Đội tuyển Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan ở AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ không nằm cùng bảng đấu với Thái Lan ở AFF Cup 2020.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo lịch bốc thăm AFF Cup 2020 được tổ chức vào ngày 10.8.2021.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam - nhà vô địch 2018 nhằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng đội tuyển Thái Lan – đội vô địch 2016 và vào bán kết năm 2018. Do đó, chắc chắn đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm chung 1 bảng.

Nhóm 2 là các đội tuyển Malaysia cùng Indonesia. Nhóm 3 gồm các đội tuyển Philippines, Myanmar. Nhóm 4 gồm các đội tuyển Singapore, Campuchia và nhóm 5 gồm các đội tuyển Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

Theo kế hoạch, 10 đội bóng chia vào hai bảng, mỗi bảng 5 đội. AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không nằm cùng bảng đấu với Thái Lan ở AFF Cup 2020. Ảnh: Sơn Tùng
Đội tuyển Việt Nam sẽ không nằm cùng bảng đấu với Thái Lan ở AFF Cup 2020. Ảnh: Sơn Tùng

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup và mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là bảo vệ ngôi vô địch.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam chưa từng thua Thái Lan ở mọi mặt trận. Lần gần nhất hai đội đối đầu là tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã cầm hoà Thái Lan cùng với 0-0 ở cả hai trận lượt đi và về. Tại King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam từng giành chiến thắng trước Thái Lan ngay trên sân nhà với tỉ số 1-0.

Tại sân chơi AFF Cup, lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại giải đấu năm 2008. Đội tuyển Việt Nam thất bại 0-2 tại vòng bảng trước Thái Lan. Hai đội gặp lại nhau ở vòng chung kết, trận lượt đi trên sân khách, Việt Nam đã thắng 2-1. Trở về chơi trên sân Mỹ Đình, chúng ta đã xuất sắc cầm hòa 1-1 đối thủ để lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

Nếu đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020, cả hai đội có thể đối đầu nhau tại vòng bán kết hoặc chung kết.

AFF hiện đang cân nhắc thể thức thi đấu của giải. Có 2 phương án tổ chức vòng bảng được đưa ra là tổ chức thi đấu tập trung ở 2 điểm hoặc chọn 1 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu. Tuy nhiên, AFF vẫn chưa tìm được quốc gia nhận đăng cai vòng bảng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thái Lan là đội có số lần vô địch nhiều nhất với 5 lần (năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup và có 2 lần lên ngôi vào các năm 2008 và 2018.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao số 20: V.League 2021 hy sinh vì đội tuyển Việt Nam?

NHÓM PV |

V.League 2021 có nên dời lịch sang năm 2022 để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022? Đây là câu hỏi sẽ được nhìn nhận tại Góc nhìn thể thao số 20.

Quốc gia nào đủ điều kiện đăng cai AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFF Cup 2020 có thể sẽ phải thi đấu tập trung tại 1 quốc gia ở Đông Nam Á.

AFF Cup không bị hoãn, bốc thăm vào ngày 10.8

Thanh Vũ |

Truyền thông Thái Lan đưa tin, AFF Cup năm nay sẽ không bị hoãn, lễ bốc thăm của giải đấu này sẽ diễn ra vào ngày 10.8.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Góc nhìn thể thao số 20: V.League 2021 hy sinh vì đội tuyển Việt Nam?

NHÓM PV |

V.League 2021 có nên dời lịch sang năm 2022 để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022? Đây là câu hỏi sẽ được nhìn nhận tại Góc nhìn thể thao số 20.

Quốc gia nào đủ điều kiện đăng cai AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFF Cup 2020 có thể sẽ phải thi đấu tập trung tại 1 quốc gia ở Đông Nam Á.

AFF Cup không bị hoãn, bốc thăm vào ngày 10.8

Thanh Vũ |

Truyền thông Thái Lan đưa tin, AFF Cup năm nay sẽ không bị hoãn, lễ bốc thăm của giải đấu này sẽ diễn ra vào ngày 10.8.