Đội tuyển Việt Nam cách Nhật Bản... 30 năm?

PHẠM ĐÌNH |

Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi nói rằng, 30 năm nữa đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản.

Tại lễ ra mắt VFF, Tân Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi đã chia sẻ rằng: “Mục tiêu đánh bại Nhật Bản là giấc mơ của tôi. Đó không phải là mục tiêu dễ thực hiện trong ngắn hạn. Nhưng trong 30 năm tới, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản. Tôi không phải nhà ảo thuật nhưng mục tiêu ấy có thể thực hiện được với tiềm năng to lớn của bóng đá Việt Nam”.

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi. Ảnh: Hải Đăng
Tân Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi. Ảnh: Hải Đăng

Đây là điều ông Yusuke Adachi “đính chính” cho tuyên bố trước đó trước truyền thông rằng sẽ giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Nhật Bản, Hàn Quốc để trở thành số 1 Châu Á và top 8 thế giới. Thực tế đó là nhiệm vụ khó khăn nếu như không nói là bất khả thi.

Nhưng cái khoảng cách 30 năm mà ông đưa ra để chạm tới mục tiêu này đối với bóng đá Việt Nam rõ ràng quá lớn. Một câu hỏi được đặt ngược lại, 30 năm nữa, bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc liệu sẽ giậm chân tại chỗ để chúng ta bắt kịp? Và liệu rằng chúng ta có cách Nhật Bản một khoảng xa đến vậy?

Nên nhớ rằng, chúng ta đã vào đến tứ kết Asian Cup 2019 (Top 8 đội mạnh nhất). Trong trận đấu với Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam chỉ để thua 0-1.

Tại ASIAD 2018, U23 Việt Nam thậm chí đã đánh bại được U23 Nhật Bản ở vòng bảng. Do đó mà khoảng cách chiến thắng của chúng ta với Nhật Bản đang thu hẹp dần.

Trận Việt Nam thua Nhật Bản  0-1 tại tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Tùng
Đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 tại tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Tùng

Mốc thời gian 30 năm mà ông Yusuke Adachi đưa ra được xem là một khoảng cách lớn. Đó là sự chênh lệch giữa bóng đá Việt Nam với nhiều nền bóng đá phát triển ở châu lục và trên thế giới. Thế nhưng khoảng cách của chiến thắng chúng ta đang thu hẹp dần. Và khi tất cả nguồn lực đều còn ở dạng tiềm năng như ông Yusuke Adachi phân tích thì rõ ràng đó là một hành trình sẽ nhiều thử thách.

VFF từng đặt ra mục tiêu sẽ đưa bóng đá nữ dự World Cup 2023 và bóng đá nam dự World Cup 2026. Đây là những mục tiêu sẽ phải thực hiện trong vòng 10 năm tới. Nên nhớ rằng, Việt Nam phải mất 10 năm để có được chức vô địch AFF Cup thứ 2 kể từ năm 2008 và 60 năm để có tấm Huy chương Vàng SEA Games đầu tiên.

VFF đưa ông Yusuke Adachi về Việt Nam chính là hướng đến những mục tiêu này cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo và Troussier. Do đó, VFF chờ đợi sự kết hợp của bộ 3 này trong thời gian ngắn hạn thay vì một hành trình lên đến 30 năm.

Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á. Ở đó, khoảng cách của mỗi chiến thắng chỉ là 90 phút.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc kỹ thuật VFF: "30 năm nữa, bóng đá Việt Nam sẽ đánh bại Nhật Bản"

ĐĂNG HUỲNH |

Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi cho rằng, trong 30 năm nữa, bóng đá Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản.

Filip Nguyễn có thực sự cần cho đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu có Filip Nguyễn, đội tuyển Việt Nam sẽ thêm lựa chọn mới, thế nhưng thầy Park cũng không thiếu lựa chọn cho vị trí thủ môn.

Filip Nguyễn bối rối giữa việc chọn đội tuyển Việt Nam và Czech

PHẠM ĐÌNH |

Sau khi nhận quyết định triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Czech, thủ môn Filip Nguyễn đã tham vấn luật sư để xác định cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám đốc kỹ thuật VFF: "30 năm nữa, bóng đá Việt Nam sẽ đánh bại Nhật Bản"

ĐĂNG HUỲNH |

Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi cho rằng, trong 30 năm nữa, bóng đá Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản.

Filip Nguyễn có thực sự cần cho đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu có Filip Nguyễn, đội tuyển Việt Nam sẽ thêm lựa chọn mới, thế nhưng thầy Park cũng không thiếu lựa chọn cho vị trí thủ môn.

Filip Nguyễn bối rối giữa việc chọn đội tuyển Việt Nam và Czech

PHẠM ĐÌNH |

Sau khi nhận quyết định triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Czech, thủ môn Filip Nguyễn đã tham vấn luật sư để xác định cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.