Đội tuyển Việt Nam và 2 tháng "từ bỏ sở thích" vì vòng loại World Cup

PHẠM ĐÌNH |

Việc bị "cấm trại" trong 2 tháng là sự hi sinh của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vì mục tiêu ở Vòng loại World Cup 2022.

Trong ngày đầu tiên đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 3 trận đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh: "Trong thời gian tập huấn trong nước và khi di chuyển sang UAE thi đấu, mọi hoạt động, sinh hoạt cá nhân sẽ có nhiều hạn chế và toàn đội bắt buộc phải tuân thủ nghiêm túc nội quy của đội tuyển.

Vì vậy, chúng ta cần đến tinh thần hi sinh sở thích, công việc cá nhân vì mục tiêu chung của đội tuyển, bởi nếu chỉ một người không tuân thủ thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả đội và cả giải đấu sắp tới".

Do vòng 13 V.League 2021 tạm dừng vì dịch COVID-19, các học trò của ông Park Hang-seo tập trung sớm từ ngày 7.5 thay vì 10.5. Các cầu thủ tập huấn liên tục tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 26.5, sau đó lên đường sang UAE. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 15.6 sau đó trở về nước và phải thực hiện cách ly trong khoảng thời gian từ 14-21 ngày.

Như vậy, tính từ lúc tập trung đến khi được trở về với gia đình, thời gian kéo dài hơn 2 tháng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đợt tập trung này không diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng dịch COVID-19. Các cầu thủ phải từ bỏ sở thích, thói quen và cả việc hạn chế gặp gỡ người thân trong một khoảng thời gian dài, nhiều cầu thủ chỉ còn biết chia sẻ qua điện thoại cũng như mạng xã hội.

Bởi VFF quy định: "Các thành viên đội tuyển được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, trường hợp thật sự cần thiết phải ra khỏi khuôn viên hoặc gặp gỡ, tiếp xúc với các thành viên, đơn vị khác tại nơi tập trung, phải báo cáo đầy đủ thông tin với huấn luyện viên trưởng và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý".

Khái niệm "xả trại" không xuất hiện trong đợt tập trung lần này. Đó là điều không dễ chịu với những cầu thủ trong suốt hơn 2 tháng. Đặc biệt là những cầu thủ có con nhỏ như Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Tiến Dũng, Trọng Hoàng...

Trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận tin vui khi vợ thông báo có thai bé thứ 2 khi buổi tập của đội tuyển Việt Nam vừa tập trung. Anh tương tác với gia đình và người thân.

Đăng ảnh vợ con, ảnh mặc áo đội tuyển tập luyện là những hình ảnh mà khán giả thấy nhiều trên Facebook cá nhân của các cầu thủ. Những điều trước đây thường hạn chế, thậm chí nhiều huấn luyện viên "cấm" trong quá trình hội quân.

Việc bị "cấm trại" trong hơn 2 tháng là sự hi sinh của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vì mục tiêu ở Vòng loại World Cup 2022.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Người tiền trạm của đội tuyển Việt Nam đến UAE

PHẠM ĐÌNH |

VFF đã cử cán bộ sang UAE tiền trạm, chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển futsal trước ngày thi đấu.

Trọng Hoàng trở lại, Xuân Trường vẫn tập riêng ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Trọng Hoàng đã bắt nhịp trở lại với đội tuyển Việt Nam, trong khi Xuân Trường vẫn phải tập riêng.

Vai chính cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... sáng cửa đá chính ở đội tuyển Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người tiền trạm của đội tuyển Việt Nam đến UAE

PHẠM ĐÌNH |

VFF đã cử cán bộ sang UAE tiền trạm, chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển futsal trước ngày thi đấu.

Trọng Hoàng trở lại, Xuân Trường vẫn tập riêng ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Trọng Hoàng đã bắt nhịp trở lại với đội tuyển Việt Nam, trong khi Xuân Trường vẫn phải tập riêng.

Vai chính cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... sáng cửa đá chính ở đội tuyển Việt Nam.