Đội tuyển Việt Nam có lợi khi đá Vòng loại World Cup 2022 ở sân trung lập?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu 3 trận còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á trên sân trung lập.

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã công bố quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 tại bảng G, từ tháng 3 sang tháng 6.

AFC trước đó đã đưa ra thời hạn 8 trận đấu này sẽ kết thúc trước ngày 15.6. Vì thế, đội tuyển Việt Nam cùng 4 đội còn lại trong bảng sẽ thi đấu tập trung để hoàn tất tất cả các trận đấu còn lại trong tháng 6.

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, đây là trường hợp bất khả kháng và đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại một cách tốt nhất. Theo lịch thi đấu ban đầu, Việt Nam sẽ gặp Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách).

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu quan trọng là giành vé vào Vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: Hải Đăng
Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu quan trọng là giành vé vào Vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: Hải Đăng

Đội tuyển Việt Nam đang có 11 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng G. Xếp ngay sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu sẽ giành 2/3 chiến thắng để chắc chắn có vé đi tiếp.

Được biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan và UAE đã có văn bản xin đăng cai các trận đấu tập trung còn lại của bảng G. UAE có lợi thế hơn so với Việt Nam để tổ chức các trận đấu vì có cơ sở vật chất rất hiện đại, đặc biệt là hệ thống các sân bóng đủ tiêu chuẩn, vốn được sử dụng tại Asian Cup 2019. Ngoài ra đến UAE, các đội bóng sẽ không trải qua thời gian cách ly dài ngày.

Đội tuyển UAE đang có 6 điểm nhưng vẫn còn 4 trận trong tay. Việc được thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế lớn của UAE. Trước đó, UAE đã quyết định mời lại huấn luyện viên Bert van Marwijk để dẫn dắt đội tuyển quốc gia, sau khi sa thải huấn luyện viên Pinto, dù chiến lược gia này chưa dẫn dắt đội tuyển ở trận đấu chính thức nào.

Dù vậy việc đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân UAE cũng được xem là lợi thế. Điều này giúp chúng ta tránh được trận đấu với Malaysia trên sân Bukit Jalil. Trong những lần đối đầu gần đây giữa hai đội tại sân của Malaysia, Việt Nam chưa có được chiến thắng. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.

Việc đá trên sân trung lập vì thế chưa hẳn là một bất lợi với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu với đối thủ trực tiếp Malaysia được xem là quyết định đến tấm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Indonesia đã bị loại và không còn mục tiêu, nên đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam không khó để có 3 điểm.

Nếu giành chiến thắng 2 trận đấu này thì chắc chắn chúng ta đi tiếp với 17 điểm mà chưa cần chờ đến lượt đấu cuối cùng với chủ nhà UAE.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội là chủ nhà Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể được thi đấu các trận còn lại của Vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà.

VFF kêu gọi cổ động viên "nói không với áo nhái" đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

VFF mong muốn các cổ động viên hãy ủng hộ đội tuyển Việt Nam và "nói không với áo nhái".

Ý nghĩa mẫu áo đấu chính thức năm 2021 của đội tuyển Việt Nam

MINH ĐỨC |

Sáng 18.1, Đội tuyển Việt Nam chính thức ra mắt mẫu áo thi đấu của năm 2021 của nhà tài trợ trang phục Grand Sports.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội là chủ nhà Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể được thi đấu các trận còn lại của Vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà.

VFF kêu gọi cổ động viên "nói không với áo nhái" đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

VFF mong muốn các cổ động viên hãy ủng hộ đội tuyển Việt Nam và "nói không với áo nhái".

Ý nghĩa mẫu áo đấu chính thức năm 2021 của đội tuyển Việt Nam

MINH ĐỨC |

Sáng 18.1, Đội tuyển Việt Nam chính thức ra mắt mẫu áo thi đấu của năm 2021 của nhà tài trợ trang phục Grand Sports.