Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi thế nào khi đá sân không khán giả?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ không còn quá nhiều lợi thế sân nhà khi đá trên sân Mỹ Đình không có khán giả trận gặp Australia.

Do dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nên dự kiến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia ngày 7.9 tới sẽ tổ chức trên sân Mỹ Đình không khán giả. Đây là điều thiệt thòi với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thống kê, trong tất cả các trận đấu chính thức của U23 và đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park đều có kết quả từ hoà đến thắng, chúng ta chưa thua trận nào.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng có thành tích bất bại tại Mỹ Đình. Chúng ta có 2 chiến thắng trước Malaysia và UAE, 1 trận hoà trước Thái Lan. Đấy là thời điểm mà sân Mỹ Đình được lấp đầy khán giả. Những cơn sốt vé được tạo ra đã khiến cho mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều có tính chất như "chung kết".

Khán giả cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với UAE. Ảnh: Trung Thu
Khán giả cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hôm 15.6. Ảnh: Trung Thu

Trong 3 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân trung lập tại UAE, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhận được sự động viên của các khán giả là người Việt Nam sinh sống, làm việc tại đây. AFC đã cho phép mỗi trận đấu đón 30% khán giả trên tổng số sức chứa của sân.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn thời điểm đó có mặt tại UAE đã nói rằng: "Đây là một quyết định mang đến niềm vui cho cổ động viên Việt Nam nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung. Việc thi đấu với sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn động lực để đội tuyển Việt Nam phát huy tốt hơn các vấn đề về chuyên môn.

Trong các sự kiện gần đây, bao gồm các giải đấu được tổ chức tại UAE có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, việc có mặt của khán giả luôn mang đến sự hưng phấn cho các cầu thủ và đem về kết quả tốt cho đội tuyển".

Rõ ràng, sự đồng hành của các khán giả là điều rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam dù thi đấu trên sân nhà hay trên sân đối thủ. Việc các cổ động viên không được đến sân Mỹ Đình trận gặp Australia sẽ là bất lợi không nhỏ. Bởi chúng ta ở thế cửa dưới và cần sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, đây là điều mà toàn đội cần thích nghi trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện với chế độ “bong bóng khép kín“. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện với chế độ “bong bóng khép kín“. Ảnh: VFF

Trong những buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đã xác định: "Việc được thi đấu tại sân nhà rất quan trọng. Chúng tôi cảm thấy có sự động viên vô hình từ khán giả. Dù họ không thể đến sân, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cảm nhận được sức mạnh đó. Tôi hi vọng trong thời gian ngắn, dịch sẽ được kiểm soát và khán giả trở lại. Lúc đó, bầu không khí sẽ càng có ý nghĩa hơn".

Đối với các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, căn cứ vào tình hình thực tế của dịch COVID-19, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ có đề xuất cụ thể với các cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch mở cửa đón khán giả vào sân cổ vũ cho đội tuyển. Đó sẽ là những trận đấu quan trọng mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần sự động viên tinh thần lớn từ khán giả.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Khi đội tuyển Việt Nam chọn U22 làm "quân xanh"

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chọn U22 làm đối thủ để đá giao hữu trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sân Mỹ Đình không đón khán giả, đội tuyển Việt Nam có được giảm giá thuê?

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình có thể sẽ giảm giá thuê khi không được đón khán giả trận đội tuyển Việt Nam gặp Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam nguy cơ vắng Văn Hậu trong 2 trận đầu tiên

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khi đội tuyển Việt Nam chọn U22 làm "quân xanh"

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chọn U22 làm đối thủ để đá giao hữu trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sân Mỹ Đình không đón khán giả, đội tuyển Việt Nam có được giảm giá thuê?

PHẠM ĐÌNH |

Sân Mỹ Đình có thể sẽ giảm giá thuê khi không được đón khán giả trận đội tuyển Việt Nam gặp Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam nguy cơ vắng Văn Hậu trong 2 trận đầu tiên

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.