Đội tuyển Việt Nam có phải cách ly khi dự Vòng loại World Cup 2022?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể không phải cách ly, nhưng bắt buộc phải xét nghiệm nhiều lần khi ra nước ngoài thi đấu Vòng loại World Cup 2022.

Tại cuộc họp trực tuyến với đại diện Liên đoàn bóng đá các quốc gia có đội tuyển tham dự bảng G – Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, AFC quyết định các lượt trận đấu còn lại sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung vào tháng 6.2021.

Lãnh đạo AFC cũng cho biết, quốc gia được chọn lựa đăng cai các trận còn lại của bảng G phải đáp ứng các tiêu chí rất khắt khe trong bối cảnh vừa thi đấu vừa phòng chống dịch COVID-19.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam có thể phải tiến hành xét nghiệm nhiều lần khi dự Vòng loại World Cup 2022 ở nước ngoài. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam có thể phải tiến hành xét nghiệm nhiều lần khi dự Vòng loại World Cup 2022 ở nước ngoài. Ảnh: VFF

Theo đó, quốc gia đăng cai phải có đủ sân tập luyện chất lượng cao cho từng đội tuyển, các đội sẽ không tập chung 1 sân với những khung giờ khác nhau. Các đội cũng được ở rải rác ở các khách sạn 5 sao chứ không ở chung. Một trong vấn đề đáng chú ý được AFC đưa ra là quốc gia đăng cai phải đảm bảo được công tác y tế an toàn ở mức tuyệt đối nhưng không tiến hành cách ly với các đội khách.

Dự kiến, ngày 31.5, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang địa điểm thi đấu. Các thành viên của đội sẽ được cơ quan y tế tại Việt Nam xét nghiệm COVID-19 từ một đến hai lần trước khi đi. Khi đến nơi đăng cai bảng G, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục được xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay. Và cứ 2 đến 3 ngày, các đội tuyển lại được xét nghiệm, cho đến ngày kết thúc các trận đấu vào 15.6.

Trao đổi với Lao Động, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, AFC chưa có thông báo chính thức cụ thể nào về yêu cầu cách ly. Tuy nhiên, AFC quy định các đội sẽ có mặt trước trận đấu đầu tiên 4 ngày.

Thực tế, nếu bắt buộc tiến hành cách ly từ 14 đến 21 ngày sẽ khó đảm bảo thời gian kết thúc Vòng loại World Cup 2022 đúng kế hoạch. Do đó mà AFC đưa ra tiêu chí khắt khe với quốc gia đăng cai cũng để tạo điều kiện cho các đội bóng.

Có thể đây cũng là yêu cầu với cả những quốc gia đăng cai Vòng bảng AFC Champions League 2021 và AFC Cup 2021.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: VFF

Dự kiến, danh tính quốc gia chủ nhà các lượt trận còn lại của bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ được AFC công bố vào ngày 15.3. Rất có thể AFC chọn UAE hoặc Qatar (chủ nhà đăng cai World Cup 2022). Đây đều là quốc gia có điều kiện tài chính, cơ sở vật chất tốt và công tác kiểm dịch hoàn hảo.

Từ nay đến khi AFC chọn quốc gia đăng cai các trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, những quy định về việc cách ly và xét nghiệm cũng sẽ được công bố chính thức.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ thiệt quân vì đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội có thể sẽ tham gia sân chơi AFC Cup 2021 với việc thiếu vắng các cầu thủ làm nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam.

V.League 2021 đổi lịch thi đấu vì đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 phải đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 ủng hộ đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế với lịch thi đấu mới tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội sẽ thiệt quân vì đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội có thể sẽ tham gia sân chơi AFC Cup 2021 với việc thiếu vắng các cầu thủ làm nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam.

V.League 2021 đổi lịch thi đấu vì đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 phải đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 ủng hộ đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế với lịch thi đấu mới tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.