắng để các quốc gia Đông Nam Á đăng cai các giải đấu mang tầm cỡ quốc tế”.

Bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trong 2 năm qua. Ảnh: Sơn Tùng
Bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trong 2 năm qua. Ảnh: Sơn Tùng

Phó Tổng Thư ký FIFA cũng cho rằng, việc phát triển các câu lạc bộ chính là gốc để phát triển nền bóng đá: “Tôi cho rằng Việt Nam đang có sẵn những nguồn lực để phát triển từ phía các chuyên gia cũng như bản thân các câu lạc bộ. Các bạn không cần quá nhiều sự giúp đỡ, chỉ cần lấy sự phát triển của các câu lạc bộ làm gốc.

Khi các câu lạc bộ phát triển thì bóng đá cũng sẽ phát triển. Sắp tới sẽ có giải đấu của các câu lạc bộ vô địch. Đây là cơ hội để các câu lạc bộ, các cầu thủ trẻ cọ xát ở các giải đấu quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ có sự quan tâm hỗ tợ trong tương lai”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VFF nói về doanh nghiệp trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Chuyện trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hợp tác với nhiều doanh nghiệp.

HLV Park Hang-seo cảm ơn bầu Đức ngày gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành những lời cảm ơn, tri ân tới bầu Đức ngày gia hạn hợp đồng 3 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Bài phát biểu đầy cảm xúc của ông Park khi gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gắn bó thêm 3 năm với bóng đá Việt Nam cùng với những mục tiêu lớn, đặc biệt là sân chơi World Cup.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

VFF nói về doanh nghiệp trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

Chuyện trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hợp tác với nhiều doanh nghiệp.

HLV Park Hang-seo cảm ơn bầu Đức ngày gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành những lời cảm ơn, tri ân tới bầu Đức ngày gia hạn hợp đồng 3 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Bài phát biểu đầy cảm xúc của ông Park khi gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gắn bó thêm 3 năm với bóng đá Việt Nam cùng với những mục tiêu lớn, đặc biệt là sân chơi World Cup.