Đội tuyển Việt Nam đứng yên trong Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 94 thế giới, theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Trong khi đó, tuyển Thái Lan tụt 1 bậc xuống vị trí 114 thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố chiều nay 17.9. Với việc các trận đấu quốc tế diễn ra sau hơn 6 tháng tạm ngưng vì dịch COVID-91, vị trí của một số đội bóng đã có sự xáo trộn.

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 94 thế giới, và xếp thứ 14 tại Châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò ông Park Hang-seo vẫn dẫn đầu. Tuyển Thái Lan tụt xuống hạng 114 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam đúng 20 bậc. Xếp sau hai đội lần lượt là Philippines (hạng 124) và Myanmar (hạng 135)…

Vị trí của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA không thay đổi suốt hơn nửa năm qua, khi đội chưa bất cứ 1 trận đấu quốc tế nào trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lần gần nhất đội thi đấu là khi hoà tuyển Thái Lan 0-0 hôm 19.11.2019, tại vòng loại World Cup 2022.

Trong tháng qua, các trận đấu quốc tế vẫn chưa diễn ra, ngoại trừ khu vực Châu Âu. Tổng cộng đã có 54 trận đấu tại Nations League thi đấu, làm thay đổi bảng xếp hạng, vốn đã đứng yên từ ngày 9.4 năm nay.

Bỉ vẫn là đội đứng đầu thế giới, tiếp theo là Pháp, Brazil và Anh. Tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo tăng 2 bậc lên hạng 5 thế giới nhờ 2 chiến thắng trước Croatia và Thụy Điển. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 thế giới lần lượt thuộc về Uruguay, Tây Ban Nha, Croatia, Argentina và Colombia.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 22.10 tới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan mơ soán ngôi đội tuyển Việt Nam bằng 4 ngôi sao J.League

MINH PHONG |

Với 4 trụ cột đang thi đấu tại J.League, huấn luyện viên Nishino của Thái Lan tự tin sẽ soán ngôi đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam cách Nhật Bản... 30 năm?

PHẠM ĐÌNH |

Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi nói rằng, 30 năm nữa đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản.

Nhìn lại sự nghiệp lừng lẫy của HLV Alfred Riedl ở tuyển Việt Nam

Bảo Bình - An Nhiên |

Dưới thời ông Alfred Riedl, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân Tiger Cup 1998 và về nhì tại SEA Games 1999, 2003 và 2005.


Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Lan mơ soán ngôi đội tuyển Việt Nam bằng 4 ngôi sao J.League

MINH PHONG |

Với 4 trụ cột đang thi đấu tại J.League, huấn luyện viên Nishino của Thái Lan tự tin sẽ soán ngôi đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam cách Nhật Bản... 30 năm?

PHẠM ĐÌNH |

Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi nói rằng, 30 năm nữa đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản.

Nhìn lại sự nghiệp lừng lẫy của HLV Alfred Riedl ở tuyển Việt Nam

Bảo Bình - An Nhiên |

Dưới thời ông Alfred Riedl, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân Tiger Cup 1998 và về nhì tại SEA Games 1999, 2003 và 2005.