Đội tuyển Việt Nam và “những người muôn năm cũ”

ĐĂNG HUỲNH |

Trong danh sách 32 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, có 3 gương mặt vừa mới, vừa cũ, đáng chú ý là: Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh và Võ Huy Toàn.

Từ “chiến tướng” của Miura

Năm 2014, khi HLV Miura bắt đầu tiếp quản U.23 và ĐTQG, ông đã đưa Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh và Võ Huy Toàn ra ánh sáng bắt đầu từ ASIAD 17. Đó là thời điểm mà U.23 Việt Nam đã có được thành tích ấn tượng khi lọt vào đến vòng 1/8. Thế nhưng ấn tượng nhất và việc chúng ta đã có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước U.23 Iran gây địa chấn ở thời điểm đó.

Sau này cả 3 cầu thủ này đều là nhữg trụ cột của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014, vòng loại World Cup 2018 và sau đó là U.23 Việt Nam tại SEA Games 2015. Đặc biệt kể cả khi ông Miura chuyển từ lối chơi bóng ngắn sang bóng dài, bóng bổng thì bộ 3 cầu thủ này đều là những sự lựa chọn hàng đầu. Điều mà ông Miura ấn tượng ở những cầu thủ này là sự đơn giản, hiệu quả.

Võ Huy Toàn được xem là một phát hiện đặc biệt của ông Miura. Đó là thời điểm năm 2014, khi ông thầy người Nhật Bản dự khán một trận đấu của SHB Đà Nẵng ở V.League, Huy Toàn vốn là hậu vệ cánh đã được HLV Lê Huỳnh Đức đôn lên chơi ở vị trí tiền vệ bất đắc dĩ thay thế đồng đội bị chấn thương.

Ông Miura chỉ mất 30 phút để chấm cầu thủ này. Sau, Huy Toàn đã trở thành ngôi sao hàng đầu của U.23 và ĐT Việt Nam dưới thời ông Miura. Dấu ấn lớn nhất là việc Huy Toàn đã ghi được 5 bàn thắng cho U.23 Việt Nam và trở thành cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games 2015 trên đất Singapore.

Sau này, dưới thời HLV Hữu Thắng, ngoài Hoàng Thịnh thì Mạc Hồng Quân và Huy Toàn đều không được lựa chọn vì những lý do khác nhau. Huy Toàn là cầu thủ không may mắn nhất khi liên tục trải qua những ca chấn thương dài, còn Mạc Hồng Quân sa sút phong độ.

Đến thời HLV Park Hang-seo thì cả 3 cầu thủ này đều không nằm trong những giải đấu lớn mà ĐT Việt Nam tham dự như AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Vấn đề được chỉ ra không đơn thuần là câu chuyện phong độ, đó là sự phù hợp với lối chơi của ông Park. Thế nhưng, sự nỗ lực trong hành trình trở lại đã giúp cả 3 lần đầu có mặt trong danh sách Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Thực tế, đây đều là những cầu thủ đã nằm trong danh sách sơ bộ được ông Park và đội ngũ trợ lý theo dõi từ lâu.

Bản danh sách đặc biệt của ông Park

Sau trận đấu ra quân với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, vấn đề của ĐT Việt Nam được chỉ ra, đó là thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Bên cạnh đó, ông Park đã không thể chủ động trong việc kiểm soát việc tập luyện của các cầu thủ khiến một số vị trí phong độ không như mong muốn. Đó là lịch thi đấu của các cầu thủ Hà Nội tại AFC, nhóm cầu thủ Quang Hải, Đức Huy vì mải mua sắm mà trở lại tập trung muộn. Hay đó là trường hợp Văn Hậu đột ngột xin sang Hà Lan để làm thủ tục gia nhập SC Heerenvee. Công Phượng cũng chỉ có thể về sát ngày khi Sint-Truidense chỉ nhả quân đúng lịch FIFA Day.

Điều này đã khiến cho sự chuẩn bị có kế hoạch của ông Park bị động, ông bị đẩy vào tình thế phụ thuộc ở những gương mặt trụ cột. Kết quả, ở trận đấu với Thái Lan, Quang Hải thi đấu dưới sức, còn Văn Hậu chỉ có thể vào sân trong hiệp 2. Trên hàng công, Văn Toàn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong một ngày Anh Đức không thể thi đấu.

Thế nên, khi ông Park công bố bản danh sách 32 cầu thủ được xem là một bước đột phá sau King’s Cup 2019 và lần đầu tiên tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Nhìn vào số lượng nhân sự tập trung, mỗi vị trí có ít nhất 3 sự lựa chọn. Đặc biệt, với những cầu thủ mới trở lại, vừa mới, vừa cũ của ĐT Việt Nam được xem là những nhân tố có thể thay thế các cầu thủ vốn đã quen thuộc với các vị trí từng được xem là mặc định dưới thời ông Park.

Điều này cho thấy, ông Park đang muốn lựa chọn những nhân tố mới mẻ để mang lại hiệu quả hơn cho Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tiếp theo gặp Malaysia. Trận đấu mà chúng ta buộc phải thắng duy trì sự bám đuổi với các đội cùng bảng.

Danh sách 32 cầu thủ ĐT Việt Nam:

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (9): A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (13): Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Ngô Hoàng Thịnh (TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Công Thành (TP.Hồ Chí Minh), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo bổ sung tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Việt Phong của CLB Viettel vào đội tuyển Việt Nam chuẩn chị cho vòng loại World Cup 2022.

Võ Huy Toàn và hành trình trở lại đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Trong danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, Võ Huy Toàn lần đầu xuất hiện dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vấn đề của HLV Park Hang-seo: Nửa đội tuyển Việt Nam chật vật lo trụ hạng

ĐÌNH THẢO |

Ngoài Hà Nội, đội bóng có nhiều tuyển thủ đang nắm chức vô địch V.League 2019 trong tay, 2 đội bóng có đóng góp nửa đội hình cho đội tuyển Việt Nam là HAGL, Viettel đang phải đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

HLV Park Hang-seo bổ sung tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Việt Phong của CLB Viettel vào đội tuyển Việt Nam chuẩn chị cho vòng loại World Cup 2022.

Võ Huy Toàn và hành trình trở lại đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Trong danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, Võ Huy Toàn lần đầu xuất hiện dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vấn đề của HLV Park Hang-seo: Nửa đội tuyển Việt Nam chật vật lo trụ hạng

ĐÌNH THẢO |

Ngoài Hà Nội, đội bóng có nhiều tuyển thủ đang nắm chức vô địch V.League 2019 trong tay, 2 đội bóng có đóng góp nửa đội hình cho đội tuyển Việt Nam là HAGL, Viettel đang phải đứng trước nguy cơ xuống hạng.