Đồng hương thầy Park muốn làm kẻ “phá bĩnh” tại vòng loại World Cup 2022

NGUYÊN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong, đồng hương của thầy Park nhấn mạnh Indonesia có thể đóng vai trò kẻ phá bĩnh tại bảng G vòng loại World Cup 2022, dù đã không còn cơ hội đi tiếp.

Sau 5 trận đấu đã qua, tuyển Indonesia đều thua trận, không có điểm số nào. Họ là đội bóng đầu tiên tại bảng G chính thức bị loại khỏi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Theo lịch, đội bóng xứ vạn đảo còn 3 trận gặp UAE (sân nhà), Thái Lan và tuyển Việt Nam cùng trên sân khách.

Trả lời phỏng vấn tờ Chosun, huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia nhấn mạnh, dù đội bóng đã bị loại nhưng sẽ cam kết đóng vai trò kẻ ngáng đường tại vòng loại World Cup 2022. Ông nói đầy ẩn ý: “Tuyển Indonesia đã thua 5 trận, tuy nhiên 3 đội UAE, Thái Lan và Việt Nam, đội nào không có được 5 trận thắng sẽ không vượt qua được vòng loại”.

Lúc này ở bảng G, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm (3 trận thắng, 2 trận hòa). Theo lịch, đội bóng của thầy Park còn gặp Indonesia (sân nhà) và Malaysia, UAE (sân khách). Tuyển Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm (2 trận thắng, 2 trận hòa). Họ còn gặp Malaysia, Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách). Tuyển UAE đang đứng thứ 4 với 6 điểm (2 trận thắng, 2 trận thua). Tuy nhiên, đội bóng Tây Á còn đến 4 trận gặp Malaysia, Việt Nam, Thái Lan (sân nhà) và Indonesia (sân khách).

Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia luôn bị so sánh với thầy Park của tuyển Việt Nam, bởi 2 ông đều là người Hàn Quốc. Ảnh: PSSI.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia luôn bị so sánh với thầy Park của tuyển Việt Nam, bởi 2 ông đều là người Hàn Quốc. Ảnh: PSSI.

Ở giai đoạn lượt đi, tuyển Indonesia đã thua Việt Nam 1-3, thua Thái Lan 0-3 trên sân nhà. Họ cũng thất bại 0-5 trên sân của UAE. Tuy nhiên, lúc đó đội bóng Đông Nam Á đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Simom McMenemy. Trong khi đó, ông Shin Tae-yong mới nhận việc từ đầu năm ngoái, chưa có trận đấu chính thức nào cho tuyển Indonesia.

Chiến lược gia từng giúp tuyển Hàn Quốc đánh bại đương kim vô địch thế giới Đức 2-0 tại World Cup 2018 nhấn mạnh, ông muốn đội nhà chơi hết mình ở 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Đó vừa là danh dự, vừa là cơ hội để đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Vì thế nếu Thái Lan, Việt Nam hay UAE mất điểm trước Indonesia, đội bóng đó sẽ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G. Chỉ có đội đầu bảng mới chắc suất đi tiếp, còn đội đứng thứ 2 phải so điểm số với các đội nhì bảng ở 7 bảng khác, để chọn 5 suất đi tiếp.

Trận Indonesia làm khách trên sân Việt Nam hôm 8.6 tới có ý nghĩa đặc biệt với ông Shin Tae-yong, bởi ông là đồng hương với huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự thành công của ông Park luôn được đem ra như một tiêu chuẩn, tạo ra sức ép và sự kỳ vọng lớn cho ông Shin Tae-yong từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

NGUYÊN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cảm thán của thầy Park và thế khó của các đội V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Thầy Park liên tục than phiền việc thiếu những tiền đạo chất lượng cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, rất khó để bắt các đội V.League phải thay đổi vì lợi ích của đội tuyển.

Thầy Park đòi quyền lợi cho tiền đạo nội, V.League có nên thay đổi?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quan điểm về việc sử dụng tiền đạo nội ở V.League và nhận được ý kiến phản biện trái chiều.

Than thở "V.League chuộng tiền đạo ngoại", thầy Park bị HLV nội phản bác

Thanh Vũ |

Một số huấn luyện viên V.League tham dự giải Thiên Long - Cúp Masu 2020 cho rằng các tiền đạo nội vẫn được trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cảm thán của thầy Park và thế khó của các đội V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Thầy Park liên tục than phiền việc thiếu những tiền đạo chất lượng cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, rất khó để bắt các đội V.League phải thay đổi vì lợi ích của đội tuyển.

Thầy Park đòi quyền lợi cho tiền đạo nội, V.League có nên thay đổi?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quan điểm về việc sử dụng tiền đạo nội ở V.League và nhận được ý kiến phản biện trái chiều.

Than thở "V.League chuộng tiền đạo ngoại", thầy Park bị HLV nội phản bác

Thanh Vũ |

Một số huấn luyện viên V.League tham dự giải Thiên Long - Cúp Masu 2020 cho rằng các tiền đạo nội vẫn được trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ.