Đội tuyển Việt Nam cần thêm những gì ở Filip Nguyễn?

HOÀI ĐAN |

Filip Nguyễn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội.

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến 2 nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm là vượt qua Vòng loại thứ 2 - World Cup 2022 và vô địch AFF Cup 2020. Do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải có một sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất ngay từ bây giờ.

Ở vị trí thủ môn, chúng ta có thể không có sự phục vụ của Đặng Văn Lâm tại AFF Cup 2020. Lý do bởi Thai League 2020 điều chỉnh lịch thi đấu, đá lại từ tháng 9.2020 đến 5.2021 và trùng với thời gian diễn ra AFF Cup 2020. Nếu đội tuyển Việt Nam muốn Văn Lâm trở về phải có sự đồng ý của của đội bóng chủ quản Muangthond United.

Trường hợp bất khả kháng, nếu Muangthond United không đồng ý thì đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cần cùng ban huấn luyện tính đến phương án dự phòng.

Đặng Văn Lâm đang là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Đặng Văn Lâm đang là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Anh

Trong số các vị trí dự bị cho Văn Lâm thì Văn Toản là gương mặt ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, còn Bùi Tiến Dũng là người thường mắc những sai lầm nên không giữ được tâm lý ổn định. Một gương mặt cũ là thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã 3 năm không thi đấu quốc tế, đó là một rào cản lớn.

Do đó mà tất cả đang dành sự chú ý đến thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn. Thủ môn người người Séc gốc Việt, hiện đang thi đấu tại Slovan Liber và được ông Park quan tâm khi trưởng thành từ Châu Âu và có thể hình khá lý tưởng, tương tự Văn Lâm.

Điều kiện để ông Park có thể gọi thủ môn này về "thử việc" là khi anh hoàn thành các thủ tục nhập tịch. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể cuối năm nay, Filip Nguyễn sẽ có cơ hội.

Filip Nguyễn là một nhân sự có thể bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh:
Filip Nguyễn là một nhân sự có thể bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Slovan Liber

Thủ môn Đặng Văn Lâm tỏ ra lạc quan về việc phải cạnh tranh vị trí với Filip Nguyễn. Trong cuộc trả lời báo chí mới đây, Văn Lâm cho rằng: "Không chỉ tôi hay Filip Nguyễn, ở Việt Nam còn có nhiều thủ môn giỏi khác. Trong bất cứ giải đấu nào, chỉ cần có tên trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia thì đó là vinh dự lớn với cá nhân tôi cũng như những người thân trong gia đình.

Theo cảm nhận của tôi, đội tuyển Việt Nam hiện nay như một gia đình, trong sinh hoạt cũng như tập luyện và thi đấu, mọi người rất đoàn kết, chia sẻ cùng nhau. Toàn đội cùng hướng về mục tiêu chung là thành tích cao nhất của tập thể.

Điều đó mang đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Chính vì thế, dù ở CLB hay khi lên tập trung đội tuyển quốc gia, cá nhân tôi luôn xác định phải cố gắng hết sức, cống hiến mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc".

Yếu tố "gia đình" mà Đặng Văn Lâm nhắc đến mang đến một thông điệp khá sâu sắc. Anh cũng như các cầu thủ Việt kiều khác, để có vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam, không chỉ cần có chuyên  môn tốt mà cần hoà nhập được với văn hoá Việt Nam.

Đó cũng là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng đưa ra tiêu chí cho các cầu thủ Việt kiều khi muốn khoác áo đội tuyển Việt  Nam.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Văn Hậu và lối ra cho cầu thủ Việt Nam xuất ngoại

Đăng Huỳnh |

Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ là cầu thủ tiếp theo về nước, sau một chuyến xuất ngoại không được như kỳ vọng. Thế nhưng nhìn ở góc độ tích cực, tài năng trẻ sáng giá nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu, được nhiều hơn mất...

Có đại diện mới, Filip Nguyễn vẫn khó lên tuyển Cộng hòa Séc

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khi chưa có quốc tịch Việt Nam, thủ môn Filip Nguyễn hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Cộng hòa Séc nếu được trao cơ hội.

Filip Nguyen có người đại diện mới, tìm đường sang Premier League?

Đông Đông |

Trên trang mạng xã hội, thủ môn Filip Nguyen đã thông báo có người đại diện mới.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đoàn Văn Hậu và lối ra cho cầu thủ Việt Nam xuất ngoại

Đăng Huỳnh |

Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ là cầu thủ tiếp theo về nước, sau một chuyến xuất ngoại không được như kỳ vọng. Thế nhưng nhìn ở góc độ tích cực, tài năng trẻ sáng giá nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu, được nhiều hơn mất...

Có đại diện mới, Filip Nguyễn vẫn khó lên tuyển Cộng hòa Séc

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khi chưa có quốc tịch Việt Nam, thủ môn Filip Nguyễn hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Cộng hòa Séc nếu được trao cơ hội.

Filip Nguyen có người đại diện mới, tìm đường sang Premier League?

Đông Đông |

Trên trang mạng xã hội, thủ môn Filip Nguyen đã thông báo có người đại diện mới.