Đội tuyển Việt Nam có cơ hội là chủ nhà Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể được thi đấu các trận còn lại của Vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, trong thời gian qua, AFC đã có những cuộc họp quan trọng liên quan đến hệ thống thi đấu trong năm 2021.

Với tinh thần quyết tâm đảm bảo cho các hoạt động của bóng đá, AFC đã đưa ra những nghị quyết quan trọng, trong đó có việc phải hoàn thiện tất cả những trận đấu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 trước ngày 15.6.2021, nhằm có quỹ thời gian chuẩn bị cho vòng loại thứ ba.

Quỹ thời gian từ tháng 6.2021đến 2022 rất ngắn, nhiệm vụ của AFC là phải chọn ra các đội xuất sắc nhất tham dự World Cup Qatar 2022. Vì vậy, AFC tiếp tục bám sát tình hình tại các quốc gia và đồng thời đề ra phương án dự phòng.

Đội tuyển Việt Nam vừa có đợt tập trung cuối năm 2020. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam vừa có đợt tập trung cuối năm 2020. Ảnh: Hoài Thu

Nếu như đến tháng 3.2021, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và không thể tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về, AFC sẽ có giải pháp khác. Có thể giống như AFC Champion League hiện nay, phương án đá tập trung sẽ được áp dụng để hoàn thành các trận cuối cùng.

Đứng trước bối cảnh hiện tại, Việt Nam là quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện đăng một bảng đấu của Vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022.

V.League 2021 là một trong những giải đấu hiếm hoi được mở cửa đón khán giả với không khí sôi động. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, ông đã gửi những hình ảnh và video trên sân Thiên Trường cho lãnh đạo AFC và các lãnh đạo một số Liên đoàn bóng đá khác ở Châu Á. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay mà bóng đá Việt Nam có thể tổ chức những trận đấu có sự góp mặt của đông đảo cổ động viên như vậy.

VFF là một trong những liên đoàn bóng đá hiếm hoi trên thế giới tổ chức được 100% các giải đấu quốc nội trong năm 2020. Đã có 1.385 trận đấu thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp Việt Nam, hệ thống giải trẻ đã được diễn ra trong năm 2020. Đây là nỗ lực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, nếu Việt Nam được AFC chọn là địa điểm đăng cai các trận đấu còn lại sẽ phải được các cơ quan quản lý Nhà nước cho phép và có một kế hoạch chặt chẽ về việc đảm bảo phòng, chống dịch. Trước đó, bóng đá Việt Nam từng đứng trước việc sẽ đăng cai AFF Cup 2020. VFF cũng khẳng định đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất và công tác tổ chức cho các sự kiện bóng đá quốc tế.

Nếu được chọn đăng cai các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 sẽ là tin vui cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta sẽ có lợi thế lớn trong việc giành vé đi tiếp, nếu 3 trận còn lại đều diễn ra trên sân nhà.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

VFF kêu gọi cổ động viên "nói không với áo nhái" đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

VFF mong muốn các cổ động viên hãy ủng hộ đội tuyển Việt Nam và "nói không với áo nhái".

Ý nghĩa mẫu áo đấu chính thức năm 2021 của đội tuyển Việt Nam

MINH ĐỨC |

Sáng 18.1, Đội tuyển Việt Nam chính thức ra mắt mẫu áo thi đấu của năm 2021 của nhà tài trợ trang phục Grand Sports.

Đội tuyển Việt Nam cần thêm 2 trận thắng ở Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần thêm 2 chiến thắng ở Vòng loại World Cup 2022 để chắc chắn vé đi tiếp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

VFF kêu gọi cổ động viên "nói không với áo nhái" đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

VFF mong muốn các cổ động viên hãy ủng hộ đội tuyển Việt Nam và "nói không với áo nhái".

Ý nghĩa mẫu áo đấu chính thức năm 2021 của đội tuyển Việt Nam

MINH ĐỨC |

Sáng 18.1, Đội tuyển Việt Nam chính thức ra mắt mẫu áo thi đấu của năm 2021 của nhà tài trợ trang phục Grand Sports.

Đội tuyển Việt Nam cần thêm 2 trận thắng ở Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần thêm 2 chiến thắng ở Vòng loại World Cup 2022 để chắc chắn vé đi tiếp.