Duy Mạnh: "Trọng tài đã không chính xác trong nhiều tình huống"

MINH TRIẾT |

Trung vệ Duy Mạnh không hài lòng với các quyết định của trọng tài trong trận thua 1-3 của tuyển Việt Nam trước Oman, nhưng coi đó là điều phải chấp nhận.

Dù là đội ghi bàn mở tỉ số nhờ pha lập công của Tiến Linh nhưng tuyển Việt Nam vẫn để thua ngược 1-3 trước tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của thầy trò ông Park Hang-seo. Tuy nhiên, một phần nguyên nhân của chuỗi thành tích đáng buồn này cũng đến từ các quyết định bất lợi của trọng tài và tổ VAR.

"Đây là một trận đấu rất khó khăn của tuyển Việt Nam. Tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình nhưng kết quả cuối không được tốt, đang bất lợi cho chúng ta. Đó là điều tôi cảm thấy đáng tiếc. Với trọng tài, ở nhiều tình huống, tôi nghĩ đã có một chút gì đó không chính xác. Đó là điều mà chúng ta luôn phải chấp nhận", trung vệ Duy Mạnh chia sẻ sau trận thua trước Oman trên sân Sultan Qaboos.

 
Duy Mạnh và tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn vì VAR. Ảnh: OAF

Trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa tuyển Oman và tuyển Việt Nam là ông Makhadmeh Adham Mohammad Tumah (người Jordan). Trong trận đấu, ông Makhadmeh đã nhiều lần đưa ra quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam, trong đó có 2 tình huống cho tuyển Oman được hưởng quả phạt dẫn đến những bàn thua của tuyển Việt Nam.

Thậm chí, ngay ở pha lập công của Tiến Linh ở phút 39, ông Makhadmeh và tổ trọng tài VAR đã kiểm tra khả năng xảy ra 2 lỗi trong một lần. Sau khi xem lại tình huống Hồ Tấn Tài xoạc bóng có hợp lệ hay không, tổ trọng tài tiếp tục xác định xem từ trước đó Công Phượng có mắc lỗi việt vị hay không. Đây là một pha "check VAR kép" rất hiếm gặp. Tính thêm cả những lần các cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không được hưởng lợi thế, có lý do để đặt câu hỏi về tính chính xác của trọng tài.

Trong quá khứ, ông Makhadmeh Adham Mohammad Tumah cũng là người phụ trách tổ VAR trong trận đấu mà tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia với tỉ số 1-3 ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chính ông là người đã thẩm định tình huống Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến trung vệ này phải nhận thẻ vàng. Không lâu sau, anh nhận thêm 1 thẻ vì lỗi phản ứng và bị truất quyền thi đấu.

Ảnh: SAFF
Duy Mạnh từng nhận "trái đắng" vì VAR. Ảnh: SAFF

Trong thành phần trọng tài điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman còn có một trọng tài "quen mặt" khác, đó là ông Ali Sabah Adday Al Qaisi, phụ trách công nghệ VAR. Chính trọng tài người Iraq đã bắt chính trong trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam trước UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam thua trận thứ 5 liên tiếp dưới thời ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Thất bại 1-3 trước Oman là trận thua thứ 5 liên tiếp của tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022.

Cơ hội nào để tuyển Việt Nam có điểm trước tuyển Oman?

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu có điểm, nếu tận dụng tốt những thiếu sót còn tồn đọng của tuyển Oman.

Duy Mạnh không ngại đối đầu với cầu thủ nhập tịch tuyển Trung Quốc

MINH PHONG |

Trung vệ Duy Mạnh tiết lộ hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không e ngại và sẵn sàng đối đầu với các cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tuyển Việt Nam thua trận thứ 5 liên tiếp dưới thời ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Thất bại 1-3 trước Oman là trận thua thứ 5 liên tiếp của tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022.

Cơ hội nào để tuyển Việt Nam có điểm trước tuyển Oman?

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu có điểm, nếu tận dụng tốt những thiếu sót còn tồn đọng của tuyển Oman.

Duy Mạnh không ngại đối đầu với cầu thủ nhập tịch tuyển Trung Quốc

MINH PHONG |

Trung vệ Duy Mạnh tiết lộ hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không e ngại và sẵn sàng đối đầu với các cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc.