Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

NHÓM PV |

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á vừa chốt đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đội tuyển Trung Quốc, Oman, Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Saudi Arabia trên sân khách vào ngày 2.9.2021. Đến lượt đấu thứ 2 ngày 7.9 trên sân nhà, tuyển Việt Nam sẽ gặp Australia.

Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 12.10 và dự kiến sẽ gặp Trung Quốc tại sân nhà Mỹ Đình ngày 1.2.2022, đúng ngày mùng 1 Tết.

Trung Quốc là đối thủ được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong gặp. Đội U22 Việt Nam từng thắng U22 Trung Quốc 2-0 ngay trên sân khách vào tháng 9.2019.

Hiện tại, đội tuyển quốc gia Trung Quốc có nhiều thay đổi với việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch từ Anh, Brazil. Trong lịch sử, Hàn Quốc từng có 1 lần dự World Cup năm 2002.

Với tuyển Nhật Bản, họ đã liên tục góp mặt ở World Cup kể từ năm 1998. Ở lần gần nhất gặp tuyển Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã thua 0-1.

Chia sẻ tại buổi bốc thăm, cầu thủ Duy Mạnh cho biết: “Khoảnh khắc cắm lá cờ trong mưa tuyết Thường Châu rất tự hào xúc động. Kết quả bốc thăm đã có, tất cả đều muốn hướng đến vòng loại cuối cùng gặp Trung Quốc. Chúng tôi muốn chuẩn bị thật tốt để có kết quả tốt không chỉ với Trung Quốc mà tất cả các đối thủ”.

Còn cầu thủ Quang Hải khẳng định, "Khi thi đấu với UAE, cá nhân tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 3. Tất cả đội bóng mạnh nhất của Châu Á đều ở đây. Chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ để có kết quả tốt nhất.

Khi được ghi bàn vào lưới các đội hàng đầu Châu Á là điều rất hạnh phúc. Cá nhân Hải muốn đóng góp cùng đội bóng phải giành chiến thắng".

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay: "Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình ở châu lục. Đây là trải nghiệm ý nghĩa khi chúng ta có được cơ hội gặp các đội mạnh. Tôi muốn các đội sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất để hướng đến vòng loại thứ 3 như cách chúng ta chuẩn bị cho vòng loại thứ 2. Đây cũng là bước đệm để chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch xa hơn là World Cup 2026".

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam được chọn vào bảng B cùng Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria, Lebanon.

Bảng B: Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman, Việt Nam.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và huấn luyện viên Park Hang-seo đại diện Việt Nam tham dự bốc thăm trực tuyến.
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và huấn luyện viên Park Hang-seo đại diện Việt Nam tham dự bốc thăm trực tuyến.

Trao đổi với Báo Lao Động trong lễ bốc thăm, cầu thủ Lương Xuân Trường chia sẻ: "Khoảng thời gian cách ly khá dài. Chúng tôi cũng cảm thấy có phần khó chịu. Nhưng đổi lại, những gì chúng tôi làm được khiến chúng tôi thấy tự hào và xứng đáng".

Trang Soccer Iraq (Iraq) và Naver (Hàn Quốc) đều mong muốn đội nhà không phải nằm cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trang tin Naver nhận định: "Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn tạo ra bất ngờ bởi lối chơi đột biến khó lường. Do đó, kịch bản tồi tệ nhất với Hàn Quốc là phải chung nhóm đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Việt Nam. Tất nhiên, nhóm đấu "dễ thở" hơn sẽ là Iran, UAE, Trung Quốc, Syria và Lebanon".

Sau khi có kết quả 12 đội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, AFC đã tiến hành phân chia 6 nhóm hạt giống. Theo đó, 6 nhóm hạt giống được chia cụ thể: Nhóm 1 (Nhật Bản, Iran), nhóm thứ 2 (Hàn Quốc, Australia), nhóm 3 (Saudi Arabia, Iraq), nhóm 4 (UAE, Trung Quốc), nhóm 5 (Syria, Oman) và nhóm 6 có Việt Nam và Lebanon.

Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tham gia lễ bốc thăm trực tuyến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tham gia lễ bốc thăm trực tuyến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tham gia lễ bốc thăm trực tuyến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới vòng chung kết FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Dự kiến, các lượt trận của Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào các ngày: 2.9.2021, 7.9.2021, 7.10.2021, 12.10.2021, 11.11.2021, 16.11.2021, 27.1.2022, 1.2.2022, 24.3.2022 và 29.3.2022.

Bảng xếp hạng của FIFA mới đây dành riêng cho 12 đội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á. Ảnh: FIFA.
Bảng xếp hạng của FIFA mới đây dành riêng cho 12 đội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á. Ảnh: FIFA

Theo thông báo gần nhất của AFC, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á vẫn sẽ áp dụng theo thể thức thi đấu sân nhà, sân khách. Theo đó, các đội tuyển sẽ được chơi 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách của 5 đội cùng bảng tương ứng, trong tổng số 10 lượt diễn ra từ tháng 9.2021 đến tháng 3.2022 của vòng loại này.

Thể thức này chỉ có thể diễn ra nếu như dịch COVID-19 ở các nước tham dự vòng loại thứ 3 được kiểm soát. Còn nếu tình hình phức tạp, nhiều khả năng AFC sẽ phải quay lại phương án tổ chức thi đấu tập trung, giống như 3-4 lượt cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Từ thời điểm bốc thăm đến khi vòng loại thứ 3 World Cup diễn ra là 2 tháng. AFC sẽ liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Châu Á để có phương án phù hợp cho các đội tuyển tham dự.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự lễ bốc thăm theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Park Hang-seo và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tham dự buổi lễ bốc thăm này theo hình thức trực tuyến.

Trả lời AFC, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Đây là một cơ hội quý giá để đánh giá năng lực của đội tuyển Việt Nam. Bởi tại vòng loại thứ 3, chúng tôi sẽ đối đầu với các đối thủ có thực lực vượt trội.

Tôi không lo sợ trước bất cứ đối thủ nào. Nếu được chọn một đội để tránh gặp, tôi sẽ chọn đội tuyển Hàn Quốc. Đây không chỉ là một đội rất mạnh mà còn là đội tuyển của quê hương tôi. Nếu phải đối đầu với đội tuyển quê hương mình, tôi sẽ hơi áp lực. Tuy nhiên, trường hợp đôi bên đụng độ, tôi chắc chắn sẽ làm tất cả, cống hiến hết sức mình vì tôi đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam".

Đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ sự quyết tâm trước các đối thủ mạnh tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ sự quyết tâm trước các đối thủ mạnh tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: "Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tất nhiên đây là vòng loại có nhiều đối thủ mạnh, khác với vòng loại thứ 2, nên mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình, thi đấu thật tốt để giành được kết quả tốt nhất gửi đến người hâm mộ bóng đá nước nhà".

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Sau khi có kết quả bốc thăm, VFF cùng với ban huấn luyện đội tuyển sẽ lên kế hoạch chi tiết để kết hợp các giải đấu trong nước và các chuyến tập huấn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ chuẩn bị về mặt chuyên môn.

Đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn hơn, bởi các đội tham dự vòng đấu này đều đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh tại châu lục và thế giới. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục có sự chuẩn bị nghiêm túc. Thông qua cơ hội này, chất lượng đội tuyển cũng như từng cá nhân sẽ được nâng cao, đáp ứng trình độ quốc tế".

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là một lịch trình hết sức bận rộn và đầy thách thức, đặc biệt là khi dịch COVID-19 tại Châu Á đang diễn biến phức tạp.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022 và cơ hội cho đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Ngày mai (1.7), lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ quyết định đối thủ của đội tuyển Việt Nam.

AFC đặt kì vọng vào tiền đạo Tiến Linh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ĐÌNH THẢO |

Trước thềm lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 1.7, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đặt kì vọng tiền đạo Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng.

Thầy Park có thể được giảm tải áp lực ở U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được giảm tải ở đội tuyển U22 Việt Nam, nếu SEA Games 31 được chuyển sang năm 2022.

Các nghịch lý của thị trường xăng dầu được lắng nghe và cần giải quyết

Anh Tuấn |

Trước những diễn biến nóng của thị trường xăng dầu thời gian qua, ngày 28.2, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thị trường xăng dầu. Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết - đã có ý kiến về những nội dung để tham gia phiên giải trình.

Hà Nội: Thú vị 2 hàng phở cùng mang tên Phở Thìn

Xuân Sơn - Hà Chi |

Nhãn hiệu “Phở Thìn” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ cho quán phở trên phố Đinh Tiên Hoàng (hay còn gọi là Phở Thìn Bờ Hồ) từ năm 2003. Tuy nhiên, ở Hà Nội vẫn còn 1 thương hiệu Phở Thìn nữa nằm trên phố Lò Đúc.

Tìm lại giới tính cho trẻ bị dị tật vùng kín

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều bé sinh ra thấy cơ quan sinh dục là nữ nhưng khi lớn lên lại phát triển như nam. Ngược lại, cũng có trường hợp vừa sinh, bộ phận sinh dục đã trông giống con trai nhưng thực ra lại là con gái. Việc tìm lại giới tính thật giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng và phát triển bình thường.

Hút hồn với giai điệu phát ra bên trong Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo tàng âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể lắng nghe những âm thanh hết sức đặc biệt từ những nhạc cụ độc đáo, truyền thống và cả sự sáng tạo của công nghệ.

Lý do Phở Thìn 13 Lò Đúc bị từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cát Tường - Phương Anh |

Liên quan đến lùm xùm của nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, theo Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay chỉ có duy nhất 1 thương hiệu Phở Thìn được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ năm 2003. Nguyên nhân Phở Thìn 13 Lò Đúc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không được xét duyệt do Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được đăng ký các nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự...

Bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022 và cơ hội cho đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Ngày mai (1.7), lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á sẽ quyết định đối thủ của đội tuyển Việt Nam.

AFC đặt kì vọng vào tiền đạo Tiến Linh tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ĐÌNH THẢO |

Trước thềm lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 1.7, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đặt kì vọng tiền đạo Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng.

Thầy Park có thể được giảm tải áp lực ở U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được giảm tải ở đội tuyển U22 Việt Nam, nếu SEA Games 31 được chuyển sang năm 2022.