Đội tuyển Việt Nam sẽ được làm mới bằng cầu thủ Việt kiều

PHẠM ĐÌNH |

Các cầu thủ Việt kiều sẽ tạo làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Ngày 15.6, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã trao đổi với báo chí về một số thông tin liên quan đến kế hoạch của đội tuyển Việt Nam cuối năm 2020, đặc biệt là phương án  nhân sự tại vòng loại World Cup 2022. Vấn đề được quan tâm là kế hoạch nhập tịch cho các cầu thủ Việt kiều.

Ông Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã nắm bắt được tình hình nhập tịch để bổ sung lực lượng của đội tuyển Malaysia. Đây sẽ là đối thủ đầu tiên và trực tiếp quyết định ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022. VFF cũng đã đẩy nhanh việc nhập tịch cho các cầu thủ Việt kiều để bổ sung cho đội tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Slovan Liber
Filip Nguyễn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Slovan Liber

Năm 2019, VFF từng xúc tiến kế hoạch nhập tịch cho thủ môn Filip Nguyễn, cầu thủ Việt kiều nhiều lần thông qua báo chí bày tỏ khát khao được đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Thủ thành sinh năm 1992 cũng thường xuyên dành thời gian theo dõi và cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Filip Nguyễn là người Séc gốc Việt, hiện đang thi đấu tại Slovan Liber và được ông Park quan tâm khi có chuyên môn tốt, thể hình khá lý tưởng, tương tự Văn Lâm. Hiện nay, quá trình nhập tịch của Filip Nguyễn đang được xúc tiến liên tục và nhiều khả năng sẽ hoàn tất trước trận đấu với Malaysia vào tháng 10.

Trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo từng lên danh sách một loạt các cầu thủ Việt kiều để "xem giò" và trực tiếp sang Châu Âu để theo dõi, tìm hiểu. Ngoài Filip Nguyễn, còn có  Schmidt, Martin Lo, Alexander Đặng, Jason, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi...

Đặng Văn Lâm là thủ môn Việt kiều đã để lại dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Tùng
Đặng Văn Lâm là thủ môn Việt kiều đã để lại dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Tùng

Ông Park từng nói rằng, nếu cầu thủ thực sự tài năng, vượt trội hơn cầu thủ Việt Nam thì chúng ta cần họ nhưng nếu trình độ chỉ ngang ngang thì cần suy nghĩ. Riêng vị trí thủ môn lại có những đặc thù, ông Park nói rằng: "Vị trí thủ môn thì có chút khác biệt, việc giao tiếp ít hơn, còn nếu các cầu thủ thi đấu ở phía trên thì đó sẽ là điều phải suy nghĩ.

Thực tế, cầu thủ Việt kiều là một nguồn tài nguyên, thế nhưng không phải dễ chọn nếu họ không xuất sắc. Filip Nguyễn có thể là thủ môn có năng lực, thế nhưng vấn đề là câu chuyện cậu ấy thi đấu ra sao khi trở lại Việt Nam, có cạnh tranh được vị trí hay không?".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 13.10 và gặp Indonesia vào ngày 12.11 tại sân nhà, UEA vào ngày 17.11 trên sân khách. Sau khi hoàn tất hành trình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chuẩn bị cho AFF Cup 2020, dự kiếntừ ngày 23.11 đến 31.12.2020.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9 để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi gì khi AFF Cup 2020 thay đổi thể thức?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu những thể thức mới của AFF Cup 2020 được thông qua, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế.

Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với Iraq vào đầu tháng 10

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Iraq vào ngày 8.10 để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9 để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi gì khi AFF Cup 2020 thay đổi thể thức?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu những thể thức mới của AFF Cup 2020 được thông qua, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế.

Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với Iraq vào đầu tháng 10

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Iraq vào ngày 8.10 để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.