Đội tuyển Việt Nam phải chi bao nhiêu tiền thuê 5 trận đấu ở sân Mỹ Đình?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể phải chi tối đa 2,5 tỉ đồng thuê sân Mỹ Đình để thi đấu 5 trận sân nhà vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đăng ký với Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) về việc chọn sân Mỹ Đình làm địa điểm thi đấu các trận sân nhà vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho biết, khung giá thuê sân vận động Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là từ 350 đến 500 triệu đồng/trận. Con số cụ thể từng trận đấu sẽ tùy vào điều kiện tổ chức trận đấu, số lượng khán giả mà Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và VFF thống nhất cho phù hợp.

Sân Mỹ Đình đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuỷ Đặng
Sân Mỹ Đình đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuỷ Đặng

"Đây là mức giá đã đã được niêm yết và được cấp trên thông qua. Chúng tôi không thể thu thấp hơn hoặc cao hơn. Các mức giá tuỳ thuộc vào các cấp độ mà đội tuyển Việt Nam tham dự các giải quốc tế ở khu vực, châu lục hay thế giới. Như ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là giải thế giới nhưng cấp độ vẫn chỉ ở khu vực Châu Á nên mức giá chỉ áp dụng cho cấp độ châu lục.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% về mặt tài chính. Tiền thuê sân này được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động vệ sinh trước trận và sau trận đấu cũng như các chi phí liên quan", ông Nguyễn Trọng Hổ nói.

Theo lịch thi đấu, 5 trận của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình vào các ngày 7.9.2021: Đội tuyển Việt Nam gặp Australia; ngày 11.11.2021: Đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản; ngày 16.11.2021: Đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia; ngày 1.2.2022: Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc; ngày 24.3.2022: Đội tuyển Việt Nam gặp Oman.

Với 5 trận đấu, đội tuyển Việt Nam có thể phải chi tối đa là 2,5 tỉ đồng và tối thiểu là 1,75 tỉ đồng tiền thuê sân Mỹ Đình. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình có thể sẽ ký hợp đồng với VFF theo từng trận đấu, tuỳ vào tính trận mỗi trận cũng như căn cứ vào lượng vé phát hành, quảng cáo, truyền thông...

Về phòng vận hành công nghệ VAR, ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết, sân Mỹ Đình sẽ đáp ứng vị trí phù hợp mà VFF yêu cầu để lắp đặt các trang thiết bị.

Cho đến thời điểm hiện tại, VFF cho biết vẫn đang cập nhật những thông báo mới nhất của AFC về việc có hay không thay đổi hình thức tổ chức các trận đấu tập trung tại 1 địa điểm hay không. Bên cạnh đó, VFF cũng tiến hành làm việc với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình về vấn đề thuê sân trong trường hợp thể thức vẫn được giữ nguyên.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam từng bị "hét giá" 1,5 tỉ đồng khi thuê sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Các đây 8 năm, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia từng "hét giá" thuê sân Mỹ Đình để tổ chức trận đội tuyển Việt Nam gặp Arsenal với giá 1,5 tỉ đồng.

Vì sao đội tuyển Việt Nam phải thuê sân Mỹ Đình với giá 500 triệu đồng?

ĐĂNG HUỲNH |

Giá thuê sân vận động Mỹ Đình để tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia có mức từ 350 đến 500 triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam chưa thua ở sân Mỹ Đình dưới thời ông Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đội tuyển Việt Nam từng bị "hét giá" 1,5 tỉ đồng khi thuê sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Các đây 8 năm, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia từng "hét giá" thuê sân Mỹ Đình để tổ chức trận đội tuyển Việt Nam gặp Arsenal với giá 1,5 tỉ đồng.

Vì sao đội tuyển Việt Nam phải thuê sân Mỹ Đình với giá 500 triệu đồng?

ĐĂNG HUỲNH |

Giá thuê sân vận động Mỹ Đình để tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia có mức từ 350 đến 500 triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam chưa thua ở sân Mỹ Đình dưới thời ông Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.