Đội tuyển Việt Nam dùng đội hình nào đấu U22 Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bố trí đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam để kiểm tra trong trận đấu với U22 Việt Nam.

Ngày 23.12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên với U22 Việt Nam tại sân Cẩm Phả. Việc ông Park chọn ra 11 cầu thủ ra sân trong đội hình chính thức là điều nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi lẽ, với 36 cầu thủ hiện tại, cuộc cạnh tranh vị trí sẽ diễn ra rất quyết liệt.

Theo ghi nhận ở những buổi tập của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu ôn bài cho các cầu thủ cũ và tạo điều kiện cho các cầu thủ mới hoà nhập. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết ông Park vẫn chưa thay đổi sơ đồ 3 trung vệ.

Đó là sơ đồ đã mang đến thành công suốt 2 năm qua của đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, ông Park đã có những động thái phân nhóm cầu thủ để cạnh tranh cho những vị trí cụ thể. Nhiều khả năng, ông Park sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để kiểm tra các cầu thủ.

Thủ môn Tấn Trường. Ảnh: Hoài Thu
Thủ môn Tấn Trường. Ảnh: Hoài Thu

Ở vị trí thủ môn, Văn Toản sẽ thi đấu cho U22 trong trận tới. Còn Tuấn Mạnh và Văn Hoàng nhiều khả năng vẫn chưa được sử dụng từ đầu. Thủ môn Bùi Tấn Trường là người sáng cửa bắt chính nhất. Bởi việc ông Park triệu tập thủ thành thành này ở tuổi 34 vì chính đẳng cấp và kinh nghiệm. Việc Tấn Trường xuất hiện trong cuộc họp báo trước trận cũng là động thái dự báo cho việc anh đang là lựa chọn số 1.

Bộ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ là đội trưởng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Thành Chung. Đây là 3 cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất trong số các trung vệ ông Park triệu tập.

Những cầu thủ này đã thể hiện được khả năng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Việc Duy Mạnh, Đình Trọng phải nghỉ vì chấn thương khiến cho những cầu thủ này trở thành gương mặt sáng giá.

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải là linh hồn nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Thanh Xuân
Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải là linh hồn nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Thanh Xuân

Hai cánh của đội tuyển Việt Nam rất có thể sẽ được trao cho Trọng Hoàng và Hồng Duy. Bên hành lang cánh phải, Trọng Hoàng đã để lại dấu ấn lớn khi được ông Park kéo về khi thiếu người. Và rồi từ chỗ đóng thế, anh đã trở thành kép chính. Còn bên cánh trái, Hồng Duy xứng đáng được trao cơ hội khi phần nào anh đã lấy lại được phong độ ở mùa giải 2020 trong màu áo HAGL.

Vị trí tiền vệ trung tâm nhiều khả năng sẽ thuộc về bộ đôi Hùng Dũng, Tuấn Anh. Đây là một trong những cặp tiền vệ ở tuyến giữa mà ông Park ưng ý nhất. Cả hai đã có những màn kết hợp khá hiệu quả trong các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh giúp cho tuyến giữa có nhiều sáng tạo: Ảnh: Minh Dân
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh giúp cho tuyến giữa có nhiều sáng tạo: Ảnh: Hoài Thu

Trên hàng công, Quang Hải và Phan Văn Đức sẽ chơi ở vị trí tiền đạo dạt cánh. Đây là hai cầu thủ được ông Park rất yêu thích, cả hai đã có màn kết hợp trong màu áo U23 và đội tuyển quốc gia. Sự trở lại của Phan Văn Đức sau một thời gian chấn thương chính là điều mà ông Park đã chờ đợi rất lâu.

Trong khi đó, vị trí trung phong chắc chắn sẽ thuộc về Tiến Linh. Đây là gương mặt sáng giá nhất trong số các tiền đạo cắm hiện tại của đội tuyển Việt Nam.

Dự đoán đội hình chính thức:

Bùi Tấn Trường; Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy; Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức; Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

U22 quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam “đàn anh”

KHÁNH AN |

Tiền vệ Dụng Quang Nho tin rằng U22 Việt Nam sẽ có ít nhất 1 chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu giao hữu sắp tới.

Thầy Park làm mới đội tuyển Việt Nam ra sao?

Đăng Huỳnh |

HLV Park Hang-seo vẫn chưa thay đổi chiến thuật của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung hiện tại. Ông cần có những trận đấu cụ thể để làm mới chiến thuật trong thời gian tới.

U22 Việt Nam muốn tạo bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam

Cát Tường - Hồng Cường |

Trả lời họp báo trước trận tuyển Việt Nam gặp U22 Việt Nam, cầu thủ trẻ Dụng Quang Nho tự tin có thể hướng đến một chiến thắng trước các đàn anh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

U22 quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam “đàn anh”

KHÁNH AN |

Tiền vệ Dụng Quang Nho tin rằng U22 Việt Nam sẽ có ít nhất 1 chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu giao hữu sắp tới.

Thầy Park làm mới đội tuyển Việt Nam ra sao?

Đăng Huỳnh |

HLV Park Hang-seo vẫn chưa thay đổi chiến thuật của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung hiện tại. Ông cần có những trận đấu cụ thể để làm mới chiến thuật trong thời gian tới.

U22 Việt Nam muốn tạo bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam

Cát Tường - Hồng Cường |

Trả lời họp báo trước trận tuyển Việt Nam gặp U22 Việt Nam, cầu thủ trẻ Dụng Quang Nho tự tin có thể hướng đến một chiến thắng trước các đàn anh.