ĐT Thái Lan đặt chân đến Nội Bài, sẵn sàng cho trận đại chiến

NGỌC DIỆP |

Chiều nay (14 giờ 20), đội tuyển Thái Lan đã đặt chân đến Nội Bài, sẵn sàng cho trận đại chiến diễn ra ngày 19.11.

Chiều nay 16.11, huấn luyện viên Akira Nishino và các học trò đã đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bảng G. Ông Nishino tỏ ra đã sẵn sàng cho trận đại chiến sắp tới.

Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai đội tuyển. Về phía huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò, chiến thắng trước Thái Lan sẽ là chiến thắng đầu tiên trong một trận đấu chính thức từ khi ông lên nắm quyền tại Việt Nam.

Còn đối với đội bóng xứ "chùa Vàng", trận thua trước Malaysia đang khiến dư luận chỉ trích rất nhiều. Chiến thắng đội chủ nhà đồng nghĩa với việc họ sẽ đòi lại ngôi đầu bảng. Nhưng đây là điều không hề dễ dàng.

Huấn luyện viên Akira Nishino đang bị dư luận Thái Lan chỉ trích rất nhiều sau trận thua gặp Malaysia. Ảnh: NGỌC DIỆP
Huấn luyện viên Akira Nishino đang bị dư luận Thái Lan chỉ trích rất nhiều sau trận thua gặp Malaysia. Ảnh: NGỌC DIỆP
Trung vệ Manuel Bihr của đội tuyển Thái Lan tỏ ra khá trầm tư. Ảnh: NGỌC DIỆP
Trung vệ Manuel Bihr của đội tuyển Thái Lan tỏ ra khá trầm tư. Ảnh: NGỌC DIỆP
Tiền vệ Theerathon Bunmathan của đội tuyển Thái Lan đã không ti đấu trận gặp Malaysia do bị treo giò. Ảnh: NGỌC DIỆP
Tiền vệ Theerathon Bunmathan của đội tuyển Thái Lan đã không ti đấu trận gặp Malaysia do bị treo giò. Ảnh: NGỌC DIỆP
Chanathip chắc chắn sẽ được các cầu thủ Việt Nam chăm sóc rất nhiều trong trận đấu tới. Ảnh: NGỌC DIỆP
Chanathip chắc chắn sẽ được các cầu thủ Việt Nam chăm sóc rất nhiều trong trận đấu tới. Ảnh: NGỌC DIỆP
Tiền đạo Supachai trở lại Việt Nam sau ký ức buồn với tấm thẻ đỏ tại vòng loại U23 châu Á. Ảnh: NGỌC DIỆP
Tiền đạo Supachai trở lại Việt Nam sau ký ức buồn với tấm thẻ đỏ tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: NGỌC DIỆP
Đội tuyển Thái Lan sẽ tập luyện tại Viettel thay vì tập luyện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam như VFF bố trí. Ảnh: NGỌC DIỆP
Đội tuyển Thái Lan sẽ tập luyện tại Viettel thay vì tập luyện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam như VFF bố trí. Ảnh: NGỌC DIỆP
Số ít cổ động viên Thái Lan đã đặt chân đến Việt Nam tiếp lửa cho “bầy voi chiến“. Ảnh: NGỌC DIỆP
Số ít cổ động viên Thái Lan đã đặt chân đến Việt Nam tiếp lửa cho “bầy voi chiến“. Ảnh: NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP
TIN LIÊN QUAN

Tuấn Anh, từ chiếc áo trùm đầu trong cabin đến nụ cười nơi sân cỏ Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Đôi chân tài hoa của tiền vệ Tuấn Anh  đã hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ sau những ám ảnh chấn thương.

Thái Lan đổi mẫu áo đấu trước trận gặp Việt Nam

Đông Đông |

Trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, nhà tài trợ áo đấu của Thái Lan đã cho ra mắt mẫu áo đấu mới. Người Thái hy vọng sẽ "đổi vận" trước trận đấu quyết định.

“Sát thủ” Tiến Linh và triết lý mài ngọc của thầy Park

HOÀI THU |

Siêu phẩm của Tiến Linh giúp Việt Nam hạ UAE 1-0, vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 và phía sau bàn thắng quyết định đó là hành trình vươn lên đi tìm sự thừa nhận của một “sát thủ…

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tuấn Anh, từ chiếc áo trùm đầu trong cabin đến nụ cười nơi sân cỏ Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Đôi chân tài hoa của tiền vệ Tuấn Anh  đã hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ sau những ám ảnh chấn thương.

Thái Lan đổi mẫu áo đấu trước trận gặp Việt Nam

Đông Đông |

Trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, nhà tài trợ áo đấu của Thái Lan đã cho ra mắt mẫu áo đấu mới. Người Thái hy vọng sẽ "đổi vận" trước trận đấu quyết định.

“Sát thủ” Tiến Linh và triết lý mài ngọc của thầy Park

HOÀI THU |

Siêu phẩm của Tiến Linh giúp Việt Nam hạ UAE 1-0, vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 và phía sau bàn thắng quyết định đó là hành trình vươn lên đi tìm sự thừa nhận của một “sát thủ…