Đội tuyển nữ Việt Nam "soi" Myanmar ở thất bại 0-7 trước Hàn Quốc

HOÀI ĐAN |

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dự khán trận Hàn Quốc thắng 7-0 Myanmar trên sân vận động Jeju (Hàn Quốc) với những chiếc khẩu trang che kín mặt.

Hàn Quốc đã giành chiến thắng đậm trước Myanmar ở lượt trận đầu tiên bảng A diễn ra tối 3.2. Kết quả này là điều biết trước, bởi đội chủ nhà gần như chắc chắn đặt một chân vào vòng tiếp theo với ngôi đầu bảng do quá mạnh. Nó cũng giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều hơn cơ hội giành tấm vé còn lại ở bảng B để đi tiếp, khi chỉ cần thắng đối thủ quen thuộc Myanmar.

Do đang trong mùa dịch virus Corona nên huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ đã đeo khẩu trang kín để dự khán trận đấu. Theo ông Chung đánh giá, đây là trận đấu có sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp khá rõ nét.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Myanmar. Ảnh: AFC
Trận đấu giữa Hàn Quốc và Myanmar. Ảnh: AFC

"2 đội có lối chơi hoàn toàn khác nhau. Hàn Quốc luôn giữ thứ hạng cao thế giới và châu lục, có trình độ, thể lực và tầm vóc vượt trội. Đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Anh, duy trì lối đá rất đa dạng với bóng ngắn, bật tường, tổ chức trung lộ và tạt bổng từ 2 biên vào.

Các cầu thủ Hàn Quốc có phần hơi nguyên tắc, không thực dụng khi không phát huy tận dụng các tình huống bóng, bỏ lỡ nhiều cơ hội và đáng lẽ tỉ số sẽ còn đậm hơn kết quả 7-0.

Trong khi đó, Myanmar thua thiệt nhiều về tầm vóc và trình độ nên chơi phòng ngự 4-5-1 với đá bóng dài. Tôi đánh giá Myanmar có nhiều tiến bộ sau AFF Cup 2018 và SEA Games 2019.

Đây là đấu trường châu lục, các cầu thủ Myanmar cũng tự tin cầm bóng lúc đầu nhưng nhanh chóng bị đối phương gây sức ép nên không triển khai được lối chơi, phải cầm cự nửa sân trong suốt trận đấu".

 
Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên. Ảnh: VFF

Tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, do Triều Tiên bất ngờ không tham dự vào phút chót, đội tuyển nữ Việt Nam có thuận lợi khi chỉ cần giành chiến thắng trước Myanmar là có cơ hội giành quyền đi tiếp, nếu thua với tỷ số thấp hơn 0-7 của đối thủ.

Trước đối thủ Myanmar có nhiều tiến bộ, được đầu tư và phát triển trong thời gian gần đây, ông Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi tấn công với quyết tâm giành chiến thắng.

Hôm nay (4.2), đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập duy nhất từ 15h00 (giờ địa phương) và làm quen sân vận động Jeju World Cup vào lúc 19h00 ngày 5.2.

Trận đấu quyết định tấm vé thứ 2 bảng B giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 6.2.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam đo thân nhiệt tại Hàn Quốc giữa "cơn bão" virus Corona

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong mỗi buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, mỗi ngày đều có các nhân viên y tế đến khách sạn và sân tập để kiểm tra thân nhiệt cầu thủ cùng ban huấn luyện, đề phòng virus Corona.

Tuyển nữ Việt Nam tiếc vì chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng loại Olympic

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếc vì đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ "soi" trận Myanmar và Hàn Quốc

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam lên kế hoạch theo dõi trận Myanmar - Hàn Quốc tại vòng loại Olympic 2020 để nghiên cứu kỹ các đối thủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tuyển nữ Việt Nam đo thân nhiệt tại Hàn Quốc giữa "cơn bão" virus Corona

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong mỗi buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, mỗi ngày đều có các nhân viên y tế đến khách sạn và sân tập để kiểm tra thân nhiệt cầu thủ cùng ban huấn luyện, đề phòng virus Corona.

Tuyển nữ Việt Nam tiếc vì chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng loại Olympic

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếc vì đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ "soi" trận Myanmar và Hàn Quốc

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam lên kế hoạch theo dõi trận Myanmar - Hàn Quốc tại vòng loại Olympic 2020 để nghiên cứu kỹ các đối thủ.