Đội tuyển Việt Nam và 2 trận đấu đáng giá 2 tỉ đồng

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận 2 tỉ đồng tiền thưởng nếu đá 2 trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Lạch Tray.

Câu lạc bộ Hải Phòng đã có công văn gửi Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xin đăng cai 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray. Cụ thể là trận đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Trung Quốc (1.2.2022)  và trận đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Oman (24.3.2022).

Đáng chú ý, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam khi thi đấu hai trận ở Lạch Tray, bất kể tỉ số ra sao. Đồng thời, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ bao toàn bộ chi phí tổ chức 2 trận đấu trên của đội tuyển Việt Nam.

Hãy khoan bàn về việc Hải Phòng có đáp ứng tất cả các tiêu chí để tổ chức các trận đấu quốc tế hay không. Bởi đó là việc mà VFF sẽ phải trực tiếp đánh giá dựa theo những quy định của FIFA và AFC. Nhưng xét về sự "mong muốn" được câu lạc bộ Hải Phòng thể hiện trên văn bản cho thấy đây là lời đề nghị có giá trị.

Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF

Giá trị đầu tiên phải kể đến sức hút của đội tuyển Việt Nam đối với các địa phương. Việc đưa các trận đấu ở giải chính thức về các địa phương là điều chưa có tiền lệ, Hải Phòng có thể làm được điều này cũng sẽ tạo ra một hiệu ứng tích cực.

Với các địa phương có phong trào bóng đá phát triển, có thể dựa vào các nguồn lực xã hội hoá để xin đăng cai những trận đấu tương tự. Và từ đó cũng kéo theo sự nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, phục vụ cho bóng đá chuyên nghiệp. Nhìn sự thay đổi của sân Lạch Tray chính là một tín hiệu tích cực.

Cũng thông qua các trận đấu như vậy, các địa phương được thừa hưởng kinh nghiệm tổ chức các trận đấu quốc tế chuyên nghiệp.

Giá trị nhìn thấy rõ hơn chính là việc VFF có thêm một sự lựa chọn mới trong việc tìm địa điểm tổ chức trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Nếu như trước đây, chúng ta mặc định phải thuê sân Mỹ Đình vì không còn nhiều lựa chọn thì việc các địa phương như Hải Phòng đáp ứng được đủ tiêu chuẩn, đó là phương án hoàn toàn khả thi. Nên nhớ rằng, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình từng báo giá thuê sân cho VFF mỗi trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 từ 350-500 triệu đồng.

Giá trị cụ thể nhất có thể nhìn thấy được là khoản thưởng 2 tỉ đồng cho 2 trận đấu. Đó là lợi ích được quy ra tiền rõ ràng nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ khi thi đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu như trước đây, để thi đấu với những đội mạnh, những đội bóng nổi tiếng, chúng ta phải "trả giá", thì bây giờ đội tuyển Việt Nam lại "được giá" khi về địa phương thi đấu. Đây chỉ là khoản thưởng, nhưng tương lai, những người làm quản lý bóng đá có thể tính toán giá trị thương mại cho các trận đấu tương tự.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam có thể được đăng ký 30 cầu thủ tại AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam và các đội bóng tham dự AFF Cup 2020 có thể được đăng ký tới 30 cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam và ký ức đẹp trên đất Singapore

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Singapore trên chính sân đối phương để giành vé vào chung kết AFF Cup 2008, giải đấu mà lần đầu tiên chúng ta lên ngôi vô địch.

Hải Phòng cần làm gì để được đăng cai 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Lãnh đạo Hải Phòng đồng ý chủ trương tổ chức 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Lạch Tray.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đội tuyển Việt Nam có thể được đăng ký 30 cầu thủ tại AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam và các đội bóng tham dự AFF Cup 2020 có thể được đăng ký tới 30 cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam và ký ức đẹp trên đất Singapore

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Singapore trên chính sân đối phương để giành vé vào chung kết AFF Cup 2008, giải đấu mà lần đầu tiên chúng ta lên ngôi vô địch.

Hải Phòng cần làm gì để được đăng cai 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Lãnh đạo Hải Phòng đồng ý chủ trương tổ chức 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Lạch Tray.