Đội tuyển Việt Nam đổi khách sạn tại UAE, bắt đầu "chế độ bong bóng"

PHẠM ĐÌNH |

Chiều 3.6, đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển về khách sạn Crowne Plaza Festival City – nơi AFC dành cho các đội tuyển tham dự bảng G Vòng loại World Cup 2022.

Sau trận giao hữu hòa 1-1 với đội tuyển Jordan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành trọn 1 ngày để các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Khi trở lại sân tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định tăng khối lượng và cường độ vận động nhiều hơn so với các buổi tập trước. Mục đích là giúp các học trò giải phóng sức ì để trở lại với "đường ray" tập luyện.

Huấn luyện Park Hang-soe đã dành nhiều khá nhiều thời gian để chỉnh sửa những sai sót đã bộc lộ ở trận đấu giao hữu hòa 1-1 với Jordan, đồng thời chỉnh sửa về chiến thuật để hướng đến trận đấu gặp đội tuyển Indonesia diễn ra vào ngày 7.6.

Khách sạn Swissôtel Al Murooj Dubai là nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân trong thời gian tập huấn tại UAE do VFF bố trí. Ảnh: VFF
Khách sạn Swissôtel Al Murooj Dubai là nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân trong thời gian tập huấn tại UAE do VFF bố trí. Ảnh: VFF

Sáng 3.6, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng nằm trong kế hoạch tập huấn tại UAE do VFF sắp xếp. Buổi chiều cùng ngày, đội tuyển sẽ chuyển về khách sạn Crowne Plaza Festival City – địa điểm đóng quân chính thức của AFC dành cho các đội tuyển tham dự bảng G.

Bắt đầu từ thời điểm này, hoạt động tập luyện, thi đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ theo sự điều hành của AFC và các qui định của Điều lệ giải. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng, chống dịch sẽ được AFC đặc biệt chú trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Theo đó, mọi hoạt động của các đội tuyển sẽ diễn ra theo nguyên tắc "bong bóng" (Bubble), có nghĩa là hoàn toàn khép kín, chỉ di chuyển từ khách sạn tới sân tập, sân thi đấu và ngược lại, không được phép tiếp xúc với “thế giới bên ngoài” (outside world) trong quá trình tham dự giải.

Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập tối 2.6. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập tối 2.6. Ảnh: VFF

Hôm 1.6, AFC đã quyết định để các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á được mở cửa đón 30% khán giả. Theo đó, số khán giả được phép vào sân và số lượng chính xác sẽ được tính toán theo điều kiện của từng địa điểm thi đấu. Trong đó, đối với các trận đấu không có sự tham gia của đội bóng chủ nhà UAE, số lượng vé sẽ được chia đều cho 2 đội bóng tham gia thi đấu. Trong trường hợp trận đấu có sự tham dự của đội tuyển UAE, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10% trong tổng số vé phát hành.

Đây là một quyết định mang đến niềm vui cho cổ động viên Việt Nam nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung. Việc thi đấu với sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn động lực để đội tuyển Việt Nam phát huy tốt hơn các vấn đề về chuyên môn.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park thăm dò các đối thủ của đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên kế hoạch thăm dò các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Phóng viên theo đội tuyển Việt Nam và chuyến tác nghiệp "khóc mếu" ở UAE

ĐĂNG HUỲNH |

Các phóng viên đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại UAE đang trải qua quãng thời gian tác nghiệp đầy khó khăn mùa COVID-19.

"Khán giả vào sân là động lực cho đội tuyển Việt Nam"

ĐĂNG HUỲNH |

Theo Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, việc AFC cho phép khán giả vào sân theo dõi các trận đấu ở Vòng loại World Cup 2022 là nguồn động lực cho đội tuyển Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy Park thăm dò các đối thủ của đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên kế hoạch thăm dò các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.

Phóng viên theo đội tuyển Việt Nam và chuyến tác nghiệp "khóc mếu" ở UAE

ĐĂNG HUỲNH |

Các phóng viên đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại UAE đang trải qua quãng thời gian tác nghiệp đầy khó khăn mùa COVID-19.

"Khán giả vào sân là động lực cho đội tuyển Việt Nam"

ĐĂNG HUỲNH |

Theo Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, việc AFC cho phép khán giả vào sân theo dõi các trận đấu ở Vòng loại World Cup 2022 là nguồn động lực cho đội tuyển Việt Nam.