Đội tuyển Thái Lan vỡ kế hoạch tập trung vì lý do bất khả kháng

AN NGUYÊN |

Việc huấn luyện viên Nishino mắc kẹt tại Nhật Bản vì COVID-19 khiến đội tuyển Thái Lan vỡ kế hoạch tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Ngày 5.2, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã công bố quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 tại bảng G, chuyển từ tháng 3 sang tháng 6. Việc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tại các nước Đông Nam Á là nguyên nhân chính buộc AFC phải đưa ra quyết định này.

Với lịch trình mới của vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan lên kế hoạch tập trung đội tuyển vào giữa tháng 2. Đây là đợt hội quân đầu tiên của "Voi chiến" sau nhiều lần phải hoãn lại.

Theo kế hoạch, huấn luyện viên Nishino sẽ trở lại Thái Lan vào cuối tháng 1 sau thời gian trở về quê nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đường bay quốc tế của nước này bị hạn chế đáng kể nên cho đến lúc này, ông Nishino vẫn đang mắc kẹt tại Nhật Bản.

Sự cố "bất đắc dĩ" này khiến đội tuyển Thái Lan tiếp tục vỡ kế hoạch tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đợt tập trung này sẽ dời lại đến cuối tháng 2 tới đây, khi đã có mặt đầy đủ các thành viên của ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Nishino đang mắc kẹt tại Nhật Bản. Ảnh: SiamSport
Huấn luyện viên Nishino đang mắc kẹt tại Nhật Bản. Ảnh: Siam Sport

Theo tính toán của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đội tuyển quốc gia nước này sẽ có thời gian "dễ thở" để luyện tập và rèn quân sau khi Thai League hay AFC Champions League kết thúc.

Chia sẻ với truyền thông, ông Suphaphong - Tổng thư ký FAT cho biết: "Huấn luyện viên Nishino rất hiểu các cầu thủ Thái Lan. Nếu tập trung đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài sẽ khiến họ cảm thấy nhàm chán. Chính vì thế, ông Nishino có thể chia ra các đợt tập trung ngắn hạn theo từng thời kỳ. Để có được hiệu quả tốt nhất, FAT đã trao quyền tự quyết định sử dụng thời gian cho huấn luyện viên Nishino".

Trên bảng xếp hạng tại bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu với 11 điểm sau 5 lượt trận. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và cái ngưỡng Thái Lan

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam đang tiệm cận và tạo ra cuộc đua sòng phẳng với Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Đội Viettel có thể đá AFC Champions League tại Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều khả năng, câu lạc bộ Viettel sẽ thi đấu vòng bảng AFC Champions League tại Thái Lan từ ngày 21.4 đến 7.5 tới.

Báo Thái Lan: “Văn Lâm hay Công Phượng cũng sẽ thất bại ở Nhật Bản”

ĐÌNH THẢO |

Sau khi xuất hiện thông tin câu lạc bộ Cerezo Osaka muốn chiêu mộ Công Phượng, truyền thông Thái Lan cho rằng, thương vụ này lẫn thủ thành Đặng Văn Lâm cũng sẽ thất bại tại Nhật Bản.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bóng đá Việt Nam và cái ngưỡng Thái Lan

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam đang tiệm cận và tạo ra cuộc đua sòng phẳng với Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Đội Viettel có thể đá AFC Champions League tại Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhiều khả năng, câu lạc bộ Viettel sẽ thi đấu vòng bảng AFC Champions League tại Thái Lan từ ngày 21.4 đến 7.5 tới.

Báo Thái Lan: “Văn Lâm hay Công Phượng cũng sẽ thất bại ở Nhật Bản”

ĐÌNH THẢO |

Sau khi xuất hiện thông tin câu lạc bộ Cerezo Osaka muốn chiêu mộ Công Phượng, truyền thông Thái Lan cho rằng, thương vụ này lẫn thủ thành Đặng Văn Lâm cũng sẽ thất bại tại Nhật Bản.